Bán nốt ngôi nhà cuối cùng, tỉ phú Elon Musk chính thức vô gia cư

Ngọc Vân |

Tỉ phú Elon Musk bán nốt ngôi nhà cuối cùng của mình và chính thức trở thành người vô gia cư.

Ông chủ Tesla đã bán nốt bất động sản cuối cùng là dinh thự xa hoa ở Thung lũng Silicon, California (Mỹ) với giá 30 triệu USD trong tuần qua. Như vậy, Elon Musk đã thực hiện cam kết của mình vào năm ngoái là “không sở hữu nhà”.

Tỉ phú của hãng xe điện Tesla đã bán căn biệt thự rộng 16.000 mét vuông ở Hillsborough, California, một vùng đất giàu có của Thung lũng Silicon ngay phía nam San Francisco.

Hồi tháng 6, Elon Musk rao bán biệt thự trên Twitter với giá 37,5 triệu USD, sau đó giảm giá xuống còn 31,99 triệu USD vào tháng 10, và cuối cùng bán với giá 30 triệu USD - theo hồ sơ trên trang bất động sản MLS.com. Danh tính của người mua chưa được công khai.

Biệt thự của Elon Musk ở Hillsborough, California. Ảnh: Zillow
Biệt thự của Elon Musk ở Hillsborough, California. Ảnh: Zillow
Biệt thự của Elon Musk ở Hillsborough, California. Ảnh: Zillow

Elon Musk trước đó đã tuyên bố rằng bất động sản rộng 16.000 mét vuông là "ngôi nhà cuối cùng còn sót lại" ở California sau khi bán bớt các tài sản khác ở bang này.

Khu đất 100 năm tuổi, được gọi là Guignécourt, có lịch sử phong phú ngay cả trước khi thuộc quyền sở hữu của ông Elon Musk. Ban đầu, dinh thự được Bá tước Christian de Guigné, một thành viên của giới quý tộc Pháp, xây dựng vào năm 1912. Christian de Guigné chuyển đến bang này sau khi kết hôn với người thừa kế của Cơn sốt vàng California.

Khu đất kiểu Châu Âu là một trong những khu đất lớn nhất trong khu vực, bao gồm những con đường đi bộ dài và một hồ chứa. Bất động sản này vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình de Guigné trong hơn một thế kỷ trước khi được niêm yết với giá 100 triệu USD vào năm 2013. Vào năm 2016, giá chào bán giảm xuống còn 29,85 triệu USD. Elon Musk mua ngôi nhà với giá 23,4 triệu USD vào năm 2017, theo hồ sơ công khai.

Trong 13 tháng qua, Elon Musk đã bán 6 biệt thự và 1 căn bán trong năm 2019, với tổng giá trị 114 triệu USD.

Phong cách sống mới của tỉ phú Mỹ là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tập trung vào tham vọng không gian của ông. Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider, Elon Musk từng nói sẽ bán tài sản để chứng tỏ sự nghiêm túc của mình trong ý định xây dựng thành phố trên sao Hỏa. Ông cũng lưu ý rằng bản thân có ý định trở thành người vô gia cư theo đúng nghĩa đen.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Dòng tweet của Elon Musk có thể thổi bay 162 triệu USD của Tesla

Song Minh |

Ngân hàng JPMorgan Chase kiện gã khổng lồ sản xuất ôtô điện Tesla của Elon Musk vì vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu, đòi đền bù 162 triệu USD.

Elon Musk nêu điều kiện để chi ngay 2% tài sản giải quyết nạn đói

Ngọc Vân |

Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk muốn có bằng chứng về việc 6 tỉ USD, tương đương 2% tài sản của ông, có thể giải quyết nạn đói trên thế giới.

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức vô gia cư

Song Minh |

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức trở thành người vô gia cư sau khi rao bán căn nhà cuối cùng để thực hiện tham vọng lên sao Hỏa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dòng tweet của Elon Musk có thể thổi bay 162 triệu USD của Tesla

Song Minh |

Ngân hàng JPMorgan Chase kiện gã khổng lồ sản xuất ôtô điện Tesla của Elon Musk vì vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu, đòi đền bù 162 triệu USD.

Elon Musk nêu điều kiện để chi ngay 2% tài sản giải quyết nạn đói

Ngọc Vân |

Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk muốn có bằng chứng về việc 6 tỉ USD, tương đương 2% tài sản của ông, có thể giải quyết nạn đói trên thế giới.

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức vô gia cư

Song Minh |

Tỉ phú Elon Musk giàu thứ 2 thế giới chính thức trở thành người vô gia cư sau khi rao bán căn nhà cuối cùng để thực hiện tham vọng lên sao Hỏa.