Cơ phó MH370 lái máy bay "ma" trước khi đâm xuống biển?

Khánh Minh |

Chuyến bay MH370 đã bay trong nhiều giờ như một "máy bay ma" khi chỉ có cơ phó còn sống trước khi máy bay lao xuống biển.

Nhà văn Mỹ Christine Negroni, tác giả cuốn "Điều tra những thảm kịch hàng không bí ẩn nhất thế giới", nói với tờ Daily Star Online rằng MH370 của Malaysia Airlines có thể đã bay trong tình trạng bị giảm áp suất trong chuyến bay.

Theo tờ New York Times, bà Negroni - người điều tra thảm kịch MH370 trong nhiều năm, tin rằng cơ trưởng MH370 Zaharie Ahmad Shah đang sử dụng nhà vệ sinh vào thời điểm máy bay bị giảm áp suất.

Do cơ trưởng không thể quay lại cabin nên cơ phó Fariq Abdul Hamid đã nỗ lực cứu máy bay. Bà Negroni nghi ngờ ông Hamid bị chứng thiếu oxy lên não, điều đó có nghĩa là những nỗ lực cứu chuyến bay của ông Hamid không thành công - bà nói thêm.

"Máy bay bắt đầu bay về phía nam. Bất kể khoảng thời gian đó là gì, đó là khoảng thời gian tôi tin rằng anh ấy (Hamid) đã bất tỉnh" - bà nói.

"Nhưng chết là một vấn đề hoàn toàn khác, bởi có một trường hợp ở Mỹ, hai phi công mất khả năng nhận thức đã lái chuyến bay ma đâm xuống ở Mexico. Một số nông dân đi qua máy bay vài tiếng sau và phát hiện ra người đầu tiên vẫn còn sống. Sau đó cô ấy chết. Tôi nghĩ bạn có thể bị thiếu oxy trong một thời gian dài mà không chết".

"Oxy có đủ cho hành khách chỉ khoảng 15 phút, do đó tất cả hành khách đã chết và không có cơ hội được cứu sống. Họ đã chết rất lâu trước khi máy bay rơi xuống biển".

Thông tin nói trên xuất hiện sau khi một chuyên gia hàng không Canada và cựu nhân viên điều tra vụ tai nạn cho biết MH370 bị rơi là do phi công tự sát.

Vụ mất tích MH370 có vô số giả thuyết, trong đó có một số tin rằng nó bị tấn công khủng bố hoặc bị tấn công điện tử.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đột phá bước ngoặt có thể tìm thấy nơi an nghỉ của MH370

Song Minh |

Xác máy bay MH370 cuối cùng có thể được tìm thấy nhờ một cuộc tìm kiếm rộng khắp dưới đáy Ấn Độ Dương của đoàn thám hiểm 5 đại dương với sự trợ giúp của tàu ngầm.

Người gọi bí ẩn cho phi công MH370 phá tan im lặng 5 năm sau thảm kịch

Ngọc Vân |

Danh tính người gọi bí ẩn cho cơ trưởng MH370 cuối cùng cũng được công khai, 5 năm sau khi MH370 biến mất.

MH370 gần như nguyên vẹn ở khu vực bị kiểm soát dưới đáy đại dương?

Song Minh |

Những mảnh vỡ của MH370 tìm thấy ở phía nam Châu Phi hé lộ rằng, máy bay được đưa tới một điểm dừng bị kiểm soát ở Ấn Độ Dương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đột phá bước ngoặt có thể tìm thấy nơi an nghỉ của MH370

Song Minh |

Xác máy bay MH370 cuối cùng có thể được tìm thấy nhờ một cuộc tìm kiếm rộng khắp dưới đáy Ấn Độ Dương của đoàn thám hiểm 5 đại dương với sự trợ giúp của tàu ngầm.

Người gọi bí ẩn cho phi công MH370 phá tan im lặng 5 năm sau thảm kịch

Ngọc Vân |

Danh tính người gọi bí ẩn cho cơ trưởng MH370 cuối cùng cũng được công khai, 5 năm sau khi MH370 biến mất.

MH370 gần như nguyên vẹn ở khu vực bị kiểm soát dưới đáy đại dương?

Song Minh |

Những mảnh vỡ của MH370 tìm thấy ở phía nam Châu Phi hé lộ rằng, máy bay được đưa tới một điểm dừng bị kiểm soát ở Ấn Độ Dương.