Vòng tay mang mã QR quảng bá hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quốc tế

Thành An |

Một chiếc vòng tay xinh xắn mang mã QR quảng bá tour tuyến chuyên biệt cho khách du lịch tàu biển vừa được Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra mắt, trao tặng miễn phí cho người nước ngoài đến địa phương.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thực hiện sản xuất, và đang tổ chức trao tặng vòng tay mang mã QR cho du khách người nước ngoài đến địa phương tham quan du lịch, trải nghiệm.

Sản phẩm trên là ý tưởng từ giải Nhất Cuộc thi thiết kế tour du lịch trải nghiệm “48h BookingYour Next Trip” và thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng địa phương năm 2023 do Tỉnh Đoàn tổ chức. Nay được Sở Du lịch sử dụng đưa vào thực tiễn để quảng bá hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quốc tế.

Khi quét mã QR trên vòng tay, du khách sẽ tìm thấy hình ảnh và thông tin 48 di tích, danh thắng đã được xếp hạng của Bà Rịa -Vũng Tàu cùng với 6 tour chuyên biệt cho khách du lịch tàu biển khám phá, trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, sinh hoạt tại địa phương như: tour các điểm đến ven biển Vũng Tàu, tour nội thành Vũng Tàu, tour liên tuyến Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Điền, tour liên tuyến Bà Rịa - Đất Đỏ, tour mua sắm tại Bà Rịa và tour trải nghiệm đồng quê, nông thôn (kèm hình ảnh và thông tin bằng tiếng Anh).

Du khách nước ngoài thích thú khi được đeo chiếc vòng tay xinh đẹp. Ảnh: SDL
Du khách nước ngoài thích thú khi được đeo chiếc vòng tay xinh đẹp. Ảnh: SDL

Theo bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở du lịch - nhận định, sản phẩm có tính thẩm mỹ cao và mang tính công nghệ, giải quyết được mong muốn lan tỏa hơn nữa vẻ đẹp vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu đến phân khúc khách quốc tế, nhất là lượng khách đến Việt Nam bằng tàu biển. Đồng thời, có sự tinh tế để làm quà tặng, và tiệm cận với xu thế số hóa của thế giới, thay thế các hình thức tờ rơi, tập gấp...

Vừa qua, Sở Du lịch đã phát hành khoảng 2.000 vòng đặt trên các tàu du lịch của hãng tàu Royal Carribbean International (chiếm hơn 50% thị phần du lịch tàu biển toàn cầu). Và khoảng 1.000 vòng đặt tại TP Bà Rịa cùng với quầy thông tin du lịch nơi đón tiếp tàu biển ở khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đánh giá mức độ hiệu quả để có kế hoạch phát hành thêm khi ước tính có gần 70 chuyến tàu khách du lịch quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải trong năm 2024. Đồng thời, tham mưu tỉnh đưa vào quà tặng trong các sự kiện ngoại giao của tỉnh và của ngành, cũng như tiến hành cập nhật thêm toàn bộ tour tuyến nội tỉnh vào mã QR trên chiếc vòng tay.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.

Biển người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ mùng 3 Tết, gửi ôtô, xe máy quét QR Code

Cường Ngô - Huy Hùng |

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2024, Phủ Tây Hồ tấp nập du khách thập phương đổ về đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới.

Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán bằng QR Code

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Để triển khai kế hoạch phủ sóng thanh toán QR Code trên toàn TP Đồng Hới đến ngày 30.6.2024, cần hướng đến mục tiêu trên 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

Nga công bố quốc tang sau vụ tấn công khủng bố

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24.3.2024 là ngày quốc tang sau vụ tấn công khủng bố nhà hát làm ít nhất 133 người thiệt mạng.

Giá vàng hôm nay 24.3: Thua lỗ nặng nề tới 3,7 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (ngày 24.3) chốt lại tuần giao dịch có nhiều biến động. Người mua vàng SJC thu về khoản lỗ lên tới 3,7 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần xuống tiền.

Choáng váng vì giá thuê nhà tập thể tăng cao ngang với thuê chung cư

Tuyết Lan |

Có tài chính thấp, nhiều người muốn thuê nhà tập thể cũ để giảm mức chi tiêu hằng tháng. Tuy nhiên, không ít người choáng váng vì giá thuê căn tập thể cũ tăng cao dù đã xuống cấp và có nhiều bất tiện.

Kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua ở Hà Tĩnh, An Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận

PHẠM ĐÔNG |

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kỷ luật vì để xảy ra sai phạm đất đai; bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chánh Văn phòng tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn... là những thông tin về xử lý cán bộ tuần qua (từ 18.3 - 22.3).

Chặng đường mới cho Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh

Phan Tuấn - Mai Hương |

Tối 23.3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1.1.2004 - 1.12024) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.

Biển người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ mùng 3 Tết, gửi ôtô, xe máy quét QR Code

Cường Ngô - Huy Hùng |

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2024, Phủ Tây Hồ tấp nập du khách thập phương đổ về đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới.

Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán bằng QR Code

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Để triển khai kế hoạch phủ sóng thanh toán QR Code trên toàn TP Đồng Hới đến ngày 30.6.2024, cần hướng đến mục tiêu trên 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.