Ấn Độ: Nhiều thành phố lọt top ô nhiễm không khí nhất trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Ấn Độ một lần nữa lọt "top" khi nhiều thành phố của nước này xếp hạng có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới, CNN đưa tin.

Theo kết quả từ Báo cáo chất lượng không khí năm 2019 của IQAir Visual công bố hôm 25.2 (Tổ chức IQAir AirVisual có trụ sở tại Mỹ, Trung Quốc và Thụy Sĩ. Đây là tổ chức sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp rất lớn về chất lượng không khí), trong số 30 thành phố có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới, Ấn Độ chiếm tới 21 nơi. Không chỉ vậy, 6 thành phố trong số này còn có tên trong top 10.

Ghaziabad, thành phố ở phía bắc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số chất lượng không khí trung bình (AQI) năm 2019 là 110,2 - gấp đôi ngưỡng có thể chấp nhận được mà Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ khuyến cáo.

Thậm chí hồi tháng 11.2019, một người dân đã phải cấp cứu khẩn sau khi mức AQI vượt quá 800 tại một số khu vực thuộc New Delhi.

 
Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Các nhà nghiên cứu thuộc IQAir đã thu thập dữ liệu từ các trạm quan trắc mặt đất để đo mức độ những hạt bụi li ti có trong không khí với kích thước 2,5 micron trở xuống (bụi mịn PM 2.5).

Được hình thành từ các chất như nitơ, carbon và các hợp chất kim loại khác, so với sợi tóc con người thì bụi mịn PM 2.5 nhỏ hơn khoảng 30 lần. 

Loại bụi này được coi là đặc biệt có hại vì chúng đủ nhỏ để xâm nhập vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp và gây nên một số bệnh nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, ung thư.

Báo cáo cũng cho biết, để cải thiện vấn đề này Ấn Độ đã khởi động Chương trình Không khí sạch Quốc gia (NCAP) đầu tiên nhằm mục đích giảm 20-30% mức độ bụi mịn PM 2.5 và bụi mịn PM 10 tại 102 thành phố vào năm 2024.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó chủ yếu là do các bệnh tim mạch, ung thư và nhiễm trùng đường hô hấp.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng về tương quan ô nhiễm không khí ở Trung Quốc với dịch COVID-19

Hải Anh |

Dịch do virus Corona mới (COVID-19) đã khiến lượng phát thải carbon của Trung Quốc giảm ít nhất 100 triệu tấn trong vòng 2 tuần qua.

Ô nhiễm không khí ở New Delhi "như hút 50 điếu thuốc một ngày"

Hải Anh |

Chất lượng không khí đã xuống trầm trọng ở mức kỷ lục trong năm nay ở New Delhi và các thành phố lân cận với khói bụi dày đặc trên bầu trời của thủ đô Ấn Độ.

Ô nhiễm không khí: Thủ phạm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu

Song Minh |

Tiếp xúc với không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu mà thai phụ không có bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Ngỡ ngàng về tương quan ô nhiễm không khí ở Trung Quốc với dịch COVID-19

Hải Anh |

Dịch do virus Corona mới (COVID-19) đã khiến lượng phát thải carbon của Trung Quốc giảm ít nhất 100 triệu tấn trong vòng 2 tuần qua.

Ô nhiễm không khí ở New Delhi "như hút 50 điếu thuốc một ngày"

Hải Anh |

Chất lượng không khí đã xuống trầm trọng ở mức kỷ lục trong năm nay ở New Delhi và các thành phố lân cận với khói bụi dày đặc trên bầu trời của thủ đô Ấn Độ.

Ô nhiễm không khí: Thủ phạm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu

Song Minh |

Tiếp xúc với không khí ô nhiễm làm tăng nguy cơ sảy thai chết lưu mà thai phụ không có bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào.