Báo Mỹ: Không phận Nga là “bãi mìn thực sự” cho kẻ thù

K.M |

Các cuộc tập trận gần đây ở Vostok-2018 có lẽ là để chứng minh cho NATO thấy, không phận Nga là một "bãi mìn thực sự" cho kẻ thù, báo Mỹ The National Interest viết.

Thành phần quan trọng nhất trong khu vực cấm hoặc hạn chế truy cập và cơ động (A2/AD) là hệ thống tổ hợp phòng không, có lẽ là "hệ thống tiên tiến và mạnh mẽ nhất trên thế giới", tờ báo Mỹ nhận định.

Không quân Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại hệ thống phòng không của đối phương, nhưng theo tác giả, họ vẫn chưa từng phải đối phó với một hệ thống như của Nga.

Khi được sử dụng để chống Nga, các chiến thuật trấn áp phòng không được sử dụng trước đó chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề: Chi phí cao và khả năng không thể tiêu diệt toàn bộ hệ thống. Tính di động cao của phòng không Nga sẽ gây khó khăn cho việc trấn áp từ phía Mỹ, tác giả lưu ý.

Ngoài ra, những máy bay ném bom tàng hình như B-2 có thể dễ dàng bộc lộ điểm yếu trước các hệ thống radar mới của Nga cũng như chiến đấu cơ, và dù thực tế F-22 và F-35 rất đắt tiền, vũ khí Nga thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Công nghệ tàng hình không thể làm cho máy bay hoàn toàn vô hình, và những thành công của Nga trong việc phát triển công nghệ mới sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa "những kẻ ẩn mình" - tờ The National Interest kết luận.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Tàu sân bay Mỹ dẫn đầu nhóm tàu chiến tập trận lớn nhất ở Nhật Bản

S.M |

Tàu sân bay, chiến đấu cơ Mỹ, Nhật Bản và Canada tề tựu đông đủ cho cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến lớn nhất từng được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 5-8.11.

2018: Cuộc bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ

Khánh Minh |

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 không chỉ thu hút số lượng cao kỷ lục cử tri bỏ phiếu sớm, mà còn là cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử bầu cử Quốc hội Mỹ.

Mỹ giăng “thiên la địa võng” ở biên giới đón lõng đoàn di cư

Ngọc Vân |

Hàng rào dây thép gai sắc nhọn đang được dựng dọc biên giới Mỹ-Mexico cùng hàng nghìn binh lính, máy bay không người lái và trực thăng sẵn sàng đẩy lùi “cuộc xâm lược” của dòng người di cư từ Trung Mỹ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tàu sân bay Mỹ dẫn đầu nhóm tàu chiến tập trận lớn nhất ở Nhật Bản

S.M |

Tàu sân bay, chiến đấu cơ Mỹ, Nhật Bản và Canada tề tựu đông đủ cho cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến lớn nhất từng được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 5-8.11.

2018: Cuộc bầu cử giữa kỳ tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ

Khánh Minh |

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 không chỉ thu hút số lượng cao kỷ lục cử tri bỏ phiếu sớm, mà còn là cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử bầu cử Quốc hội Mỹ.

Mỹ giăng “thiên la địa võng” ở biên giới đón lõng đoàn di cư

Ngọc Vân |

Hàng rào dây thép gai sắc nhọn đang được dựng dọc biên giới Mỹ-Mexico cùng hàng nghìn binh lính, máy bay không người lái và trực thăng sẵn sàng đẩy lùi “cuộc xâm lược” của dòng người di cư từ Trung Mỹ.