Ông Kim Jong-un bất ngờ hủy kế hoạch quân sự chống Hàn Quốc

Song Minh |

Triều Tiên đình chỉ "kế hoạch hành động quân sự" chống Hàn Quốc trong cuộc họp Quân ủy Trung ương do ông Kim Jong-un chủ trì.

Thông tin được KCNA đăng tải ngày 24.6 gây bất ngờ vì Triều Tiên dự kiến ​​sẽ triệu tập một cuộc họp của Quân ủy Trung ương để thông qua kế hoạch hành động quân sự chống Hàn Quốc sau vụ rải truyền đơn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp sơ bộ của Quân ủy Trung ương bằng hình thức trực tuyến vào ngày 23.6 và quyết định hoãn các kế hoạch hành động quân sự, KCNA cho hay.

"Tại cuộc họp sơ bộ, Quân ủy Trung ương đã nắm bắt được tình hình hiện tại và đình chỉ các kế hoạch hành động quân sự chống lại Hàn Quốc" - KCNA viết.

"Cuộc họp đã xem xét các vấn đề nghị sự của chính sách quân sự quan trọng sẽ được thảo luận tại cuộc họp thứ 5 của Quân ủy Trung ương khóa 7, đưa ra báo cáo đánh giá và quyết định để đệ trình lên cuộc họp thứ 5. Cuộc họp cũng thảo luận một số biện pháp để tiếp tục củng cố sức mạnh răn đe chiến tranh của đất nước" - KCNA nói thêm, nhưng không đề cập khi nào cuộc họp của Quân ủy Trung ương sẽ được tổ chức.

Triều Tiên và Hàn Quốc trong thời gian gần đây đã gia tăng căng thẳng xung quanh vấn đề rải truyền đơn. Bình Nhưỡng gọi Seoul là "kẻ thù" và cắt đứt mọi đường dây liên lạc, đe dọa sẽ có thêm "trừng phạt".

Tuần trước, Bình Nhưỡng phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập tại thị trấn biên giới Kaesong sau hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa hai miền Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ bố trí lại quân đội tới các khu vực biên giới Kaesong và Núi Kumgang, lắp đặt lại loa tuyên truyền dọc biên giới liên Triều sau khi chúng được gỡ bỏ theo thỏa thuận thượng đỉnh 2018.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Động thái mới nhất của Triều Tiên với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên lắp đặt lại loa tuyên truyền ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi đã dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận thượng đỉnh 2018 với Hàn Quốc.

Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên đang chuẩn bị rải khoảng 12 triệu truyền đơn tới Hàn Quốc bằng 3.000 quả bóng bay - KCNA đưa tin ngày 22.6, nói rằng "thời gian để trừng phạt trả đũa" đang đến rất nhanh.

Triều Tiên khẳng định không hủy kế hoạch tờ rơi chống Seoul

Bảo Châu |

Triều Tiên ngày 21.6 cho biết không có ý định hủy kế hoạch gửi tờ rơi chống Hàn Quốc qua biên giới và thỏa thuận liên Triều cấm hoạt động này là "tài liệu chết".

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Động thái mới nhất của Triều Tiên với Hàn Quốc

Khánh Minh |

Triều Tiên lắp đặt lại loa tuyên truyền ở các khu vực dọc biên giới liên Triều sau khi đã dỡ bỏ chúng theo thỏa thuận thượng đỉnh 2018 với Hàn Quốc.

Triều Tiên chuẩn bị rải 12 triệu truyền đơn vào Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên đang chuẩn bị rải khoảng 12 triệu truyền đơn tới Hàn Quốc bằng 3.000 quả bóng bay - KCNA đưa tin ngày 22.6, nói rằng "thời gian để trừng phạt trả đũa" đang đến rất nhanh.

Triều Tiên khẳng định không hủy kế hoạch tờ rơi chống Seoul

Bảo Châu |

Triều Tiên ngày 21.6 cho biết không có ý định hủy kế hoạch gửi tờ rơi chống Hàn Quốc qua biên giới và thỏa thuận liên Triều cấm hoạt động này là "tài liệu chết".