2 triệu người chết vì thời tiết khắc nghiệt kể từ năm 1970

Thanh Hà |

Bão là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở châu Á, khu vực chiếm 47% số ca tử vong trên toàn thế giới.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, thời tiết cực đoan, khí hậu và các sự kiện liên quan đến nước đã gây ra 11.778 thảm họa được ghi dữ liệu trong nửa thế kỷ qua, cướp đi sinh mạng của 2 triệu người và gây thiệt hại kinh tế hàng nghìn tỉ USD.

Hơn 90% số ca tử vong được báo cáo xảy ra ở các nước đang phát triển và thiệt hại kinh tế do lũ lụt, bão và cháy rừng đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 1970, với tổng thiệt hại 4,3 nghìn tỉ USD.

Kể từ đó, số người chết đã giảm đáng kể nhờ các hệ thống cảnh báo sớm và công tác quản lý thảm họa đã được cải thiện, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Chỉ riêng Mỹ thiệt hại 1,7 nghìn tỉ USD, chiếm 39% thiệt hại kinh tế kéo dài từ năm 1970 đến 2021 - những năm được phân tích trong Bản cập nhật về Tử vong và Thiệt hại Kinh tế do Thời tiết, Khí hậu và Nước cực đoan của WMO.

Tuy nhiên, WMO lưu ý, các quốc gia kém phát triển nhất và các quốc đảo nhỏ đang phát triển phải chịu chi phí cao không tương xứng so với quy mô nền kinh tế của họ.

Giáo sư Petteri Taalas - Tổng thư ký của WMO - cho biết: “Các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất không may phải gánh chịu gánh nặng nhất của thời tiết, khí hậu và các hiểm họa liên quan đến nước. Cơn bão nghiêm trọng Mocha là minh chứng cho điều này. Mocha gây tàn phá trên diện rộng ở Myanmar và Bangladesh, ảnh hưởng đến những người nghèo nhất trong số những người nghèo".

Châu Á chiếm 47% tổng số ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới - gần 1 triệu người - với các cơn bão là nguyên nhân hàng đầu.

Bangladesh có số người chết cao nhất ở châu Á với 520.758 người, do 281 thảm họa.

Ở châu Âu, 166.492 người thiệt mạng trong 1.784 thảm họa, chiếm 8% số ca tử vong được báo cáo trên toàn thế giới.

Nhiệt độ khắc nghiệt là nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong được báo cáo và lũ lụt là nguyên nhân hàng đầu gây thiệt hại kinh tế.

WMO muốn đảm bảo rằng các hệ thống cảnh báo sớm đến được với mọi người trên Trái đất vào năm 2027 và đã công bố những số liệu trên trước Đại hội Khí tượng Thế giới ngày 22.5 để giúp đẩy nhanh quá trình này.

Đại diện của các cơ quan Liên Hợp Quốc, ngân hàng phát triển, chính phủ và cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia chịu trách nhiệm đưa ra các cảnh báo sớm sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong kỳ họp này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia thời tiết cảnh báo nguy cơ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ

Song Minh |

Các kỷ lục nhiệt độ rất có thể bị phá vỡ do tác động của El Nino, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Những nơi nguy hiểm nhất khi thời tiết nắng nóng kỉ lục

Thanh Hà |

Afghanistan, Papua New Guinea và khu vực Trung Mỹ - bao gồm Guatemala, Honduras và Nicaragua - là những “điểm nóng” hứng chịu các đợt nắng nóng kỉ lục trên thế giới. 

Thời tiết nắng nóng chết người đe dọa sự phát triển ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy những đợt nắng nóng chết người ở Ấn Độ, đặt ra mối đe doạ cho sự phát triển của nước này.

Gặp gỡ ở Việt Nam, cặp đôi bỏ việc để du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nên duyên từ chuyến du lịch Việt Nam, Popp và Zakova nghỉ việc và du lịch vòng quanh thế giới, tiết kiệm 1.000 USD/tháng so với chi phí sinh hoạt thông thường.

FAT ra án phạt cho các thành viên U22 Thái Lan trong vụ ẩu đả

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan liên quan vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

Mercedes nguyên bản trượt đăng kiểm, lo mẫu ôtô nhiều phiên bản bị làm khó

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive bày tỏ lo ngại cho những trường hợp xe ôtô có nhiều phiên bản khác nhau sẽ còn gặp khó khi đi đăng kiểm, giống như trường hợp của mình.

“Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được"

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội – Để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư) đã khôi phục và dựng hơn 500 mét hàng rào bê tông để bảo vệ dự án. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn trải dài đã bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Đắk Nông đau đầu với quy hoạch khai thác bô xít

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 huyện, thành phố với diện tích hơn 650.000ha. Thế nhưng, hiện có 189.040ha nằm trên địa bàn 5 huyện, thành phố vướng quy hoạch khai thác bô xít.

Chuyên gia thời tiết cảnh báo nguy cơ phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ

Song Minh |

Các kỷ lục nhiệt độ rất có thể bị phá vỡ do tác động của El Nino, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).

Những nơi nguy hiểm nhất khi thời tiết nắng nóng kỉ lục

Thanh Hà |

Afghanistan, Papua New Guinea và khu vực Trung Mỹ - bao gồm Guatemala, Honduras và Nicaragua - là những “điểm nóng” hứng chịu các đợt nắng nóng kỉ lục trên thế giới. 

Thời tiết nắng nóng chết người đe dọa sự phát triển ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Biến đổi khí hậu đang thúc đẩy những đợt nắng nóng chết người ở Ấn Độ, đặt ra mối đe doạ cho sự phát triển của nước này.