Bão Saola hạ cấp thành bão cuồng phong lúc 2h sáng 28.8, cách Đài Loan (Trung Quốc) 700 km về phía nam - đông nam vào lúc 8h sáng cùng ngày. Bão Saola đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 9-12 km/h, có sức gió duy trì 173 km/h và gió giật lên tới 209 km/h, theo tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Đài Loan CWB.
Nhà dự báo Lin Ping-yu của CWB cho hay, dự báo bão Saola sẽ đi qua Eluanbi ở mũi phía nam của Đài Loan vào 30 và 31.8.
Trong khi đó, Haikui - một cơn bão khác - đã hình thành ở Thái Bình Dương và dự kiến di chuyển về phía đảo Okinawa của Nhật Bản. Ông Lin cảnh báo, vị trí của bão nhiệt đới Haikui có thể tạo ra hiệu ứng Fujiwhara với bão Saola. Hiệu ứng Fujiwhara là thuật ngữ chỉ hiện tượng có thể xảy ra khi hai cơn bão cách nhau 1.000 km, ảnh hưởng đến cường độ và hướng di chuyển của nhau.
Hiện tại, Saola và Haikui cách nhau khoảng 1.600 km. Cả hai cơn bão đều đang di chuyển theo hướng tây. Bất kỳ tương tác nào giữa hai cơn bão này đều phụ thuộc vào việc bão Haikui có mạnh lên hay không.
Bên cạnh đó, nhà dự báo của CWB lưu ý, có một vùng áp thấp nhiệt đới rộng lớn trải dài từ Biển Đông đến Biển Philippines, nơi Saola và Haikui đang hoạt động. Ngoài ra, còn có một số vùng áp thấp nhiệt đới khác có thể tương tác với vùng áp thấp kể trên cũng như 2 cơn bão Saola và Haikui.
Chuyên gia Lin nhận định, vòng bão Saola tương đối nhỏ, bán kính khoảng 150-180 km. Dù dự kiến mắt bão không đi qua Đài Loan nhưng Saola sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn khi đi qua.
Saola được di chuyển về phía bắc vào 28.8 sau đó di chuyển về phía tây bắc vào 29.8, gây mưa lớn ở miền đông Đài Loan. Sang ngày 30.8, Saola dự kiến sẽ tiếp cận phía nam Đài Loan và các khu vực miền núi ở phía đông và phía nam hòn đảo có nguy cơ mưa lớn.
Theo dự báo bão mới nhất của chuyên gia Lin, ngày 31.8, bão Saola sẽ quét qua phía nam Đài Loan, tiếp tục gây mưa cho phía đông hòn đảo cũng như gây mưa cho các khu vực trũng thấp ở miền trung và miền nam.
Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA cho hay, siêu bão Saola đã suy yếu thành bão trên Biển Philippines. Trong 12 giờ tiếp sau, bão có thể suy yếu hơn nữa do nước biển lạnh hơn dâng lên và bắt đầu có sự xâm nhập của không khí khô.
Cơn bão dự báo tiếp tục mạnh lên khi chuyển hướng theo hướng tây bắc. Saola "có thể nâng cấp trở lại thành siêu bão vào trưa 29.8" - cảnh báo bão ngày 28.8 của PAGASA lưu ý.
Bão Saola có thể đi qua gần tỉnh đảo Batanes của Philippines ở mức hoặc gần với cường độ cực đại. Dự báo, Saola di chuyển khỏi Philippines vào sáng hoặc chiều 31.8 và vượt qua eo biển Đài Loan trước khi đổ bộ vào đông nam Trung Quốc trong tối 1.9 hoặc đầu ngày 2.9.
Do ảnh hưởng của bão Saola, cuối tuần qua, các tỉnh Isabela của Philippines, các vùng phía đông Cagayan và Quirino đã ghi nhận mưa lớn. Bão Saola tăng cường gió mùa tây nam và dự kiến gây mưa đến các vùng khác của Philippines trong 3 ngày tới. Cagayan và Isabela, cùng với Ilocos Sur, là những khu vực bị siêu bão Doksuri tấn công hồi tháng 7.
Philippines đón trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của bão nặng nề nhất thế giới. Saola là cơn bão nhiệt đới thứ 7 đổ bộ Philippines trong năm nay.