Ấn Độ chạy đua ứng phó, sơ tán dân trước giờ bão Biparjoy đổ bộ

Thanh Hà |

Trước giờ bão Biparjoy đổ bộ, Ấn Độ đã sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển, tạm dừng các hoạt động đánh bắt cá và triển khai các đội cứu hộ.

Tên bão Biparjoy nghĩa là "thảm họa" trong ngôn ngữ Bangla. Cơn bão dự kiến ​​đổ bộ chiều 15.6 vào khu vực giữa Mandvi ở Gujarat, Ấn Độ và Karachi ở Pakistan với sức gió duy trì tối đa trên 128 km/h, theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD).

Cơ quan thời tiết của chính phủ Pakistan cho biết, sức gió trong bão Biparjoy có thể đạt tới 140 km/h.

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết của Ấn Độ cảnh báo Biparjoy có "nguy cơ gây thiệt hại cực kì nghiêm trọng" ngay cả khi bão đã suy yếu từ cấp độ "cơn bão cực kì nghiêm trọng" thành "cơn bão rất nghiêm trọng".

Theo quan chức chính phủ liên bang Ấn Độ Mansukh Mandaviya, hơn 8.000 người và khoảng 200.000 gia súc đã được sơ tán đến các địa điểm an toàn hơn ở những vùng đất cao hơn tính tới chiều 13.6 quận Kachchh của bang Gujarat.

Ông Mandaviya cho biết, các cơ quan liên bang đang làm việc với các cơ quan quản lí thảm họa, quân đội, lực lượng không quân, hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của Ấn Độ để giảm thiểu tác động của cơn bão Biparjoy.

Ảnh vệ tinh bão Biparjoy. Ảnh: NOAA
Ảnh vệ tinh bão Biparjoy. Ảnh: NOAA

Giới chức Ấn Độ dự kiến sơ tán thêm người dân sống trong phạm vi 10 km tính từ bờ biển. Ủy viên Cứu trợ Gujarat Alok Pandey thông tin, hàng chục đội ứng phó thảm họa đã được cử đến khu vực và sắp xếp để cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và thuốc men cho những người dân buộc phải sơ tán để tránh bão.

Hai trong số các cảng lớn nhất của Ấn Độ, Mundra và Kandla, nằm trong đường đi dự kiến của cơn bão Biparjoy.

Đường sắt Ấn Độ đã hủy hơn 65 chuyến tàu trong ngày 13.6 có hướng đi tới hoặc gần các khu vực ven biển Gujarat. Các đoàn tàu chở hàng cứu trợ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tổ chức một cuộc họp với các quan chức hàng đầu vào ngày 12.6 để xem xét việc chuẩn bị ứng phó với bão Biparjoy.

Tại Pakistan, cơn bão Biparjoy dự kiến ảnh hưởng đến thành phố ven biển đông dân cư Karachi ở tỉnh Sindh, cũng như một phần khu vực Balochistan.

Giới chức ở Sindh đang chuẩn bị sơ tán khoảng 80.000 người lên vùng đất cao hơn. Sherry Rehman - Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu và điều phối môi trường của Pakistan - cho hay, tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan ở Sindh và Balochistan đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Biparjoy đang trên đà trở thành cơn bão lớn đầu tiên tấn công Pakistan kể từ trận lũ lụt thảm khốc năm ngoái khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá trên diện rộng.

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo, dự báo hướng đi của bão Biparjoy sẽ tấn công các khu vực đông dân cư. Do đó, khoảng 1/3 trong số 247 triệu người Pakistan có thể đối mặt với đợt lũ lụt mới, bao gồm cả những khu vực vẫn đang phục hồi sau tác động của trận lụt năm ngoái.

Bão Biparjoy đã hình thành ở phía đông nam biển Arab trong nhiều tuần, phát triển đều đặn và hấp thụ độ ẩm nhưng gần như đứng yên. Sự hiện diện của cơn bão khiến những cơn mưa phá tan cái nóng đầu hè ở Nam Á trong năm nay bị trì hoãn.

CBS cho hay, Biparjoy dự kiến sẽ trở thành cơn bão kéo dài nhất ở biển Arab, vượt qua cơn bão Kyarr năm 2019 kéo dài 9 ngày 15 giờ.

Theo nghiên cứu năm 2021 của các nhà khoa học khí hậu Ấn Độ, tần suất các cơn bão ở biển Arab đã tăng 52% từ năm 1982 đến 2019 so với hai thập kỷ trước đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bão mạnh chưa đổ bộ, Ấn Độ đã hứng chịu những tổn thất đầu tiên

Thanh Hà |

Hai ngày trước khi bão Biparjoy đổ bộ vào bang Gujarat của Ấn Độ và phía nam của nước láng giềng Pakistan, ảnh hưởng của thiên tai này đã khiến 7 người đã chết.

Dự báo mới nhất về bão Guchol, áp thấp trên Biển Đông

Khánh Minh |

Bão Guchol suy yếu thêm, di chuyển ra khỏi đất liền Philippines nhanh hơn, trong khi vùng áp thấp trên Biển Đông hầu như ít dịch chuyển.

Cơn bão đầu tiên trong tháng 6 bắt đầu mạnh lên

Khánh Minh - Hiếu Anh |

Bão Guchol mạnh lên vào chiều 7.6, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines.

Rủi ro điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu |

Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh trên thị trường chứng khoán thì việc VN-Index rung lắc với biên độ lớn với hỗ trợ gần nhất xung quanh khu vực 1.095-1.100 là cần được tính đến.

Báo Mỹ: CIA biết Nga không phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

CIA đã biết Nga không phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream ít nhất từ tháng 10 năm ngoái, theo tờ Wall Street Journal.

Ủng hộ đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tăng mức hỗ trợ

Mạnh Cường |

Về già không có lương hưu hay trợ cấp, cuộc sống người già gặp không ít khó khăn. Vì thế, khi Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về việc hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, tăng mức hỗ trợ từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng, phần lớn người lớn tuổi đều ủng hộ.

Giới đầu tư Trung Quốc tìm đến Đông Nam Á mua bất động sản

Khánh Minh |

Các nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng ưa thích thị trường bất động sản thương mại ở Đông Nam Á.

Nhận định tuyển Việt Nam vs Hong Kong (Trung Quốc): Cơ hội cho Quang Hải

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Troussier cùng nhiều kì vọng.

Bão mạnh chưa đổ bộ, Ấn Độ đã hứng chịu những tổn thất đầu tiên

Thanh Hà |

Hai ngày trước khi bão Biparjoy đổ bộ vào bang Gujarat của Ấn Độ và phía nam của nước láng giềng Pakistan, ảnh hưởng của thiên tai này đã khiến 7 người đã chết.

Dự báo mới nhất về bão Guchol, áp thấp trên Biển Đông

Khánh Minh |

Bão Guchol suy yếu thêm, di chuyển ra khỏi đất liền Philippines nhanh hơn, trong khi vùng áp thấp trên Biển Đông hầu như ít dịch chuyển.

Cơn bão đầu tiên trong tháng 6 bắt đầu mạnh lên

Khánh Minh - Hiếu Anh |

Bão Guchol mạnh lên vào chiều 7.6, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines.