Bệnh viện Đức nói thủ lĩnh đối lập Nga có khả năng bị đầu độc

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny có khả năng bị đầu độc - bệnh viện Đức cho biết.

DW dẫn tuyên bố của bệnh viện đại học Charite hôm 24.8 nói rằng, các xét nghiệm ban đầu cho thấy thủ lĩnh đối lập Nga có khả năng bị đầu độc bằng một chất trong nhóm hóa chất ức chế cholinesterase, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác là chất độc nào.

Bệnh viện cho biết, tác động của một chất hóa học như vậy đối với Navalny đã được “phát hiện nhiều lần và trong các phòng thí nghiệm riêng biệt". Các chất ức chế cholinesterase được sử dụng trong một số loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ, nhưng cũng được tìm thấy trong thuốc trừ sâu và chất độc thần kinh.

Alexei Navalny được chuyển tới Berlin hôm 22.8 trên chuyến bay do một tổ chức phi chính phủ Đức tài trợ để điều trị, và đã hôn mê trong vài ngày.

“Bệnh nhân hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và vẫn còn hôn mê. Tình trạng sức khỏe của ông ấy rất nghiêm trọng nhưng hiện không có nguy hiểm cấp tính nào đến tính mạng” - bệnh viện Charite cho biết. Các bác sĩ hiện đang điều trị cho Navalny bằng thuốc giải độc atropine.

Tuy nhiên, vẫn còn những nghi ngại về sức khoẻ của chính trị gia đối lập Nga 44 tuổi trong tương lai. "Kết quả của bệnh vẫn chưa chắc chắn và hậu quả sau này, đặc biệt là ở khu vực hệ thần kinh, không thể bị loại trừ vào lúc này" - thông báo của bệnh viện viết.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thủ lĩnh đối lập Nga được đối xử như “khách” của Thủ tướng Đức

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny được đối xử như “khách của Thủ tướng Merkel” ở Berlin, được quân đội hộ tống đến bệnh viện - báo chí Đức đưa tin.

Thủ lĩnh đối lập Nga “rất nguy kịch” sau khi chuyển đến Đức

Song Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny “rất nguy kịch” sau khi được chuyển đến Đức, các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống.

Nhân chứng hé lộ tình tiết vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc

Song Minh |

Chuyện xảy ra trên máy bay chở thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny - người nghi bị đầu độc - được nhân chứng hé lộ.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Thủ lĩnh đối lập Nga được đối xử như “khách” của Thủ tướng Đức

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny được đối xử như “khách của Thủ tướng Merkel” ở Berlin, được quân đội hộ tống đến bệnh viện - báo chí Đức đưa tin.

Thủ lĩnh đối lập Nga “rất nguy kịch” sau khi chuyển đến Đức

Song Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny “rất nguy kịch” sau khi được chuyển đến Đức, các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống.

Nhân chứng hé lộ tình tiết vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc

Song Minh |

Chuyện xảy ra trên máy bay chở thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny - người nghi bị đầu độc - được nhân chứng hé lộ.