Dòng tweet của Elon Musk có thể thổi bay 162 triệu USD của Tesla

Song Minh |

Ngân hàng JPMorgan Chase kiện gã khổng lồ sản xuất ôtô điện Tesla của Elon Musk vì vi phạm hợp đồng chứng quyền cổ phiếu, đòi đền bù 162 triệu USD.

Đơn khiếu nại, được đệ trình lên một tòa án liên bang Manhattan hôm 15.11, cáo buộc rằng Tesla đã bán chứng quyền cho JPMorgan vào năm 2014 thấp hơn giá cổ phiếu của Tesla khi chứng quyền hết hạn vào tháng 6 và tháng 7 năm 2021.

Chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép người nắm giữ - trong trường hợp này là JPMorgan - có thể mua được cổ phần của công ty phát hành ra nó với giá xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Chứng quyền mà JPMorgan mua của Tesla vào năm 2014 có thời hạn là tháng 6.2021, với mức giá để mua cổ phiếu là 560,63 USD.

Khi chứng quyền hết hạn, nếu cổ phiếu Tesla ở dưới mức đã thoả thuận, Tesla sẽ không có trách nhiệm gì. Nhưng nếu cổ phiếu Tesla cao hơn mức 560,33 USD, thì JPMorgan có quyền yêu cầu Tesla giao thêm lượng cổ phiếu tương đương với mức giá chênh lệch.

Giá cổ phiếu của Tesla đã tăng gần 10 lần vào thời điểm đó và JPMorgan tuyên bố Tesla cần phải trả tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt. “Tesla đã trắng trợn bỏ qua nghĩa vụ hợp đồng rõ ràng của mình là phải thanh toán đầy đủ cho JPMorgan” - ngân hàng cho biết trong đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, tranh chấp giữa ngân hàng và nhà sản xuất ôtô đã nảy sinh trước đó vào năm 2018, khi giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đăng tweet rằng ông đã nghĩ đến việc biến Tesla thành một công ty tư nhân với mức giá 420 USD/cổ phiếu.

Sau tweet này, JPMorgan nhận thấy cổ phiếu Tesla bắt đầu biến động. Vì vậy, họ sử dụng quyền điều chỉnh giá cổ phiếu trong hợp đồng với Tesla, đề nghị giảm mức giá chứng quyền xuống còn 424,66 USD. Tesla đồng ý tham gia thoả thuận với mức giá này vào ngày 24.8, nhưng sau đó bất ngờ rút lui.

Cổ phiếu Tesla ở mức 1.013,39 USD vào thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 15.11. Đơn khiếu nại nói rằng "tổng cộng, Tesla đã không giao được 228.775 cổ phiếu phổ thông, tương ương 162,2 triệu USD" và JPMorgan quyết định khởi kiện công ty xe điện.

Cả Elon Musk và Tesla đều chưa đưa ra bình luận nào về đơn kiện của JPMorgan.

Elon Musk đang bận rộn với việc bán cổ phiếu Tesla của riêng mình, đồng thời thực hiện các quyền chọn cổ phiếu sắp hết hạn. Tổng cộng, kể từ ngày 8.11, Elon Musk đã bán khoảng 7,23 triệu cổ phiếu Tesla với giá 7,83 tỉ USD sau kết quả trưng cầu ý kiến trên Twitter cho thấy ông nên bán 10% cổ phần Tesla của mình, mặc dù một số đợt bán cổ phiếu đã được đưa ra từ lâu trước khi cuộc thăm dò được đăng tải.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc công bố "sao kê" để Elon Musk chi 6 tỉ USD cứu đói

Song Minh |

Liên Hợp Quốc hồi đáp yêu cầu "sao kê" của Elon Musk để chi 2% tài sản cứu đói.

Elon Musk lại gây bão Twitter với khoản tiền 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Elon Musk "trưng cầu dân ý" trên Twitter về việc bán 10% cổ phiếu Tesla trị giá 21 tỉ USD.

Một dòng tweet của Elon Musk có thể khiến Tesla "bay màu" 300 tỉ USD

Ngọc Vân |

Chỉ một dòng tweet của Elon Musk có thể khiến công ty xe điện Tesla mất tới 300 tỉ USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên Hợp Quốc công bố "sao kê" để Elon Musk chi 6 tỉ USD cứu đói

Song Minh |

Liên Hợp Quốc hồi đáp yêu cầu "sao kê" của Elon Musk để chi 2% tài sản cứu đói.

Elon Musk lại gây bão Twitter với khoản tiền 21 tỉ USD

Ngọc Vân |

Elon Musk "trưng cầu dân ý" trên Twitter về việc bán 10% cổ phiếu Tesla trị giá 21 tỉ USD.

Một dòng tweet của Elon Musk có thể khiến Tesla "bay màu" 300 tỉ USD

Ngọc Vân |

Chỉ một dòng tweet của Elon Musk có thể khiến công ty xe điện Tesla mất tới 300 tỉ USD.