Ông chủ tòa nhà dát vàng nói về 500 ngày xin chủ trương làm nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Dù có sẵn 2 mảnh đất tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - cho biết, phải mất hơn 500 ngày mới được cấp chủ trương đầu tư dự án làm nhà ở xã hội cho một khu đất.

Thời gian qua, giá bất động sản liên tục tăng cao, kể cả trong giai đoạn thị trường trầm lắng, giá bán một số phân khúc vẫn không hạ nhiệt. Đặc biệt là căn hộ chung cư, nhà ở bình dân, nhà giá rẻ… khiến giấc mơ có nhà của nhiều người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ngày càng xa vời.

Vì vậy, việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp là vấn đề cấp bách để giải bài toán nhà ở cho người dân, đồng thời cũng là giải pháp để ổn định thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, cho đến nay, NƠXH vẫn chưa phát huy hết được tầm quan trọng, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - nhìn nhận, mặc dù nhu cầu NƠXH trên thị trường là rất lớn nhưng phân khúc này vẫn chưa có cơ hội phát triển mạnh.

GS Đặng Hùng Võ. Ảnh: Cao Nguyên.
GS Đặng Hùng Võ. Ảnh: Cao Nguyên

Về một số vướng mắc liên quan đến NƠXH, ông Hùng Võ nói rằng, với NƠXH, vướng mắc thủ tục hành chính là điểm chung. Trong phê duyệt chủ trương đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài từng nói không cần ưu đãi về đất, về thuế mà chỉ cần duy nhất một điều kiện là đơn giản thủ tục hành chính. Chủ trương cải cách hành chính được thực hiện từ rất lâu rồi nhưng hiện nay có biểu hiện phức tạp hơn.

“Tôi cho rằng, thủ tục hành chính là vấn đề đặc biệt, rất đáng quan tâm cho những khu vực có NƠXH, bởi chúng ta phải tiết kiệm rất nhiều chi phí để tạo lập nó" - ông Đặng Hùng Võ nhấn mạnh.

Cũng là một doanh nghiệp đang tham gia xây dựng NƠXH, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - chia sẻ, doanh nghiệp có 2 khu đất sạch ở quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Các khu đất này đều có quy hoạch của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội từ năm 2015, rất chi tiết về mật độ, chiều cao và dân số.

Tuy nhiên, ông chủ của tòa nhà dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (Giảng Võ, Bà Đình, Hà Nội) cho hay, khi làm thủ tục triển khai NƠXH, đơn vị phải mất hơn 500 ngày mới được cấp chủ trương đầu tư dự án làm NƠXH cho một khu đất.

Ông Bùi Tiến Thành - Trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội - cũng nhìn nhận, để dự án NƠXH được triển khai nhanh hơn, quan trọng nhất là đơn giản đầu việc thủ tục hành chính. Ví dụ, chấp thuận chủ trương đầu tư có rồi thì không thẩm định thiết kế cơ sở nữa. Hay cấp giấy phép xây dựng, nếu có quy định cụ thể, quản trị tốt thì có cần cấp phép không?…

Trong khi đó, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - nói rằng, pháp luật hiện hành đã có những quy định cụ thể và chi tiết để các đơn vị triển khai đầu tư NƠXH.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng thừa nhận, khi theo dõi triển khai Luật Nhà ở năm 2014 và các nghị định, thông tư hướng dẫn đầu tư vào NƠXH thì có một số nhóm chính sách khiến các doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn khi đầu tư, tiếp cận NƠXH.

Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, trong vấn đề về tổ chức triển khai thực hiện các chính sách về NƠXH hiện nay vẫn còn vướng mắc, cụ thể về nguồn tài chính bố trí cho phát triển NƠXH.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp nhà đất của nhiều bộ, cơ quan và địa phương rất chậm, gây lãng phí

NHÓM PV |

Công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước còn chậm, gây lãng phí. Một số doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án nhưng không thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Nhà đất giá 3 tỉ giảm 400 triệu, người mua vẫn sợ bị hớ

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm giá, nhiều loại hình đã giảm đến 30-40% nhưng lượng giao dịch vẫn rất ít. Điều đáng nói, dù giá nhà đất giảm nhưng người mua vẫn e dè, thậm chí nhiều người vẫn sợ bị hớ.

Đầu tư nhà đất vẫn là kênh được người dân ưa chuộng

Thu Giang |

Dù thị trường bất động sản chưa thoát khỏi cảnh trầm lắng nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn quan tâm đầu tư phân khúc nhà đất để tích trữ tài sản và gia tăng lợi nhuận lâu dài.

Vinh quang Việt Nam 2023: Nhân rộng tấm gương điển hình xuất sắc

Nhóm phóng viên |

Chiều 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình họp báo Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề Ý chí Việt Nam tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình.

Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An chỉ ra sai số hàng phòng ngự

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Huy Hoàng khẳng định, qua các trận đấu, Sông Lam Nghệ An cho thấy rất nhiều sai số của cá nhân cũng như hệ thống hàng phòng ngự.

Dự án phục hồi đại dương lớn nhất thế giới ở Dubai

Khánh Minh |

Không có gì ngạc nhiên khi Dubai dự định xây dựng một công trình khác thuộc loại lớn nhất thế giới như dự án phục hồi đại dương.

Vừa vào hè, học sinh đã cắp sách đến lớp học thêm kín tuần

Vân Trang |

Quốc Khánh, học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nhẩm tính, em sẽ học thêm Toán và Vật lý vào hè này. Nhiều khả năng, em sẽ học kín cả tuần.

Tin 20h: Loạt công ty con của EVN lãi hàng trăm tỉ từ tiền gửi ngân hàng

linh trang - bắc hà |

Tin 20h: Sĩ tử bắt đầu cuộc đua tranh suất vào trường chuyên hot nhất nhì Hà Nội; Toà trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng; EVN xin tăng giá điện, loạt công ty con đưa hàng vạn tỉ đồng gửi ngân hàng; "62 tuổi mới được nghỉ hưu với công nhân là quá cao";...

Sắp xếp nhà đất của nhiều bộ, cơ quan và địa phương rất chậm, gây lãng phí

NHÓM PV |

Công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước còn chậm, gây lãng phí. Một số doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án nhưng không thực hiện theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Nhà đất giá 3 tỉ giảm 400 triệu, người mua vẫn sợ bị hớ

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm giá, nhiều loại hình đã giảm đến 30-40% nhưng lượng giao dịch vẫn rất ít. Điều đáng nói, dù giá nhà đất giảm nhưng người mua vẫn e dè, thậm chí nhiều người vẫn sợ bị hớ.

Đầu tư nhà đất vẫn là kênh được người dân ưa chuộng

Thu Giang |

Dù thị trường bất động sản chưa thoát khỏi cảnh trầm lắng nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn quan tâm đầu tư phân khúc nhà đất để tích trữ tài sản và gia tăng lợi nhuận lâu dài.