Ba sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc trốn cách ly sẽ có thể bị trục xuất

Song Minh |

Tờ Korea Times ngày 6.4 đưa tin, chính quyền thành phố Gunsan xác định 3 du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc trốn cách ly.

Theo Korea Times, 3 sinh viên Việt Nam ở thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc, đã rời khỏi cơ sở cách ly mà không được phép vào ngày 3.4. “Họ đã đi ra ngoài, để lại điện thoại để chặn các cơ quan y tế theo dõi” - tờ báo viết.

Chính quyền tỉnh đã báo cáo sự việc lên Bộ Tư pháp và Bộ có thể sẽ đưa ra quyết định trục xuất những sinh viên này sau khi điều tra.

Trong một nỗ lực để đối phó với vi phạm quy định cách ly, chính phủ Hàn Quốc đã tăng mức phạt với những người vi phạm. Bắt đầu từ ngày 5.4, công dân Hàn Quốc vi phạm cách ly có thể bị bỏ tù tới 1 năm và bị phạt tới 10 triệu won (8.000 USD), còn người nước ngoài có thể bị trục xuất ngay lập tức.

Trước đó, những người vi phạm phải đối mặt với mức phạt tối đa 3 triệu won.

Tính đến ngày 4.4, khoảng 37.200 người, trong đó có 30.000 người từ nước ngoài, đã được yêu cầu tự cách ly. Số lượng người cách ly dự kiến ​​sẽ sớm đạt khoảng 100.000, khi chính phủ yêu cầu tất cả những người mới đến tự cách ly bắt buộc, bắt đầu từ ngày 8.4.

Tờ Korea Times cho biết, vẫn có những trường hợp vi phạm quy định cách ly, bao gồm 1 cặp vợ chồng ở tỉnh Gyeonggi bị phát hiện hôm 5.4. Người chồng là con trai của một người phụ nữ, 85 tuổi, đã chết vì COVID-19 trong viện dưỡng lão. Giới chức y tế phát hiện cặp vợ chồng đã đi ra ngoài nhiều lần và đi đến nhiều nơi trong thời gian tự cách ly.

Ở Busan, một phụ nữ ở độ tuổi 50 cũng bị phát hiện đang đi dạo trong công viên trong thời gian tự cách ly.

Tính đến ngày 6.4, Hàn Quốc có 10.284 ca mắc COVID-19, trong đó 186 ca tử vong và 6.598 người bình phục.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày giảm sâu nhất kể từ 29.2 tới nay

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận 47 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 5.4, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 10.284 và đánh dấu số ca nhiễm mới mỗi ngày ít nhất kể từ 29.2 tới nay.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Hàn Quốc tuyên bố trục xuất người nước ngoài vi phạm cách ly

Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo hôm 26.3 rằng, những người nước ngoài không tuân thủ yêu cầu tự cách ly và di chuyển xung quanh mà không có lý do chính đáng sẽ bị trục xuất khỏi nước này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày giảm sâu nhất kể từ 29.2 tới nay

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận 47 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 5.4, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 10.284 và đánh dấu số ca nhiễm mới mỗi ngày ít nhất kể từ 29.2 tới nay.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Hàn Quốc tuyên bố trục xuất người nước ngoài vi phạm cách ly

Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo hôm 26.3 rằng, những người nước ngoài không tuân thủ yêu cầu tự cách ly và di chuyển xung quanh mà không có lý do chính đáng sẽ bị trục xuất khỏi nước này.