Hàn Quốc tuyên bố trục xuất người nước ngoài vi phạm cách ly

Thanh Hà |

Hàn Quốc cảnh báo hôm 26.3 rằng, những người nước ngoài không tuân thủ yêu cầu tự cách ly và di chuyển xung quanh mà không có lý do chính đáng sẽ bị trục xuất khỏi nước này.

Koreajoongangdaily thông tin ngày 26.3, Cơ quan phòng chống thiên tai và an toàn trung ương - đơn vị chuyên trách của chính phủ Hàn Quốc trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2  - công bố "tối hậu thư" trên trong cuộc họp báo sáng cùng ngày trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài vào Hàn Quốc tăng. 

Thông báo nêu rõ, các công dân Hàn Quốc và công dân nước ngoài được yêu cầu tự cách ly ở nhà nhưng không tuân thủ sẽ bị xử phạt nghiêm minh. 

Kể từ ngày 22.3, chính phủ Hàn Quốc đã thực thi chính sách bắt buộc mọi người nhập cảnh từ Châu Âu - cả người Hàn Quốc và công dân nước khác - phải tự cách ly ở nhà nếu có ý định ở lưu lại Hàn Quốc lâu dài hoặc ít nhất là 90 ngày. Từ 26.3, chính sách tương tự cũng được áp dụng với những người di chuyển từ Mỹ vào Hàn Quốc.

Lực lượng chuyên trách chống COVID-19 cũng thông báo tất cả người nước ngoài đến Hàn Quốc hiện được yêu cầu tải một ứng dụng tự cách ly để theo dõi vị trí và báo cáo các triệu chứng nếu có cho giới chức địa phương. Những người từ chối tải ứng dụng này sẽ bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc.

Trước ngày 26.3, việc tải ứng dụng này là không bắt buộc. Giới chức y tế Hàn Quốc nói rằng, khoảng 40% những người được khuyến nghị tải ứng dụng này không làm theo.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, có 104 ca mắc COVID-19 được phát hiện ngày 25.3, trong đó có 39 ca từ nước ngoài vào. Trong số 39 người này, có 25 người đến từ Châu Âu, 11 người từ Châu Mỹ và ba người từ các nước Châu Á khác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.

New York có số ca mắc COVID-19 lớn nhất Mỹ, vượt tổng số ca ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Tiểu bang New York, Mỹ hiện có nhiều ca mắc COVID-19 hơn Hàn Quốc vì số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 15.168 ca, theo số liệu mới nhất công bố ngày 22.3 của Thống đốc bang Andrew Cuomo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD

Phương Linh |

Hàn Quốc ngày 24.3 đã tăng gấp đôi gói giải cứu kinh tế lên 80 tỉ USD để cứu các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chống đỡ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Hàn Quốc: Số ca mắc COVID-19 ngày 22.3 giảm sâu nhất kể từ đầu tháng

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 1 ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3 đến nay, Yonhap đưa tin.

New York có số ca mắc COVID-19 lớn nhất Mỹ, vượt tổng số ca ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Tiểu bang New York, Mỹ hiện có nhiều ca mắc COVID-19 hơn Hàn Quốc vì số ca nhiễm được xác nhận đã tăng lên 15.168 ca, theo số liệu mới nhất công bố ngày 22.3 của Thống đốc bang Andrew Cuomo.