Nga hé lộ mục tiêu xuất khẩu khí đốt qua đường ống trong năm 2024

Thanh Hà |

Nga tìm kiếm thị trường ở Trung Á và đồng minh Đông Âu mới Slovakia khi tìm cách tăng xuất khẩu khí đốt.

Nga trông cậy vào năng lực của Tập đoàn Gazprom và chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận mua bán khí đốt ở Trung Á nhằm tăng xuất khẩu qua đường ống dẫn khí trong năm 2024 lên gần 17 tỉ mét khối so với năm 2023.

Theo Phó thủ tướng Nga phụ trách các vấn đề năng lượng Alexander Novak, chính phủ dự kiến năm nay Gazprom sẽ vận chuyển 108 tỉ mét khối khí đốt qua đường ống, tăng so với mức 91,4 tỉ mét khối của năm 2023.

Trong bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành dầu khí Nga đăng trên Tạp chí Chính sách Năng lượng có trụ sở tại Mátxcơva, ông Novak cho biết, xuất khẩu khí đốt Nga sẽ chủ yếu tăng nhờ xuất sang Trung Quốc qua đường ống dẫn khí Sức mạnh của Siberia 1.

Mới đầu tháng này, Gazprom cho hay, việc vận chuyển khí đốt qua đường ống Sức mạnh của Siberia 1 tới Trung Quốc đã đạt “kỷ lục mới hàng ngày”. Nguồn cung khí đốt Nga qua đường ống dẫn khí này đến Trung Quốc ước tính đạt gần 23 tỉ mét khối trong năm 2023 và dự báo tăng thêm 7 tỉ mét khối trong năm nay.

Trong khi đó, nhà phân tích ngành Dầu khí hàng đầu của Nga Mikhail Krutikhin nhận định, trong năm 2024, dự kiến ​​Gazprom sẽ cung cấp 30 tỉ mét khối khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh của Siberia 1, 23 tỉ mét khối khí đốt tới châu Âu và khoảng 20 tỉ mét khối đến các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á. Do đó, tổng lượng xuất khẩu của Gazprom trong năm nay dự kiến còn thấp hơn lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống được báo cáo chính thức năm ngoái.

Trước đó, tại St.Petersburg, Bộ trưởng Năng lượng Uzbekistan Zhurabek Mirzamakhmudov tiết lộ với RIA rằng, nước này đang sẵn sàng cho thỏa thuận khí đốt mới với Gazprom, việc giao hàng sẽ bắt đầu vào thời điểm gần đầu mùa đông, khi nhu cầu cao hơn.

Theo thỏa thuận được ký năm ngoái, Gazprom cam kết cung cấp 2,8 tỉ mét khối khí đốt qua đường ống cho Uzbekistan. Tuy nhiên, hợp đồng này sẽ hết hạn vào cuối năm 2024.

Giới chức ở Kazakhstan cũng trông đợi hoàn tất thỏa thuận với Gazprom để bắt đầu giao khí đốt Nga tới các khu vực phía bắc và đông bắc của đất nước.

Bên cạnh đó, Gazprom cũng tăng cường cung cấp khí đốt cho Hungary - đồng minh thân cận nhất của Nga ở châu Âu. Trong tháng 1, lượng khí đốt Nga mà Gazprom cung cấp cho Hungary lên tới 18 triệu mét khối mỗi ngày, tương đương 6,5 tỉ mét khối hàng năm.

Năm 2023, Gazprom giao 5,6 tỉ mét khối khí đốt cho Hungary thông qua đường ống ngầm TurkStream đi qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ và thông qua đường ống trên bờ ở phía nam châu Âu. Năm 2022, lượng khí đốt Gazprom giao cho Hungary là 4,8 tỉ mét khối.

Đối tác của công ty tư vấn Kasatkin có trụ sở tại Mátxcơva, ông Dmitry Kasatkin, chỉ ra, vẫn còn năng lực vận chuyển dự phòng tại đường ống dẫn khí TurkStream và đường ống dẫn khí khác từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ - Blue Stream - mà Gazprom có ​​thể sử dụng để tăng xuất khẩu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga, EU lên phương án về số phận tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng

Thanh Hà |

Nga sẽ sử dụng các tuyến đường ống dẫn khí thay thế nếu không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Ukraina.

Ông lớn khí đốt Đức tìm cách mở rộng nguồn cung ngoài châu Âu

Thanh Hà |

Sau khi vừa giành được hợp đồng khí đốt vận chuyển qua đường ống trị giá 54,43 tỉ USD ở Na Uy vào tháng trước, Công ty SEFE của Đức đang tìm kiếm thêm nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tin vui về tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng cho phép khí đốt Nga được vận chuyển qua nước này sau năm 2024, khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt hiện hành hết hạn.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Bên trong vườn quýt hồng chín rực đón Tết ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Vườn quýt Ba Muôi (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) có tuổi đời hơn 20 năm đang bước vào thời kỳ chín rộ, thu hút khách trong và ngoài thành phố.

Thực hư việc động vật của vườn thú Hà Nội co ro trong rét đậm

Tùng Giang |

Tối ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ) trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã lên tiếng.

Sắm Tết online thời hiện đại

Hà Lê |

Thay vì tất bật dậy sớm hay chen chân ở chợ, siêu thị để sắm Tết, mua sắm online đang là lựa chọn hàng đầu của không ít người trong dịp Tết này.

Jurgen Klopp rời Liverpool để lại một di sản quý giá hơn mọi danh hiệu

VIỆT HÙNG |

Sau khi rời Liverpool, Jurgen Klopp có thể yên tâm vì đội bóng được kỳ vọng vẫn chơi hay trong nhiều năm tới khi nền tảng ông để lại quá vững vàng.

Nga, EU lên phương án về số phận tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng

Thanh Hà |

Nga sẽ sử dụng các tuyến đường ống dẫn khí thay thế nếu không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt với Ukraina.

Ông lớn khí đốt Đức tìm cách mở rộng nguồn cung ngoài châu Âu

Thanh Hà |

Sau khi vừa giành được hợp đồng khí đốt vận chuyển qua đường ống trị giá 54,43 tỉ USD ở Na Uy vào tháng trước, Công ty SEFE của Đức đang tìm kiếm thêm nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Tin vui về tuyến đường ống dẫn khí cuối cùng đưa khí đốt Nga sang EU

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng cho phép khí đốt Nga được vận chuyển qua nước này sau năm 2024, khi thỏa thuận trung chuyển khí đốt hiện hành hết hạn.