Áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông, dự kiến mạnh lên thành bão

Thanh Hà |

Vùng áp thấp ở phía đông Bắc Luzon, Philippines đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới và được đặt tên là Ineng.

Tâm áp thấp nhiệt đới Ineng vào lúc 4h sáng ngày 5.9 ước tính cách Bắc Luzon 925 km về phía đông với sức gió tối đa 45 km/h ở gần tâm, giật 55 km/h và áp suất trung tâm 1002 hPa, đài GMA dẫn thông tin mới nhất từ cơ quan thời tiết Philippines PAGASA.

Áp thấp nhiệt đới Ineng đang di chuyển chậm về hướng bắc với gió mạnh trải dài tới 150 km tính từ tâm.

Hiện Philippines chưa phát tín hiệu gió bão nhiệt đới nào với áp thấp nhiệt đới mới nhất vừa hình thành.

Theo PAGASA, áp thấp nhiệt đới Ineng không ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines. Tuy nhiên, Ineng cùng với bão Haikui đang tăng cường gió mùa tây nam cho quốc gia Đông Nam Á này. Do đó, mưa thường xuyên được dự báo xảy ra ở phía tây của Luzon trong 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết của PAGASA lưu ý, do rãnh áp thấp nhiệt đới Ineng, trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác ở Batanes, Cagayan và Isabela. Do mưa vừa tới mưa to, những khu vực này có nguy cơ xảy ra lũ lụt hoặc sạt lở đất.

Mưa kèm theo lũ lụt hoặc sạt lở đất có thể xảy ra Pangasinan, Zambales và Bataan. Khu vực Metro Manila, phần còn lại của Vùng Ilocos, Abra, Benguet, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas và Occidental Mindoro thỉnh thoảng có mưa và cũng có nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất. Ngoài ra, các khu vực khác của Luzon sẽ ghi nhận trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và giông.

Dự báo, các khu vực phía bắc và phía tây của Luzon sẽ có gió mạnh, gió di chuyển theo hướng tây nam khiến biển động. Visayas và phần còn lại của Luzon sẽ có tốc độ gió từ trung bình đến mạnh, gió di chuyển theo hướng tây nam với khả năng biển động.

Tin bão mới nhất của PAGASA cho hay, bão Haikui dự kiến suy yếu thành áp thấp ở Trung Quốc.

Cùng với diễn biến của bão Haikui, áp thấp nhiệt đới Ineng được dự báo sẽ di chuyển về phía bắc theo hướng đông bắc ra xa Philippines. Do đó, tại Philippines, gió mùa tây nam được dự báo sẽ suy yếu trong tuần.

Ineng ít có khả năng gây ra tình trạng biển động trên bất kỳ vùng biển nào của Philippines trong giai đoạn dự báo. Tuy nhiên, do gió mùa tây nam mạnh lên một chút nên cảnh báo gió giật áp dụng với các vùng biển phía Bắc Luzon, bờ biển phía tây của Trung Luzon, bờ biển phía tây và phía nam của Nam Luzon, và bờ biển phía tây của Visayas.

Áp thấp nhiệt đới Ineng được dự báo sẽ ở xa đất liền Philippines và có thể rời khỏi vùng biển trách nhiệm của Philippines ngay trong tối 5.9 hoặc ngày 6.9 dưới dạng bão nhiệt đới.

Rời vùng biển Philippines, áp thấp nhiệt đới Ineng sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc hoặc bắc đông bắc về phía vùng biển phía nam Nhật Bản.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến không ngờ của bão Haikui ở Đài Loan

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 3.9 và tiếp tục đổ bộ lần thứ 2 vào hòn đảo này sáng 4.9.

Thêm một cơn bão mới nối tiếp bão Haikui

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Kirogi là cơn bão thứ ba nối tiếp bão Haikui và bão Saola ở Tây Thái Bình Dương trong tuần qua.

Quỹ đạo bão Saola phức tạp, khó lường do bão Haikui và áp thấp mới mạnh lên

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, Saola đã suy yếu từ siêu bão thành bão cuồng phong và dự kiến di chuyển ở eo biển Ba Sĩ nối giữa Biển Đông và Biển Philippines.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu Nghị quyết số 27

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, việc tinh giản biên chế vẫn còn mang tính cơ học và chủ yếu giảm từ số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu; việc cải cách tiền lương chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Diễn biến không ngờ của bão Haikui ở Đài Loan

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 3.9 và tiếp tục đổ bộ lần thứ 2 vào hòn đảo này sáng 4.9.

Thêm một cơn bão mới nối tiếp bão Haikui

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Kirogi là cơn bão thứ ba nối tiếp bão Haikui và bão Saola ở Tây Thái Bình Dương trong tuần qua.

Quỹ đạo bão Saola phức tạp, khó lường do bão Haikui và áp thấp mới mạnh lên

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho hay, Saola đã suy yếu từ siêu bão thành bão cuồng phong và dự kiến di chuyển ở eo biển Ba Sĩ nối giữa Biển Đông và Biển Philippines.