Theo một quan chức sân bay tiết lộ với CNN, tầm nhìn hạn chế khiến 37 chuyến bay, trong đó có ít nhất 1 chuyến bay quốc tế phải chuyển hướng sang sân bay quốc tế Indira Gandhi của thành phố.
Các chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô của Ấn Độ đã lên tới mức nguy hiểm trong ngày 3.11. Quan chức Delhi Arvind Kejriwal cho hay, ô nhiễm đã "không thể chịu đựng được" khắp phía bắc Ấn Độ.
New Delhi từng bị xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo Greenpeace và AirVisual - một báo cáo của hai tổ chức này cho thấy, 7 trong số 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới là ở Ấn Độ.
Hôm 3.11, các hãng hàng không lớn gồm Air India, SpiceJet cảnh báo hủy hoặc hoãn các chuyến bay đến và xuất phát từ sân bay quốc tế của thành phố.
Quan chức sân bay cấp cao cho hay, dù các máy bay có thể hạ cánh trong thời điểm tầm nhìn kém nhưng không phải tất cả phi công đều được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ này.
"Tầm nhìn giảm đột ngột do ô nhiễm, đây là điều chúng tôi không tính trước được khi lên lịch trình cho các phi công" - ông nói. Theo ông, tình trạng không khí đã được cải thiện vào chiều cùng ngày cho phép một số chuyến bay có thể nối chuyến.
New Delhi có hơn 18 triệu người và 8,8 triệu phương tiện đăng ký, nhiều hơn bất cứ thành phố nào khác ở Ấn Độ, theo số liệu thống kê của chính phủ năm 2016.
Theo CNN, ô nhiễm trong thành phố trở nên trầm trọng hơn vào thời điểm này trong năm khi nhiệt độ giảm và nông dân đốt lửa để dọn quang đất đai cho mùa vụ. Khói từ pháo nổ để mừng lễ hội ánh sáng Diwali của đạo Hindu cũng làm khói bụi thêm trầm trọng.
Trong những ngày gần đây, khói bụi đã bao trùm thành phố, làm giảm tầm nhìn nghiêm trọng, cản trở giao thông và đình đốn mọi hoạt động ngoài trời của người dân.
Hôm 1.11, ông Kejriwal tuyên bố giới chức đã bắt đầu phân phối 5 triệu mặt nạ cho học sinh trong thành phố. Các trường học trong khu vực đã được lệnh đóng cửa cho đến ngày 5.11.