6 quốc gia cấm nhập cảnh người Hàn Quốc vì lo ngại COVID-19

Song Minh |

Nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan, ít nhất 6 quốc gia đã tuyên bố cấm nhập cảnh người Hàn Quốc vào nước mình.

Theo Arirang News, chính phủ Jordan tuyên bố kế hoạch ngăn chặn người Hàn Quốc vào nước này. Jordan cũng đã thực hiện bước tương tự cho các công dân Trung Quốc và Iran.

Tổng cộng có 6 quốc gia đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với người Hàn Quốc, bao gồm Jordan, Israel, Bahrain, Kiribati, Samoa và Samoa thuộc Mỹ.

Israel cũng đã đưa ra một khuyến nghị mạnh mẽ cho công dân của mình ở Hàn Quốc trở về nước.

Đối với những người Israel có kế hoạch đến thăm Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Israel đặc biệt khuyến nghị họ tránh đến Daegu hoặc tỉnh Bắc Gyeongsangbuk, nơi hàng trăm bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19 trong tuần qua.

Israel cũng đã cấm bất kỳ khách du lịch nước ngoài nào từng đến Trung Quốc nhập cảnh nước này. Từ ngày 24.2, Israel cấm tiếp công công dân nước ngoài đã đến Hàn Quốc và Nhật Bản trong vòng 2 tuần qua.

Đại sứ Israel tại Trung Quốc hiện đang bị cách ly theo dõi COVID-19 tại Bắc Kinh sau khi ông đi cùng máy bay với một nhóm khách du lịch Hàn Quốc trong chuyến đi gần đây tới Seoul.

Hãng tin Ynet cho biết chính quyền Israel có thể cách ly khoảng 200 khách du lịch Hàn Quốc tại các căn cứ quân sự gần Jerusalem vì lo ngại họ có thể truyền virus.

Seoul bày tỏ lấy làm tiếc về lệnh cấm nhập cảnh đột ngột của Israel, vì Israel hôm 23.2 đã cấm gần 180 người nước ngoài, trong đó có 130 người Hàn Quốc trên chuyến bay của Korean Air vào nước này mà không cần thông báo trước, khiến 130 người này phải quay trở lại Seoul.

Ngày 22.2, Mỹ đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với Hàn Quốc từ mức độ 1 lên mức độ 2, yêu cầu công dân "gia tăng thận trọng", thay vì "đề phòng thông thường". Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cũng đã ra cảnh báo sức khỏe cấp độ 2 với Hàn Quốc, theo đó kêu gọi "gia tăng thận trọng" khi tới nước này.

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp. Tính đến tối 23.2 đã có 602 ca nhiễm COVID-19 và 6 ca tử vong ở Hàn Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19

Song Minh |

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19 do đi chung chuyến bay với nhóm người Hàn Quốc sau đó bị phát hiện nhiễm virus.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19

Song Minh |

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly theo dõi COVID-19 do đi chung chuyến bay với nhóm người Hàn Quốc sau đó bị phát hiện nhiễm virus.