CNN dẫn lời bác sĩ Theresa Tam, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada cho biết: "Xin lưu ý rằng 30% những người nhập viện là dưới 40 tuổi. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ về mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch vì mặc dù sẽ có những biến động hàng ngày. Nhưng xu hướng gia tăng của mức độ nghiêm trọng có thể chỉ ra rằng tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn trong nhóm cư dân dễ bị tổn thương hoặc hệ thống y tế đang bị quá tải".
Các phân tích của Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho thấy những người trên 60 tuổi có nhiều khả năng phải nhập viện, với 56% người bệnh phải đến bệnh viện để điều trị. Trong số đó, hơn một nửa phải áp dụng các biện pháp chăm sóc tích cực.
Thông tin cũng cho thấy hầu hết các trường hợp nhiễm mới ở Canada là do lây truyền trong cộng đồng chứ không phải từ bên ngoài.
"Chúng tôi hiện đã hoàn thành xét nghiệm cho hơn 184.000 người ở Canada, trong đó 84.000 người đã được xét nghiệm kể từ thứ Hai (23.3). Xét về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19 tại Canada, tỷ lệ các ca phải nhập viện là khoảng 7%. Khoảng 3% là bệnh nặng và 1% trường hợp đã tử vong", bác sĩ Theresa Tam cho biết.
Cũng trong ngày 28.3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ gia tăng các hạn chế đi lại ở Canada đối với bất kỳ ai có triệu chứng của COVID-19.
CNN dẫn lời tuyên bố của Thủ tướng Trudeau: "Kể từ trưa ngày 30.3, những người có bất kỳ dấu hiệu nào của COVID-19 sẽ bị từ chối lên máy bay trên tất cả các chuyến bay nội địa và các chuyến tàu chở khách liên tỉnh".
Ông Trudeau nói thêm rằng hầu hết người Canada tôn trọng các hạn chế đi lại, nên các hạn chế bổ sung sẽ giúp "chính thức hóa một số quy tắc di chuyển trong nội địa".
Tính tới thời điểm hiện nay, Canada ghi nhận tổng số 5.655 ca nhiễm COVID-19, trong đó 60 người đã tử vong và 396 người đã bình phục, theo thống kê trên trang Worldometers.info.