Anh bảo hiểm tới 130 tỉ USD dầu của Nga

Khánh Minh |

Khoảng 33% tổng lượng dầu của Nga xuất khẩu bằng đường biển được vận chuyển trên các tàu chở dầu có bảo hiểm của Anh.

RT dẫn báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) cho biết, Vương quốc Anh đã bảo hiểm khoảng 1/3 tổng số chuyến hàng dầu của Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraina, bất chấp các lệnh trừng phạt.

CREA tiết lộ trong phân tích được công bố mới đây rằng các công ty Anh đã bảo hiểm dầu của Nga trị giá hơn 102 tỉ bảng Anh (130 tỉ USD) từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023.

Báo cáo cho biết: “Bất chấp các lệnh trừng phạt của các nước EU/G7 đối với dầu của Nga, phần lớn các tàu chở dầu và các sản phẩm dầu của Nga đều được sở hữu và/hoặc bảo hiểm ở các nước EU và G7”.

Giá trần đối với dầu của Nga xuất khẩu bằng đường biển đã được EU và các nước G7 đưa ra vào tháng 12 năm 2022, sau đó là các hạn chế tương tự đối với xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Theo biện pháp này, các công ty phương Tây bị cấm cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các chuyến hàng dầu thô của Nga, trừ khi dầu được mua ở mức giá bằng hoặc dưới 60 USD/thùng - thấp hơn giá thị trường.

Báo cáo cho thấy khoảng 33% tổng lượng xuất khẩu dầu và sản phẩm dầu mỏ của Nga bằng đường biển đã được vận chuyển trên các tàu chở dầu được bảo hiểm ở Anh kể từ khi lệnh trừng phạt có hiệu lực cho đến đầu tháng 11 năm 2023.

Alun Cairns, nghị sĩ đảng Bảo thủ, cho biết việc vận chuyển hoặc bảo hiểm dầu của Nga không phải là bất hợp pháp miễn là dầu được bán dưới mức giá trần. Ông nói thêm các công ty phải nhận thức được khả năng trần giá có thể bị vi phạm.

Ông nói: “Tôi lo ngại rằng cộng đồng quốc tế không có sự quan tâm tương tự khi nói đến xuất khẩu dầu của Nga”.

Viện nghiên cứu cho biết, các chuyến hàng dầu của Nga vẫn phụ thuộc nhiều vào các tàu chở dầu được bảo hiểm ở Anh. Theo phát hiện của CREA, trong 12 tháng kể từ khi giá trần được áp dụng, dầu thô của Nga trị giá 39,7 tỉ bảng Anh (50,5 tỉ USD) đã được vận chuyển trên các tàu chở dầu sử dụng bảo hiểm bảo vệ và bồi thường (P&I) của Anh.

Các tác giả của báo cáo lưu ý: “Việc Nga phụ thuộc vào bảo hiểm của Anh để vận chuyển dầu mang lại cho Anh đòn bẩy đáng kể mà họ có thể sử dụng để hạ trần giá cũng như thực hiện giám sát và thực thi tốt hơn, điều này sẽ làm giảm đáng kể doanh thu xuất khẩu dầu của Nga”.

Dữ liệu cho thấy công ty West of England P&I Club bảo hiểm nhiều nhất các sản phẩm dầu mỏ của Nga, trị giá hơn 17,1 tỉ bảng (21,7 tỉ USD), tiếp theo là NorthStandard với 14,5 tỉ bảng Anh (18,5 tỉ USD).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga hé lộ mục tiêu xuất khẩu khí đốt qua đường ống trong năm 2024

Thanh Hà |

Nga tìm kiếm thị trường ở Trung Á và đồng minh Đông Âu mới Slovakia khi tìm cách tăng xuất khẩu khí đốt.

Nga phát hiện trữ lượng dầu khí mới đủ để thay thế dự trữ cả năm 2023

Thanh Hà |

Nhờ những phát hiện mới về dầu khí, Nga thay thế được hoàn toàn dự trữ dầu khí của nước này trong năm 2023.

Nga, EU lên phương án về số phận tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng

Thanh Hà |

Nga sẽ sử dụng các tuyến đường ống dẫn khí thay thế nếu không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Ukraina.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Nga hé lộ mục tiêu xuất khẩu khí đốt qua đường ống trong năm 2024

Thanh Hà |

Nga tìm kiếm thị trường ở Trung Á và đồng minh Đông Âu mới Slovakia khi tìm cách tăng xuất khẩu khí đốt.

Nga phát hiện trữ lượng dầu khí mới đủ để thay thế dự trữ cả năm 2023

Thanh Hà |

Nhờ những phát hiện mới về dầu khí, Nga thay thế được hoàn toàn dự trữ dầu khí của nước này trong năm 2023.

Nga, EU lên phương án về số phận tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng

Thanh Hà |

Nga sẽ sử dụng các tuyến đường ống dẫn khí thay thế nếu không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Ukraina.