“Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được"

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội – Để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư) đã khôi phục và dựng hơn 500 mét hàng rào bê tông để bảo vệ dự án. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn trải dài đã bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Theo ghi nhận, tại khu đô thị Định Công (quận Hoàng Mai) trong thời gian vừa qua xuất hiện một hàng rào bê tông dài khoảng 500m được dựng giữa đường vành đai 2,5, bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân.
Theo ghi nhận, tại khu đô thị Định Công (quận Hoàng Mai) xuất hiện một hàng rào bê tông dài khoảng 500m được dựng giữa đường vành đai 2,5, bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân.
Hàng rào có chiều cao khoảng 2m, được đặt ngay trên dải phân cách giữa đường.
Hàng rào có chiều cao khoảng 2m, được đặt ngay trên dải phân cách giữa đường.
Những miếng bê tông được lối chắc chắn với nhau bằng những thanh sắt.
Những miếng bê tông được lối chắc chắn với nhau bằng những thanh sắt.
Những miếng bê tông được nối chắc chắn với nhau bằng các thanh sắt cố định.
Việc đường bị bịt kín, ngăn lối quay đầu, khiến nhiều phương tiện di chuyển ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Việc dựng hàng rào bịt kín các lối đi, điểm quay đầu dẫn đến việc nhiều phương tiện di chuyển ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Ông L.V.T (quận Hoàng Mai) cho biết: “Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được. Phải đi lên tận tới chợ Xanh mới có chỗ để quay đầu“.
Ông L.V.T (quận Hoàng Mai) cho biết: “Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được. Phải đi lên tận chợ Xanh cách đó gần 1km mới có chỗ để quay đầu“.
Dải phân cách giữa đường bằng cây xanh cũng bị những chiếc cọc sắt chống tường bê tông xâm phạm nghiêm trọng.
Dải phân cách bằng cây xanh cũng bị những chiếc cọc sắt chống tường xâm phạm.
Anh Hồ Văn Sơn (quận Hoàng Mai) cho biết: “Tôi thấy việc bịt đường bằng rào bê tông khiến nhiều người chọn cách đi ngược chiều cho nhanh, nhưng như thế rất dễ gây mất an toàn giao thông cho những phương tiện khác khi đi đúng phần đường của mình“.
Anh Hồ Văn Sơn (quận Hoàng Mai) cho biết: “Việc quây kín lối đi bằng rào bê tông khiến cho nhiều người chọn cách đi ngược chiều để giảm bớt thời gian di chuyển. Việc này rất dễ gây mất an toàn giao thông cho những phương tiện khác".
 
Dự án đường vành đai 2,5 (đoạn qua khu đô thị Định Công) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002 và quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Sau hơn 10 năm, đến nay đoạn đường này vẫn như một "đại công trường". Vì dự án chậm tiến độ nên lưu lượng giao thông trên trục đường này không được giải tỏa và thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Việt Dũng - Hải Danh
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng hàng rào kéo di động ở TPHCM được đề xuất thay thế

HỮU CHÁNH |

Hàng rào kéo di động tại một số giao lộ bị hư hỏng do va chạm giao thông, cong vênh, gỉ sét, thường xuyên bị gãy liên kết bánh xe, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi vận hành phân luồng, xử lý sự cố.

Vụ lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch: Buộc tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào

Nhóm PV |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ "lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh", cơ quan chức năng đã mời các đối tượng lên làm việc và buộc phải tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào dựng trái phép lấn chiếm đất kênh rạch.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Hiện trạng hàng rào kéo di động ở TPHCM được đề xuất thay thế

HỮU CHÁNH |

Hàng rào kéo di động tại một số giao lộ bị hư hỏng do va chạm giao thông, cong vênh, gỉ sét, thường xuyên bị gãy liên kết bánh xe, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi vận hành phân luồng, xử lý sự cố.

Vụ lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch: Buộc tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào

Nhóm PV |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ "lập nhóm đi chiếm đất kênh rạch ở TP Hồ Chí Minh", cơ quan chức năng đã mời các đối tượng lên làm việc và buộc phải tháo dỡ trụ bê tông và hàng rào dựng trái phép lấn chiếm đất kênh rạch.