Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2022 tốn kém nhất lịch sử

Song Minh |

Các cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ năm 2022 là cuộc bầu cử tốn kém nhất từ trước tới nay, theo các hãng phân tích.

Các cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay dự kiến ​​sẽ tiêu tốn hơn 16,7 tỉ USD, trở thành cuộc bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất từ ​​trước đến nay - CNBC dẫn nghiên cứu mới của tổ chức phi đảng phái OpenSecrets.

Số tiền khổng lồ được công bố trong bản phân tích chi tiêu cuối cùng của cơ quan giám sát tài chính bầu cử bao gồm chi tiêu trong cả các cuộc đua liên bang và tiểu bang.

Sheila Krumholz, Giám đốc điều hành của OpenSecrets cho biết: “Không có cuộc bầu cử giữa kỳ nào khác có mức chi ở cấp tiểu bang và liên bang nhiều như cuộc bầu cử năm 2022. Chúng tôi đang chứng kiến mức chi kỷ lục cho các cuộc bỏ phiếu".

Theo OpenSecrets, cuộc bầu cử tốn kém nhất là cuộc đua vào Thượng viện ở Pennsylvania, tốn hơn 370 triệu USD. Các cuộc đua khác trong top 5 là cuộc đua vào Thượng viện Georgia, Arizona, Wisconsin và cuộc đua vào Thượng viện Ohio. Tổng cộng, 5 cuộc đua này tiêu tốn 1,3 tỉ USD.

Cuộc đua vào Thượng viện Pennsylvania cũng là cuộc đua tốn kém nhất trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2016 - tuy nhiên, vào thời điểm đó chỉ là 179 triệu USD, gần bằng một nửa năm nay.

Các ứng cử viên trong cuộc đua năm nay là Thượng nghị sĩ John Fetterman của Đảng Dân chủ và Thượng nghị sĩ Mehmet Oz của Đảng Cộng hòa. Pennsylvania cũng là một tiểu bang dao động và đã trở thành bang chiến địa của nhiều cuộc bầu cử, thúc đẩy hoạt động tranh cử cao.

Bầu cử giữa kỳ năm 2022 dự kiến tiêu tốn 16,7 tỉ USD. Ảnh: AFP
Bầu cử giữa kỳ năm 2022 dự kiến tiêu tốn 16,7 tỉ USD. Ảnh: AFP

Tính đến hết ngày 31.10, các nhóm bên ngoài đã chi khoảng 1,9 tỉ USD để tác động đến các cuộc bầu cử liên bang, vượt qua kỷ lục của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 là 1,6 tỉ USD, điều chỉnh theo lạm phát.

Những nhóm chi tiêu bên ngoài lớn nhất là các siêu Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. PAC là tổ chức cho phép các thành viên góp tiền để gây ảnh hưởng chính trị, chủ yếu là để ủng hộ hay phản đối một ứng viên bầu cử.

Hai PAC của Đảng Cộng hòa đã dẫn đầu trong việc chi tiêu bên ngoài cho các cuộc đua liên bang.

Quỹ Lãnh đạo Thượng viện - một siêu PAC của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa bang Kentucky) - đã rót hơn 205 triệu USD để ủng hộ các ứng viên Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện.

Quỹ Lãnh đạo Quốc hội - một PAC hỗn hợp của các nhà lãnh đạo Hạ viện - đã chi hơn 188 triệu USD.

Các ứng cử viên tiểu bang, các ủy ban đảng và ủy ban kiểm phiếu dự kiến ​​sẽ huy động được 7,8 tỉ USD.

Theo dữ liệu của OpenSecrets, cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện nói riêng đã chứng kiến ​​sự chi tiêu khổng lồ. Đảng Cộng hòa hy vọng sẽ giành lại quyền kiểm soát cả hai viện trong hai năm cuối cùng nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Joe Biden.

Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện với lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris. Đảng Dân chủ cũng kiểm soát Hạ viện với lợi thế 8 ghế. Nhưng Đảng Cộng hòa được dự báo là sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử lần này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đảng Cộng hòa ghi chiến thắng đầu tiên trong bầu cử giữa kỳ Mỹ

Song Minh |

Đảo Guam ở Thái Bình Dương đã bầu một thành viên Đảng Cộng hòa vào Hạ viện Mỹ lần đầu tiên sau 30 năm.

EU chịu tác động gì nếu Đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Khánh Minh |

Có những lo ngại ở EU rằng nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể gây ra một số làn sóng chấn động không được hoan nghênh trên khắp châu lục.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc chạy đua sát nút giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

Ngọc Vân |

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 8.11 sẽ quyết định Đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden sẽ kiểm soát Quốc hội.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đảng Cộng hòa ghi chiến thắng đầu tiên trong bầu cử giữa kỳ Mỹ

Song Minh |

Đảo Guam ở Thái Bình Dương đã bầu một thành viên Đảng Cộng hòa vào Hạ viện Mỹ lần đầu tiên sau 30 năm.

EU chịu tác động gì nếu Đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Khánh Minh |

Có những lo ngại ở EU rằng nếu Đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể gây ra một số làn sóng chấn động không được hoan nghênh trên khắp châu lục.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc chạy đua sát nút giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

Ngọc Vân |

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 8.11 sẽ quyết định Đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden sẽ kiểm soát Quốc hội.