Bi kịch con trai nạn nhân MH370 sinh ra không biết mặt bố

Song Minh |

Intan Maizura Othman mang thai đứa con thứ 2 khi chiếc MH370 trong đó có chồng cô  mất tích. Con trai cô giờ đã 5 tuổi và luôn hỏi mẹ về người bố mà cậu chưa bao giờ gặp.

Cô con gái 10 tuổi của Intan cũng từng hỏi mẹ bao giờ bố về nhà, hoặc mộ của bố ở đâu nếu bố mất. Nhưng giờ đây cô bé cũng không hỏi những câu hỏi không có lời giải đó nữa.

“Con bé giờ hiểu rồi. Nhưng đến lượt con trai tôi. Nó hỏi tôi đúng những câu hỏi mà chị nó từng hỏi. Tôi phải sống với điều đó trong 3-4 năm cho đến khi cháu lớn hơn và bắt đầu hiểu ra” - Intan, 39 tuổi nói. Cô đang chờ đợi câu trả lời của chính quyền Malaysia về vụ mất tích MH370.

“Chúng tôi chắc chắn muốn sự thật từ bất kỳ ai. Chúng tôi liên tục cầu nguyện rằng ai đó sẽ tới và nói cho chúng tôi biết sự thật” - tờ Star dẫn lời Intan cho hay.

Intan Maizura tham dự sự kiện thường niên lần thứ 5 tưởng nhớ các nạn nhân MH370 ở Kuala Lumpur do Voice 370 - một hiệp hội các gia đình hành khách và phi hành đoàn MH370 tổ chức.

Nicollet Gomes, 33 tuổi, có bố là giám sát viên chuyến bay MH370, nói rằng các gia đình vẫn hy vọng và chờ đợi.

“Trong ngần ấy năm qua, những câu hỏi vẫn lơ lửng và chúng tôi sẽ không ngừng tìm kiếm câu trả lời”.

“Khi chính phủ mới lên nắm quyền, chúng tôi đã hy vọng rằng lời thỉnh cầu của chúng tôi sẽ được lắng nghe. Chúng tôi đã chờ đợi và hy vọng họ sẽ hiểu”.

“Dù chính phủ nào nắm quyền đi chăng nữa, điều đó cũng không thực sự quan trọng, chúng tôi chỉ muốn họ hiểu là chúng tôi đã mất người thân” - Nicolette, một giáo viên, nói.

Ông K.S.Narendran, 55 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, người có vợ trên chuyến bay MH370, nói rằng chính phủ mới là nguồn hy vọng của các gia đình.

“Những thỉnh cầu của chúng tôi vẫn không thay đổi, tìm kiếm máy bay, tìm kiếm hành khách. Hãy cho chúng tôi câu trả lời. Hãy cho chúng tôi biết sự thật”.

“Không nhiều người tin rằng bản báo cáo dài 449 trang là tất cả những gì đã xảy ra với MH370” - ông Narendran nói, đề cập đến báo cáo cuối cùng về MH370 mà chính phủ Malaysia công bố hồi tháng 7 năm ngoái.

Tại buổi công bố đó, chỉ có 2 trong số 3 mảnh vỡ máy bay xác nhận của MH370 được đưa ra công khai. Trong số này có mảnh vỡ lớn nhất là một phần cánh máy bay phát hiện ngoài khơi bờ biển Tanzania năm 2016 có kích thước 1,5 x 2,5m và một mảnh vỡ tìm thấy ở Mauritius trong cùng năm này.

Người phát ngôn Voice 370 cho biết, mặc dù đã 5 năm trôi qua, nhưng không may là thông điệp vẫn tiếp tục như cũ.

“Chúng tôi muốn tiếp tục tìm kiếm MH370 và muốn MH370 sống mãi trong tâm trí mọi người ở đây và trong ngành công nghiệp hàng không” - cô Grace Nathan, 31 tuổi nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Malaysia tuyên bố sốc về MH 370

Ngọc Vân |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm MH 370 sau gần 5 năm máy bay mất tích.

Cơ phó MH370 lái máy bay "ma" trước khi đâm xuống biển?

Khánh Minh |

Chuyến bay MH370 đã bay trong nhiều giờ như một "máy bay ma" khi chỉ có cơ phó còn sống trước khi máy bay lao xuống biển.

Đột phá bước ngoặt có thể tìm thấy nơi an nghỉ của MH370

Song Minh |

Xác máy bay MH370 cuối cùng có thể được tìm thấy nhờ một cuộc tìm kiếm rộng khắp dưới đáy Ấn Độ Dương của đoàn thám hiểm 5 đại dương với sự trợ giúp của tàu ngầm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng Malaysia tuyên bố sốc về MH 370

Ngọc Vân |

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm MH 370 sau gần 5 năm máy bay mất tích.

Cơ phó MH370 lái máy bay "ma" trước khi đâm xuống biển?

Khánh Minh |

Chuyến bay MH370 đã bay trong nhiều giờ như một "máy bay ma" khi chỉ có cơ phó còn sống trước khi máy bay lao xuống biển.

Đột phá bước ngoặt có thể tìm thấy nơi an nghỉ của MH370

Song Minh |

Xác máy bay MH370 cuối cùng có thể được tìm thấy nhờ một cuộc tìm kiếm rộng khắp dưới đáy Ấn Độ Dương của đoàn thám hiểm 5 đại dương với sự trợ giúp của tàu ngầm.