Bé 3 tuổi mắc COVID-19, nhiều quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phải cách ly

Phương Linh |

Hàng chục quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phải tự cách ly sau khi phát hiện một cậu bé 3 tuổi theo học tại nhà trẻ của Bộ bị mắc COVID-19.

Yonhap dẫn nguồn tin từ quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29.6 cho biết, cậu bé được xác nhận mắc COVID-19 vào ngày 28.6 do lây từ một giáo viên tại nhà trẻ nằm trong khu tập thể của Bộ ở trung tâm Seoul.

"Cha mẹ của đứa trẻ có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, như một bước phòng ngừa, chúng tôi đã yêu cầu các đồng nghiệp của cha cậu bé mắc COVID-19 phải tự cách ly trong vòng hai tuần, bắt đầu từ 29.6", Đại tá Moon Hong-sik kiêm phó phát ngôn viên, cho biết.

Vì cha của cậu bé làm việc tại tòa nhà chính của Bộ, các quan chức đã tiến hành công tác khử trùng tại các địa điểm trong tòa nhà, bao gồm cả phòng họp giao ban, theo Đại tá Moon Hong-sik.

Nhà trẻ đã ngừng hoạt động vào 27.6, ngay sau khi bệnh nhân đầu tiên được báo cáo. Tổng cộng có 214 trẻ em theo học tại đây và hầu hết cha mẹ của chúng là các quan chức của bộ hoặc nhân viên quân sự.

"Các xét nghiệm đang được tiến hành cho tất cả học sinh, và nếu cần thiết thêm cả các cha mẹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng tình hình và thực hiện các bước cần thiết", ông Moon cho biết.

Tính đến 29.6, tổng số ca mắc COVID-19 trong lực lượng quân đội Hàn Quốc là 58 ca. Trong số đó, 54 người đã hoàn toàn bình phục, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng.

Hiện tại, 18 nhân viên quân sự được cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngoài ra, cơ quan quân đội đã đưa 989 nhân viên vào diện cách ly như một bước phòng ngừa.

Hàn Quốc đã bổ sung thêm 42 trường hợp nhiễm mới vào ngày 29.6, nâng tổng số ca COVID-19 lên 12.757, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nới lỏng hạn chế, Hàn Quốc phát hiện nhiều ca lây lan cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc xác nhận 62 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, tiếp tục đối mặt với nhiều cụm nhiễm mới trong bối cảnh nới lỏng hạn chế.

Triều Tiên lại gây bất ngờ giữa căng thẳng với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Sau khi ông Kim Jong-un đình chỉ kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc, Triều Tiên lại có động thái mới gây bất ngờ.

Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu tiên nói rằng nước này đang ở giữa làn sóng thứ 2 của lây nhiễm COVID-19, tập trung quanh thủ đô, xuất phát từ một kỳ nghỉ vào giữa tháng 5.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Nới lỏng hạn chế, Hàn Quốc phát hiện nhiều ca lây lan cộng đồng

HỒNG HẠNH |

Hàn Quốc xác nhận 62 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, tiếp tục đối mặt với nhiều cụm nhiễm mới trong bối cảnh nới lỏng hạn chế.

Triều Tiên lại gây bất ngờ giữa căng thẳng với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Sau khi ông Kim Jong-un đình chỉ kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc, Triều Tiên lại có động thái mới gây bất ngờ.

Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu tiên nói rằng nước này đang ở giữa làn sóng thứ 2 của lây nhiễm COVID-19, tập trung quanh thủ đô, xuất phát từ một kỳ nghỉ vào giữa tháng 5.