Dự báo mới nhất về bão Guchol, áp thấp trên Biển Đông

Khánh Minh |

Bão Guchol suy yếu thêm, di chuyển ra khỏi đất liền Philippines nhanh hơn, trong khi vùng áp thấp trên Biển Đông hầu như ít dịch chuyển.

Bản tin dự báo thời tiết hồi 5h ngày 11.6 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, bão Guchol (tên địa phương là Chedeng) tiếp tục suy yếu trong khi tăng tốc ra khỏi đất liền Philippines trước rạng sáng cùng ngày, nhưng gió mùa tây nam tăng cường dự kiến vẫn sẽ ảnh hưởng đến các vùng của đất nước.

Sức gió duy trì tối đa của bão Guchol đã giảm thêm từ 140 km/h xuống còn 130 km/h. Đỉnh điểm là 150 km/h vào ngày 10.6.

Sức gió giật của bão giảm từ 170 km/h xuống 160 km/h.

PAGASA nhận thấy bão Guchol đang hạ cấp trong ngày 11.6 hoặc sáng sớm 12.6.

Đến 4h sáng 11.6, bão cách cực bắc Luzon 990 km về phía đông, di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ nhanh hơn một chút là 20 km/h so với 15 km/h trước đó.

Dự kiến, bão sẽ tăng tốc về phía đông bắc và ra khỏi khu vực trách nhiệm (PAR) của Philippines vào tối 11 hoặc sáng sớm 12.6.

Bão Guchol không gây mưa ở bất kì khu vực nào của Philippines, tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, biển động ở cực bắc Luzon từ trung bình đến mạnh.

PAGASA khuyến cáo các tàu nhỏ nên thực hiện các biện pháp đề phòng vì sóng có thể cao từ 2 đến 3 mét.

Chedeng là cơn bão nhiệt đới thứ ba của Philippines trong năm 2023 và là cơn bão đầu tiên trong tháng 6. PAGASA trước đó ước tính sẽ có một hoặc hai cơn bão nhiệt đới trong tháng này.

Ảnh: PASAGA
Đường đi của bão Guchol (Chedeng) từ 2h sáng 11.6 đến 2h chiều 12.6.2023. Ảnh: PASAGA

Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết, hồi 1h sáng 11.6, vùng áp thấp trên khu vực phía bắc của vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 20,8-21,8 độ vĩ bắc; 108,9-109,9 độ kinh đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc.

Cảnh báo trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm 11.6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong ngày và đêm 11.6, ở vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía tây nam của khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3,5m; biển động.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo hướng di chuyển của vùng áp thấp sắp mạnh lên trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơn bão đầu tiên trong tháng 6 bắt đầu mạnh lên

Khánh Minh - Hiếu Anh |

Bão Guchol mạnh lên vào chiều 7.6, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines.

Dự báo về cơn bão đầu tiên trong tháng 6

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới gần Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 6, có tên địa phương là Chedeng.

Bài học sinh tồn cứu sống 4 trẻ em Colombia lạc 5 tuần trong rừng Amazon

Thanh Hà |

4 trẻ em Colombia bị lạc 40 ngày trong rừng rậm Amazon đã sống sót nhờ những kinh nghiệm từ trò chơi sinh tồn được dạy trong cộng đồng.

11/31 nước thành viên không muốn Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Khoảng 35% nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Huấn luyện viên kể lại hành trình vô địch của Novak Djokovic

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic hành hạ chúng tôi suốt 2 tuần qua” - huấn luyện viên Goran Ivanisevic nói.

5 ngày không kiếm nổi đồng lời, thương hồ Chợ nổi Cái Răng tìm đường lên bờ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Mấy mươi năm lênh đênh trên sông nước để mưu sinh, giờ đây, bà con thương hồ, tiểu thương Chợ nổi Cái Răng lại phải "trôi nổi" trên chính đời của mình vì nhiều nguyên do...

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung qua loa phóng thanh

Quang Đại |

Sáng 12.6, tại TP Vinh, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Nhiều người dân đến theo dõi phiên tòa qua loa phóng thanh.

Dự báo hướng di chuyển của vùng áp thấp sắp mạnh lên trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông đông bắc, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơn bão đầu tiên trong tháng 6 bắt đầu mạnh lên

Khánh Minh - Hiếu Anh |

Bão Guchol mạnh lên vào chiều 7.6, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines.

Dự báo về cơn bão đầu tiên trong tháng 6

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới gần Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 6, có tên địa phương là Chedeng.