Google Maps cập nhật khả năng tính toán lộ phí trên Android và iOS

Yến Hồng |

Khả năng ước tính lộ phí của Google Maps sẽ dần được áp dụng rộng rãi trên các thiết bị Android và iOS ở nhiều quốc gia.

Vào tháng 4 năm nay, “gã khổng lồ công nghệ” Google đã giới thiệu tính năng “Tính toán lộ phí” cho các tuyến đường đến người dùng Google Maps trên cả thiết bị Android và iOS. Tuy nhiên, hiện tại nó mới chỉ được triển khai trên 2.000 con đường ở Mỹ, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Các quốc gia khác sẽ được áp dụng muộn hơn. 

Google cho biết, tính năng mới này sẽ cho phép người dùng kiểm tra lộ phí ước tính trước khi chuyến đi bắt đầu và giúp họ đưa ra lựa chọn giữa đường thu phí và đường thông thường. Bên cạnh đó, lộ phí ước tính là do cơ quan thu phí địa phương cung cấp nên rất đáng tin cậy đối với người dùng.

Ngoài ra, Google còn phát hành các bản cập nhật mới trên hệ điều hành iOS, giúp Google Maps được sử dụng dễ dàng hơn trên Apple Watch và iPhone. Do đó, người dùng Apple Watch sẽ có thể nhận được hướng dẫn chỉ đường trên Google Maps trực tiếp từ đồng hồ của họ. Các bản cập nhật mới gồm tiện ích ghim chuyến đi mới trên màn hình chính, điều hướng trực tiếp từ Apple Watch và tìm kiếm bằng Siri nâng cao, sẽ ra mắt vào cuối mùa hè này.

Hiện nay, Google Maps vẫn chưa có khả năng hiển thị lộ phí cho từng cung đường riêng. Ngoài ra, tính năng này cũng không cung cấp bất kì tùy chọn nào đối với những danh mục như loại xe hay thẻ giảm giá cho một số phương thức vận chuyển nhất định. Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu nó được bổ sung những hiệu năng nổi bật khác đối với các bản cập nhật tiếp theo trong tương lai.

Yến Hồng
TIN LIÊN QUAN

Google phải trả 118 triệu USD bồi thường vụ kiện phân biệt giới tính

Bạch Dương (Theo The Verge) |

Alphabet - công ty mẹ của Google - sẽ phải trả 118 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể phân biệt giới tính với hơn 15.500 phụ nữ.

Google cho phép các nền tảng bên thứ ba quảng cáo trên YouTube

Khánh Ly |

Google cho phép nền tảng quảng cáo của bên thứ ba hoạt động trên YouTube để xoa dịu các nhà quản lý Châu Âu trong cuộc điều tra chống độc quyền.

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Yến Hồng |

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp trên cửa hàng trực tuyến Play Store.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Google phải trả 118 triệu USD bồi thường vụ kiện phân biệt giới tính

Bạch Dương (Theo The Verge) |

Alphabet - công ty mẹ của Google - sẽ phải trả 118 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể phân biệt giới tính với hơn 15.500 phụ nữ.

Google cho phép các nền tảng bên thứ ba quảng cáo trên YouTube

Khánh Ly |

Google cho phép nền tảng quảng cáo của bên thứ ba hoạt động trên YouTube để xoa dịu các nhà quản lý Châu Âu trong cuộc điều tra chống độc quyền.

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Yến Hồng |

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp trên cửa hàng trực tuyến Play Store.