Nhiệt độ tăng kỷ lục ở Đông Nam Á, Việt Nam sắp vào đợt nắng nóng

Khánh Minh |

Nhiều vùng ở Việt Nam chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng gay gắt, trong khi Đông Nam Á tiếp tục vật lộn với nhiệt độ kỷ lục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Việt Nam đã đưa ra dự báo thời tiết trong vòng một tháng tới tính đến ngày 11.6.2023. Theo dự báo, số ngày nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với năm 2022.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore công bố nhiệt độ cao nhất trong 40 năm qua là 37 độ C vào chiều 13.5, và tình trạng khô nóng sẽ tiếp tục. Nhiệt độ đã vượt qua kỷ lục trước đó vào tháng 5 là 36,7 độ C được ghi nhận vào năm ngoái.

Tại Malaysia, có tới 14 trường hợp say nắng đã được Bộ Y tế báo cáo hôm 12.5. Chính phủ dự kiến ​​số nạn nhân sẽ tăng lên do thời tiết nắng nóng, có thể sẽ kéo dài đến tháng 8 - hãng Bernama dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Lukanisman Awang Sauni phát biểu với báo giới hôm 13.5.

Thứ trưởng Lukanisman nói: “Tình hình vẫn đang được kiểm soát tại các cơ sở y tế. Các cơ sở và bệnh viện của Bộ Y tế đã sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân say nắng và chuột rút do nhiệt”.

Malaysia gần đây đã báo cáo về trường hợp tử vong của một trẻ nhỏ, khiến Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo công khai.

Các nhà khoa học cảnh báo, năm 2023 có thể sẽ là một năm nữa có nền nhiệt độ cao nguy hiểm. Đợt nắng nóng bắt đầu từ tháng 4 tiếp tục bùng phát khắp châu Á, theo mô hình thời tiết khắc nghiệt gia tăng do tích tụ hiệu ứng nhà kính trong khí quyển.

Việt Nam ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 44,2 độ C vào đầu tháng 5 và Philippines đã cắt giảm giờ học sau khi chỉ số nhiệt đạt đến vùng “nguy hiểm”.

Nguồn cung dầu cọ nhiều khả năng sụt giảm do nắng nóng thiêu đốt khiến các nhà đầu tư lo lắng vì gần như toàn bộ lượng dầu cọ trên thế giới được trồng ở Đông Nam Á.

Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan cũng cảnh báo, nguy cơ hạn hán do El Nino gây ra vào cuối năm nay có thể đẩy giá lương thực lên cao.

Với tình trạng biến đổi khí hậu và El Nino, các đợt nắng nóng và bão lớn có thể trở nên thường xuyên hơn hoặc dữ dội hơn.

Ngày 14.5, Bangladesh và Myanmar sơ tán hàng trăm nghìn người khi bão Mocha chuẩn bị đổ bộ, có khả năng tàn phá trên diện rộng ở một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trong khu vực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ gây thiếu điện diện rộng

Thanh Hà |

Thời tiết nắng nóng gay gắt ở châu Á dự kiến tác động tới Trung Quốc vào mùa hè này, đe dọa lặp lại đợt thiếu điện mới như năm 2022, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu của mọi thứ, từ ôtô đến các tấm năng lượng mặt trời.

Sau nắng nóng đỉnh điểm, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nặng

Song Minh |

Sau nắng nóng đỉnh điểm, Trung Quốc hứng chịu mưa lớn và lũ lụt nặng khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.

Nắng nóng kỉ lục bất tận ở châu Á

Thanh Hà |

Châu Á đang trải qua nhiều tuần “nắng nóng kỉ lục bất tận”, với nhiệt độ ngột ngạt khiến nhiều trường học phải đóng cửa và lượng tiêu thụ năng lượng tăng vọt.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam có 124 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h30 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 124 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Những điều cần lưu ý sau khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Vân Trang |

Sau khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng của kỳ thi để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 4 tỉ đồng sau khi vô địch SEA Games 32

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng "nóng" từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị đồng hành sau khi giành huy chương vàng SEA Games 32.

U22 Việt Nam, vì tấm huy chương danh dự

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần giành huy chương đồng SEA Games 32 vì danh dự và mở ra những cơ hội mới trong trương lai.

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games

nhóm pv |

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games; Người dân xã vùng cao Bình Thuận đào giếng tìm nguồn nước; Người dân thắt chặt chi tiêu trước thông tin giá điện, nước tăng; Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh Hà Nội, TPHCM;...

Trung Quốc cảnh báo nắng nóng gay gắt sẽ gây thiếu điện diện rộng

Thanh Hà |

Thời tiết nắng nóng gay gắt ở châu Á dự kiến tác động tới Trung Quốc vào mùa hè này, đe dọa lặp lại đợt thiếu điện mới như năm 2022, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu của mọi thứ, từ ôtô đến các tấm năng lượng mặt trời.

Sau nắng nóng đỉnh điểm, Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nặng

Song Minh |

Sau nắng nóng đỉnh điểm, Trung Quốc hứng chịu mưa lớn và lũ lụt nặng khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.

Nắng nóng kỉ lục bất tận ở châu Á

Thanh Hà |

Châu Á đang trải qua nhiều tuần “nắng nóng kỉ lục bất tận”, với nhiệt độ ngột ngạt khiến nhiều trường học phải đóng cửa và lượng tiêu thụ năng lượng tăng vọt.