Reuters đưa tin, công dân Australia và thường trú nhân sống ở bang New South Wales, Victoria và thủ đô Canberra đã được tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ được tự do bay chuyến quốc tế từ 1.11 mà không cần phải trong diện đặc biệt hoặc phải cách ly khi trở về.
Tuy nhiên, hiện tại, chỉ những khách du lịch từ nước láng giềng New Zealand mới được phép nhập cảnh Australia, miễn là họ đã được tiêm phòng đầy đủ.
Bộ trưởng Du lịch Australia Dan Tehan cho biết: “Việc nối lại các chuyến du lịch không cần cách ly từ New Zealand đến Australia là một dấu mốc quan trọng khác trên con đường phục hồi của chúng tôi”.
Australia đã đóng cửa biên giới với bên ngoài khi đại dịch bắt đầu bùng phát, chỉ cho phép một số công dân và thường trú nhân trở về từ nước ngoài nhưng phải thực hiện cách ly 14 ngày bắt buộc trong khách sạn bằng chi phí cá nhân.
Hơn 80% người từ 16 tuổi trở lên ở bang New South Wales, Victoria và Canberra được tiêm chủng đầy đủ - một điều kiện để phục hồi du lịch quốc tế. Điều này đồng nghĩa với khoảng 14 triệu người Australia sẽ được tự do xuất cảnh và nhập cảnh trở lại đất nước nếu họ được tiêm phòng COVID-19.
Tuy nhiên, trong khi các hãng hàng không và công ty du lịch báo cáo "nhu cầu lớn" về dịch vụ, chỉ 23% người Australia cảm thấy tự tin lên kế hoạch du lịch trong năm tới, theo kết quả một cuộc khảo sát do nhóm vận động người tiêu dùng Choice thực hiện hồi tuần trước.
Trong ngày 31.10, Australia báo cáo 1.200 ca nhiễm mới trên cả nước, với 1.036 ca ở Victoria và 177 ca ở New South Wales. Ngoài ra, còn có 13 ca tử vong do COVID-19.
Đợt bùng phát biến thể Delta trong thời gian vừa qua khiến hai thành phố lớn nhất Australia là Sydney và Melbourne phải chịu phong tỏa trong nhiều tháng. Mặc dù vậy, tổng số ca mắc COVID-19 của Australia vẫn thấp hơn nhiều nước phát triển khác, với chỉ hơn 170.500 ca nhiễm và 1.735 ca tử vong.
Gần 77% tổng số người Australia hiện đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn 88% đã được tiêm liều đầu tiên.