Thanh toán QR Code tại Việt Nam tăng trưởng 151%

MI VÂN |

Thời gian qua, các dịch vụ thanh toán trực tuyến phát triển mạnh mẽ.

Dạo một vòng phố cổ Hà Nội vào sáng cuối tuần, chị Phạm Vân không cần mang ví mà chỉ cầm duy nhất chiếc điện thoại di động. Ngay cả chị bán hàng rong cũng có mã QR Code, ăn bát bún ốc cũng thanh toán bằng chuyển khoản nhanh lẹ.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, trong thời gian qua các dịch vụ thanh toán trực tuyến phát triển mạnh mẽ; những giải pháp thanh toán mới, hiện đại, tiết kiệm chi phí như thanh toán qua mã phản hồi nhanh (QR Code), thanh toán phi tiếp xúc (contactless),… được áp dụng rộng rãi.

Một người bán hàng tại Hà Nội có mã QR Code. Ảnh: Phạm Vân
Một người bán hàng tại Hà Nội có mã QR Code. Ảnh: Phạm Vân

Trong 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kì năm 2022: Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 52,35% về số lượng; qua kênh Internet tăng 75,54% về số lượng và 1,77% về giá trị.

Thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng 64,26% (số lượng) và 7,65% (về giá trị).

Thanh toán qua phương thức QR Code tăng tương ứng 151,14% và 30,41%.

Thanh toán qua POS tăng tương ứng 30,35% và 27,27% về giá trị.

Đáng chú ý, việc thanh toán qua ATM giảm 4,62% về số lượng và 6,43% về giá trị. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng nhanh ở Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng hoạt động chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Phạm Tiến Dũng cho biết: “Chúng ta chứng kiến người dùng có thể quẹt QR Code một cách rất thuận lợi tại bất kì cửa hàng nào.

Để làm được câu chuyện này, hàng chục nghìn cửa hàng, hàng triệu người dân và các ngân hàng đang sử dụng chung hạ tầng với các tiêu chuẩn chung. Việc cần làm lúc này là duy trì hạ tầng để đáp ứng hàng chục triệu giao dịch trong một ngày. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng khuôn khổ pháp lí để đáp ứng kịp thời với sự phát triển cũng như nhu cầu thực tiễn của thị trường”.

Chia sẻ về định hướng hoạt động chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Phạm Tiến Dũng cho biết: “Chúng ta chứng kiến người dùng có thể quẹt QR Code một cách rất thuận lợi tại bất kì cửa hàng nào.

Để làm được câu chuyện này, hàng chục nghìn cửa hàng, hàng triệu người dân và các ngân hàng đang sử dụng chung hạ tầng với các tiêu chuẩn chung. Việc cần làm lúc này là duy trì hạ tầng để đáp ứng hàng chục triệu giao dịch trong một ngày. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng khuôn khổ pháp lí để đáp ứng kịp thời với sự phát triển cũng như nhu cầu thực tiễn của thị trường”.


MI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Hưng Thịnh Land thanh toán lãi trái phiếu thành nhiều đợt

Quang Dân |

Trong những ngày cuối tháng 6.2022, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã liên tiếp có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu có mã HTLAND.2020.TV01, H79CH2123002, H79CH2124001.

Ngân hàng, trung gian thanh toán phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 23.6, Tổng cục Thuế cho biết vừa có văn bản gửi Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế.

Người Việt ngày càng hứng thú thanh toán không dùng tiền mặt

TRÀ MY |

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam thời gian qua đã phát triển nhanh chóng. Dịch COVID-19 đang dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng Việt. “Bình quân thanh toán qua ngân hàng đạt 40 tỉ USD/ngày” là con số ấn tượng mà ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước - công bố mới đây.

Khốn khổ vì mua nhà trong ngõ, cứ mưa lớn là ngập

ANH HUY |

Những ngày qua, nhiều người dân Hà Nội sống trong các ngõ nhỏ phải khốn khổ vì tình trạng nước tràn vào nhà khi trời mưa lớn. Tình trạng những con ngõ nhỏ cứ mưa lớn là ngập kéo dài suốt nhiều năm qua.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn của Blackpink

Huyền Chi - An Nguyên |

Thông tin đơn vị tổ chức concert của Blackpink tại Hà Nội chưa nộp hồ sơ xin cấp phép biểu diễn khiến khán giả xôn xao.

Sư phụ của Mark Zuckerberg nói về trận đấu giữa hai tỉ phú

Anh Vũ |

Huấn luyện viên MMA của Mark Zuckerberg nói rằng, ông không chắc chắn về kết quả trận đấu giữa CEO của Meta và tỉ phú Elon Musk.

Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng

BẢO THOA - THUỲ DƯƠNg |

Viên uống chống nắng là sản phẩm làm đẹp được rất nhiều người tìm mua trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo những nguy cơ "tiền mất tật mang" khi người dùng thần thánh hoá công dụng của sản phẩm này.

15 năm chờ sổ đỏ, người dân phải vay nóng tiền chữa bệnh

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sổ đỏ đất rừng hơn chục năm bị thu chưa được trả lại, mỗi khi ốm đau, không còn tài sản cầm cố, người dân tại xã Nuông Dăm - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Kim Bôi không còn cách nào khác đành đi vay nóng với lãi suất "cắt cổ".

Hưng Thịnh Land thanh toán lãi trái phiếu thành nhiều đợt

Quang Dân |

Trong những ngày cuối tháng 6.2022, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã liên tiếp có công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu cho 3 lô trái phiếu có mã HTLAND.2020.TV01, H79CH2123002, H79CH2124001.

Ngân hàng, trung gian thanh toán phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 23.6, Tổng cục Thuế cho biết vừa có văn bản gửi Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thuế.

Người Việt ngày càng hứng thú thanh toán không dùng tiền mặt

TRÀ MY |

Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam thời gian qua đã phát triển nhanh chóng. Dịch COVID-19 đang dần thay đổi thói quen của người tiêu dùng Việt. “Bình quân thanh toán qua ngân hàng đạt 40 tỉ USD/ngày” là con số ấn tượng mà ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước - công bố mới đây.