Theo AP, đây là một động thái được hoan nghênh của chính phủ Mỹ khi đang đi đúng hướng trong việc công nhận quyền của những người không phù hợp với giới tính truyền thống.
Đặc phái viên Bộ ngoại giao Mỹ về quyền LGBTQ, Jessica Stern, cho biết: “Khi một người được phản ánh đúng nhân dạng trong các thủ tục giấy tờ, họ sẽ được sống với phẩm giá và được tôn trọng hơn''.
Vào tháng 6.2021, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang chuẩn bị các bước để hướng tới bổ sung thêm tùy chọn đánh dấu giới tính thứ ba cho những người không thuộc giới tính nam hoặc nữ, liên giới tính hoặc không xác định được giới tính. Trong đó, một trong những trở ngại lớn nhất là cập nhật phần mở rộng này cho hệ thống máy tính.
Theo AP, mặc dù cuốn hộ chiếu giới tính X đầu tiên đã được cấp, nhưng đơn xin cấp hộ chiếu và cập nhật hệ thống với tùy chọn thứ 3 này vẫn cần được Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ phê duyệt.
Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến triển khai phát hành rộng rãi hộ chiếu bổ sung tùy chọn giới tính X vào năm 2022.
Một thay đổi khác gần đây trong quy định về thông tin giới tính ở Mỹ được áp dụng đối với ứng dụng hộ chiếu. Theo đó, cho phép mọi người tự chọn giới tính của bản thân là nam hoặc nữ mà không yêu cầu chứng nhận y tế nếu giới tính của họ không khớp với thông tin đã được liệt kê trên các giấy tờ nhận dạng khác của họ.
Với những thay đổi mới nhất, Mỹ hiện nằm trong nhóm nhỏ các quốc gia trên thế giới, bao gồm Australia, New Zealand, Nepal và Canada, cho phép công dân tự chọn giới tính không phải là nam hoặc nữ trên hộ chiếu của họ.
Đặc phái viên Stern nói: “Chúng tôi coi đây là một cách để khẳng định và nâng cao quyền con người của những người chuyển giới và liên giới cũng như không theo tiêu chuẩn giới và phi nhị nguyên giới ở khắp mọi nơi''.