Pharaoh Ai Cập Tutankhamen có nơi an nghỉ mới

Khánh Minh |

Các hiện vật được tìm thấy trong lăng mộ của Pharaoh Ai Cập Tutankhamen sẽ được chuyển đến nơi an nghỉ mới.

101 năm kể từ khi được nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện, chiếc mặt nạ vàng của Pharaoh Tutankhamen được trưng bày trong Phòng 2 của Bảo tàng Ai Cập ở Quảng trường Tahrir của Cairo, nhưng không còn lâu nữa.

Bà Sabah Abdel Razek, tổng giám đốc bảo tàng, nói với Nikkei Asia, sau khi ấn định ngày chính thức khai trương Bảo tàng Đại Ai Cập (GEM) mới, nằm gần các kim tự tháp Giza, chiếc mặt nạ và các hiện vật được tìm thấy trong lăng mộ của Vua Tutankhamen sẽ được chuyển đến nơi an nghỉ mới.

Du khách tham quan Bảo tàng Đại Ai Cập ngày 11.2.2023. Ảnh: Xinhua
Du khách tham quan Bảo tàng Đại Ai Cập ngày 11.2.2023. Ảnh: Xinhua

“Trong vòng một tuần sau khi thông báo, Bộ Du lịch sẽ chuyển những tác phẩm nổi tiếng này trong một cuộc diễu hành hoành tráng tương xứng với sự kiện quan trọng này” - bà Razek nói.

Cuộc diễu hành sẽ tương tự, hoặc có lẽ hoành tráng hơn lễ rước 22 xác ướp Ai Cập vào tháng 4.2021. Giữa màn đại bác bắn, 18 vị vua và 4 hoàng hậu đã được chuyển đến một bảo tàng mới khác, Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập.

Được quảng bá là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh duy nhất, Bảo tàng Đại Ai Cập, hay GEM, sẽ là nơi trưng bày tất cả 5.400 hiện vật được chôn cất trong lăng mộ Vua Tutankhamen hơn 3.300 năm trước - ngai vàng, ghế, dây chuyền, vòng tay và hoa tai, làm từ vàng, bạc và đá quý - lần đầu tiên được trưng bày trọn vẹn cùng nhau.

Du khách tham quan Bảo tàng Đại Ai Cập ngày 11.2.2023. Ảnh: Xinhua
Du khách tham quan Bảo tàng Đại Ai Cập ngày 11.2.2023. Ảnh: Xinhua

Kế hoạch khai trương GEM vào cuối năm nay sau nhiều lần trì hoãn dự kiến ​​sẽ giúp vực dậy ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của Ai Cập. Cairo đặc biệt quan tâm đến việc thu hút khách du lịch từ Trung Quốc, vào thời điểm du khách từ Nga và Ukraina giảm mạnh do chiến tranh.

Tháng 3 năm nay, Ai Cập đã đưa ra một chiến lược quốc gia mới cho ngành du lịch với mục tiêu đầy tham vọng là thu hút 30 triệu khách du lịch vào năm 2028. 8 triệu khách du lịch đã đến thăm Ai Cập vào năm 2021. Chiến lược này dự kiến ​​phát triển nhiều khách sạn hơn, chấp nhận nhiều chuyến bay hơn và bảo vệ khách du lịch khỏi bị quấy rối và gian lận.

Bảo tàng Đại Ai Cập sẽ chính thức mở cửa vào cuối năm 2023. Ảnh: Xinhua
Bảo tàng Đại Ai Cập sẽ chính thức mở cửa vào cuối năm 2023. Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Issa và người đồng cấp Trung Quốc Hu He-ping gần đây đã thảo luận về tăng cường hợp tác tại Cairo. Hai ngày trước khi Bộ trưởng Hu đến, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Ai Cập đã tiếp đón một phái đoàn gồm 22 công ty lữ hành Trung Quốc.

Amr El-Qady, giám đốc điều hành của cơ quan này, cho biết: "Ai Cập nhận thấy tầm quan trọng của thị trường du lịch Trung Quốc, cũng như tầm quan trọng của việc nỗ lực thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Ai Cập, đặc biệt khi Trung Quốc là một trong những thị trường hứa hẹn nhất và là một trong những quốc gia xuất khẩu du lịch lớn nhất thế giới".

Yếu tố lớn nhất của chiến lược du lịch sẽ là việc mở GEM. Magdy Shaker, nhà khảo cổ trưởng tại Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, cho biết lễ khai trương bảo tàng năm nay sẽ mang tính huyền thoại, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo kinh doanh và chính trị từ khắp nơi trên thế giới, sau đó là một lễ kỷ niệm trên toàn quốc.

Kế hoạch xây dựng bảo tàng quốc gia mới có từ thời cựu Tổng thống lâu năm Hosni Mubarak vào năm 2002, khi ông tuyên bố Ai Cập cần thành lập một bảo tàng lớn để lưu giữ những cổ vật quý hiếm “không đâu sánh bằng trên thế giới” và có niên đại từ hàng nghìn năm.

Du khách tham quan Bảo tàng Đại Ai Cập ngày 11.2.2023. Ảnh: Xinhua
Du khách tham quan Bảo tàng Đại Ai Cập ngày 11.2.2023. Ảnh: Xinhua

GEM đã hoàn thành phần lớn và đã được giới thiệu với giới truyền thông. Một bức tượng lớn của Pharaoh Ramses II được đặt tại sản vào rộng lớn, ngập ánh sáng của bảo tàng. Bức tượng đã được di chuyển từ Quảng trường Ramses ở trung tâm Cairo đến cao nguyên kim tự tháp Giza vào năm 2006 và sau đó đến GEM vào năm 2018.

Ông Zahi Hawas, nhà khảo cổ Ai Cập nổi tiếng và là cựu Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật cho biết, bảo tàng mới tiêu tốn ngân sách khổng lồ. Rất khó để trang trải chi phí xây dựng, nhưng sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng Ai Cập đang thực hiện các bước nghiêm túc để bảo tồn di sản vĩ đại của mình.

GEM sẽ bao gồm một trung tâm thương mại lớn và 10 nhà hàng, hai trong số đó nhìn ra các kim tự tháp Giza; hội trường có sức chứa 1.000 người; và một rạp chiếu phim có sức chứa 500 người.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vương triều trị vì lâu nhất trong lịch sử Ai Cập

Duy Phương |

Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại trị vì lâu nhất, từ khoảng năm 1550 trước Công nguyên đến năm 1292 trước Công nguyên.

Ai Cập phát hiện mộ cổ 3.200 năm

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ học tìm thấy mộ cổ thuộc về Panehsy - người bảo vệ ngôi đền của vị thần Ai Cập Amun.

Khai quật tượng pharaoh quyền lực nhất Ai Cập cổ đại

Song Minh |

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết đã khai quật mảnh vỡ tượng pharaoh Ramses II tại một ngôi đền Mặt trời gần Cairo.

Về miền cổ tích có 7 cây di sản ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, mới đây có 7 cây di sản được công nhận cùng nằm trên địa bàn. Đặc biệt, một cây sa mu có tuổi đời hơn 1.000 năm tuổi.

Chứng khoán: Thị trường khó hồi phục khi dòng tiền đầu cơ dịch chuyển

Gia Miêu |

Áp lực bán đang đè nén thị trường chứng khoán và đã chuyển thành vùng kháng cự kìm hãm sự hồi phục của thị trường.

Tái định cư thủy điện Sông Tranh 2, sau 15 năm vẫn chưa an cư

Hoàng Bin |

Hơn 15 năm trước, người dân miền núi Bắc Trà My, Quảng Nam nhận được khoản tiền “cả đời không dám mơ” để nhường đất cho dự án thủy điện Sông Tranh 2. Những tưởng cuộc đời họ sẽ được sang trang, nhưng hiện tại lại đối mặt với tương lai mờ mịt. Vì đâu nên nỗi?

Học phí trường tư ở Hà Nội cao nhất 866 triệu đồng/năm

Tường Vân |

Hiện nay học phí các trường tư thục thường chia thành nhiều hệ với các mức khác nhau, dao động từ 40 triệu đồng đến 866 triệu đồng một năm, chưa kể chi phí khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt mở rộng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.5, nắng nóng mở rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phía Đông Bắc Bộ khoảng 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi trên 39 độ C.

Vương triều trị vì lâu nhất trong lịch sử Ai Cập

Duy Phương |

Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại trị vì lâu nhất, từ khoảng năm 1550 trước Công nguyên đến năm 1292 trước Công nguyên.

Ai Cập phát hiện mộ cổ 3.200 năm

Thanh Hà |

Các nhà khảo cổ học tìm thấy mộ cổ thuộc về Panehsy - người bảo vệ ngôi đền của vị thần Ai Cập Amun.

Khai quật tượng pharaoh quyền lực nhất Ai Cập cổ đại

Song Minh |

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết đã khai quật mảnh vỡ tượng pharaoh Ramses II tại một ngôi đền Mặt trời gần Cairo.