Bỏ hàng rào, không thu vé ra vào 3 công viên lớn ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

TP. Hà Nội thống nhất chọn 3 công viên gồm Thống Nhất, Bách Thảo và Hoà Bình là công viên mở, không hàng rào, không bán vé ra vào.

Lãnh đạo các sở, ngành TP Hà Nội và một số đơn vị quản lý công viên đều thống nhất quan điểm đã là công viên thì không bán vé với người ra vào.

Hiện nay, các công viên, trong đó có Công viên Thống Nhất đang thu vé ra vào đối với người lớn là 4.000 đồng; trẻ em là 2.000 đồng.

Chị Thùy Linh (21 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm việc trên đường Hồ Xuân Hương (quận Hai Bà Trưng) cho biết, do cơ quan gần Công viên Thống Nhất nên mỗi chiều hàng ngày sau khi tan làm, chị đều tranh thủ đi bộ ở đây.

"Nếu cứ thu phí những người mặc đồ công sở như tôi thì tổng tiền hàng năm để ra vào công viên thì không phải là số tiền nhỏ", chị Linh nói.

Chị Linh cho biết, bản thân hoàn toàn đồng tình với quan điểm không thu vé ra vào công viên.

Hiện nay, Công viên Thống Nhất vẫn thu vé vào cửa với 4.000 đồng đối với người lớn, 2.000 đồng với trẻ em.
Hiện nay, Công viên Thống Nhất đang thu vé ra vào đối với người lớn là 4.000 đồng; trẻ em là 2.000 đồng.

"Công viên vốn là nơi công cộng của người dân, là nơi để mọi người vào vui chơi, giải trí. Do đó, việc thu vé vào cửa cũng là một rào cản đối với người sử dụng", chị Linh nói.

Ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất cho biết, hiện lãnh đạo TP Hà Nội cũng đã có quan điểm không thu phí vào công viên.

Tuy nhiên, để bỏ được thu phí vào Công viên Thống nhất, cần phải thực hiện theo đúng lộ trình, quy trình, thủ tục do HĐND TP Hà Nội quyết định.

"Chủ trương của Thành phố đồng ý sẽ xây dựng Công viên Thống Nhất theo hướng công viên mở. Tức là hàng rào quanh công viên này sẽ được phá bỏ để cho người dân có thể tự do tiếp cận công viên.

Công viên là của người dân, nên không hạn chế quyền tiếp cận của người dân vào bất kỳ vị trí nào trong công viên. Còn cách bỏ hàng rào như thế nào mà vẫn bảo đảm an ninh trật tự trong công viên thì cần phải nghiên cứu thêm", ông Tú nói.

Hà Nội đang cân nhắc phương án phá dỡ hàng rào quanh Công viên Thống Nhất.
Hà Nội đang cân nhắc phương án phá dỡ hàng rào quanh Công viên Thống Nhất.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhiều công viên trên địa bàn thành phố nằm gần trục giao thông đông đúc. Do đó, nếu phá bỏ hàng rào rất có thể người dân sẽ lao xe vào công viên tìm lối thoát mỗi khi gặp cảnh tắc đường.

Chính vì vậy, việc mở hàng rào cần phải nghiên cứu thấu đáo để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho người dân ra vào công viên.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (đơn vị quản lý Công viên Bách Thảo) cho biết, cơ quan này hoàn toàn ủng hộ phương án bỏ bán vé vào công viên.

Theo ông Mạnh, việc thu tiền vé 4.000 đồng/người là con số nhỏ. Thực tế, việc bán vé nhằm mục đích kiểm soát người ra vào, bảo đảm an ninh cho công viên là chính.

Về tình trạng xuống cấp của một số hạng mục trong các công viên, trong đó có Công viên Bách Thảo, ông Nguyễn Đức Mạnh cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin và đang kên kế hoạch đưa vào những hạng mục xuống cấp nằm trong dự án cải tạo công viên của thành phố trong thời gian tới.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ Công viên Thống nhất dừng thu phí?

HỮU CHÁNH |

Lãnh đạo Công viên Thống nhất và TP Hà Nội đều có quan điểm không thu phí người dân vào Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, để bỏ được thu phí vào công viên này, cần phải thực hiện theo đúng quy định.

Công viên tại Hà Nội: Nơi bỏ hoang, nơi sử dụng sai mục đích

Minh Ánh - Phương Anh |

Câu chuyện công viên tại Thủ Đô đang tồn tại nhiều nghịch lý. Một số công viên đang sử dụng sai mục đích, số khác thì chậm tiến độ, có nơi thì đầu tư hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ không.

Điểm mặt loạt dự án công viên chậm tiến độ tại Hà Nội

Phương Anh |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, có 9 dự án công viên mới của Hà Nội chưa khởi công hoặc chưa hoàn thành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bao giờ Công viên Thống nhất dừng thu phí?

HỮU CHÁNH |

Lãnh đạo Công viên Thống nhất và TP Hà Nội đều có quan điểm không thu phí người dân vào Công viên Thống Nhất. Tuy nhiên, để bỏ được thu phí vào công viên này, cần phải thực hiện theo đúng quy định.

Công viên tại Hà Nội: Nơi bỏ hoang, nơi sử dụng sai mục đích

Minh Ánh - Phương Anh |

Câu chuyện công viên tại Thủ Đô đang tồn tại nhiều nghịch lý. Một số công viên đang sử dụng sai mục đích, số khác thì chậm tiến độ, có nơi thì đầu tư hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ không.

Điểm mặt loạt dự án công viên chậm tiến độ tại Hà Nội

Phương Anh |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, có 9 dự án công viên mới của Hà Nội chưa khởi công hoặc chưa hoàn thành.