Cảnh báo siêu động đất, sóng thần hủy diệt hơn ở Nhật Bản năm 2011

Song Minh |

Giới khoa học kêu gọi các quan chức chính phủ chuẩn bị đối phó với siêu động đất 9 độ richter, có thể gây sóng thần 30 mét, hủy diệt hơn động đất sóng thần Nhật Bản 2011.

Trên tờ Express, các nhà khoa học tuyên bố chỉ là vấn đề "khi nào chứ không phải nếu như" xảy ra một trận động đất tàn khốc tấn công New Zealand, gây ra trận đại sóng thần có thể tàn phá khắp các khu vực rộng lớn trên thế giới.

Các nhà địa chất New Zealand tuyên bố, Đới hút chìm Hikurangi (Hikurangi Subduction Zone) là một trong những đường đứt gãy lớn nhất thế giới, và có bằng chứng cho thấy nó có thể sớm gây ra động đất và sóng thần. Việc vỡ đường đứt gãy sẽ gây thiệt hại và phá hủy trên quy mô lớn hơn cả trận động đất, sóng thần lịch sử ở Nhật Bản năm 2011.

Tiến sĩ Laura Wallace của Hiệp hội Khoa học Địa chất New Zealand (GNS) thừa nhận rằng, sóng thần có thể gây ra những con sóng cao tới 30m.

Tiến sĩ Wallace cảnh báo, mối đe dọa tức thì của một trận động đất có cường độ mạnh khủng khiếp lớn hơn rất nhiều so với dự kiến trước đây, khiến giới chức New Zealand vội vã chuẩn bị các kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

"Chúng tôi biết Đới hút chìm Hikurangi có thể gây ra những trận động đất và sóng thần lớn, và những thảm họa này đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi biết sự đứt gãy tại một thời điểm nào đó trong tương lai là chắc chắn. Kịch bản chúng tôi đang sử dụng để đối phó với diễn tiến này là một kế hoạch ứng phó thực tế về những gì chúng ta có thể phải đối mặt trong cuộc đời của chúng ta, của con cháu chúng ta" - Tiến sĩ Wallace nói.

"Chúng tôi biết chúng có thể xảy ra, bằng chứng cho thấy chúng đã xảy ra cách đây hàng trăm năm, nên câu hỏi đặt ra không phải là liệu nó có xảy ra hay không mà là khi nào nó xảy ra, mức độ lớn thế nào và tác động ra sao" - bà Wallace nói thêm.

Còn nhà khoa học Kate Clark nói với kênh One News của New Zealand: "Chúng ta có thể hứng chịu một trận động đất mạnh 9 độ richter trong trường hợp xấu nhất. Hơn cả động đất, sóng thần sẽ là yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Sóng có thể cao tới 30m và đổ bộ trong vòng 7 phút khi có cảnh báo" - bà Clark nói và cho biết thảm họa có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Kế hoạch chuẩn bị đối phó đang được phối hợp giữa các nhà khoa học, quan chức chính phủ, dịch vụ khẩn cấp, giới chức y tế, chuyên gia kinh doanh.

Martha Savage - Giáo sư địa vật lý tại Đại học Victoria nhận định, càng lâu xảy ra, động đất càng mạnh. "Bởi vì khu vực hút chìm gần chúng ta hơn Nhật Bản, chúng ta sẽ có sóng thần lớn và chúng ta sẽ không có nhiều thời gian cảnh báo, chúng có thể xảy ra chỉ trong vòng 6 phút. Sóng thần sẽ có sức tàn phá hủy diệt với những người sống gần biển, sóng cao 15, 20, 30m có thể ập đến ngay khi bạn đang trên bãi biển" - Giáo sư Savage cảnh báo.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

28 người bị thương, 600 người phải sơ tán sau động đất ở Italy

Nguyễn Hà |

28 người đã bị thương ở Sicily (Italy) trong một trận động đất xảy ra sau vụ phun trào núi lửa Etna hôm 26.12, nhà chức trách Ý cho biết.

Bàng hoàng với thương vong từ thảm kịch động đất, sóng thần Indonesia

Hải Anh |

Trận sóng thần ở Indonesia đã giết chết ít nhất 373 người và làm bị thương hơn 1.400 người trên các đảo Java và Sumatra.

Động đất rung chuyển đảo thiên đường nghỉ dưỡng Indonesia

Ngọc Vân |

Đã có những báo cáo thương vong đầu tiên sau khi trận động đất mạnh 6.3 độ richter rung chuyển tỉnh Đông Java và đảo Bali, Indonesia vào sáng sớm nay (11.10).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

28 người bị thương, 600 người phải sơ tán sau động đất ở Italy

Nguyễn Hà |

28 người đã bị thương ở Sicily (Italy) trong một trận động đất xảy ra sau vụ phun trào núi lửa Etna hôm 26.12, nhà chức trách Ý cho biết.

Bàng hoàng với thương vong từ thảm kịch động đất, sóng thần Indonesia

Hải Anh |

Trận sóng thần ở Indonesia đã giết chết ít nhất 373 người và làm bị thương hơn 1.400 người trên các đảo Java và Sumatra.

Động đất rung chuyển đảo thiên đường nghỉ dưỡng Indonesia

Ngọc Vân |

Đã có những báo cáo thương vong đầu tiên sau khi trận động đất mạnh 6.3 độ richter rung chuyển tỉnh Đông Java và đảo Bali, Indonesia vào sáng sớm nay (11.10).