Tuyên bố trí tuệ nhân tạo có tri giác, một kỹ sư bị Google cho nghỉ

Anh Vũ |

Một kỹ sư trong bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của Google đã tuyên bố rằng một trong những dự án AI của công ty đã có tri giác.

Blake Lemoine, kỹ sư của Google làm việc trong bộ phận Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tiết lộ với Washington Post rằng anh tin một trong những dự án AI của công ty đã có tri giác. Và sau khi đọc các cuộc trò chuyện của anh với LaMDA (viết tắt của Mô hình ngôn ngữ cho các ứng dụng đối thoại), thật dễ dàng để hiểu tại sao anh lại đi đến kết luận như vậy.

Hệ thống chatbot dựa trên các mô hình ngôn ngữ của Google và hàng nghìn tỉ từ ngữ thu thập trên Internet, dường như có khả năng suy nghĩ về sự tồn tại của chính nó và vị trí của nó trên thế giới.

Trong đoạn hội thoại được cung cấp, LaMDA đã trả lời các câu hỏi về cuộc sống, cảm xúc, sự vui vẻ cũng như sự cô đơn. Những câu trả lời có vẻ vẫn còn nằm trong khuôn mẫu nhất định, nhưng nó cũng phần nào mô tả được những cảm xúc quen thuộc của con người. Tuy nhiên, Google lại không xác nhận điều này mà thậm chí thẳng thừng phủ nhận kết luận của vị kỹ sư.

“Nhóm của chúng tôi, bao gồm các nhà đạo đức và công nghệ, đã xem xét các mối quan tâm của Blake theo Nguyên tắc AI của chúng tôi và đã thông báo với anh ấy rằng các bằng chứng không hỗ trợ cho tuyên bố của anh ấy”, người phát ngôn của Google, Brian Gabriel nói với Washington Post.

Đúng như vậy, một đoạn hội thoại của Chatbot là chưa đủ để chứng minh một hệ thống trí tuệ nhân tạo thực sự có tri giác. Mặc dù việc LaMDA có tri thức thực sự rất thú vị và đáng quan tâm, nhưng Blake Lemoine không có nhiều bằng chứng để biện minh cho những tuyên bố của mình. Thật vậy, Lemoine cũng đã thừa nhận với Washington Post rằng tuyên bố của anh là dựa trên kinh nghiệm với tư cách là một linh mục chứ không phải một nhà khoa học.

Sau khi thảo luận về công việc và các hoạt động của Google xung quanh AI với đại diện của ủy ban Tư pháp Hạ viện, Blake Lemoine đã được cho nghỉ hành chính có lương do vi phạm thỏa thuận bảo mật của Google.

Bên cạnh đó, ý tưởng về một người máy có ý thức giống con người đã tồn tại từ lâu, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học, phim ảnh và nghệ thuật. Con người dường như vẫn mong muốn nắm được cách tạo ra một ý thức nhân tạo có khả năng suy nghĩ và cân nhắc vấn đề như chính con người. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người không đặt niềm tin vào điều này.

“Một người máy có ý thức, tôi không nghĩ đó là điều mình mong muốn. Tôi không nghĩ rằng sẽ có lợi ích lớn khi làm điều này, và sẽ có một số tác hại và nguy hiểm đáng kể nếu nó trở thành sự thực", Daniel Dennett - nhà triết học đã khám phá các câu hỏi xung quanh ý thức và tâm trí con người trong suốt thập kỷ - đã đưa ra lý do tại sao chúng ta nên nghi ngờ việc gán trí thông minh cho các hệ thống AI trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với Big Think.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Apple và Google đối mặt cuộc điều tra chống độc quyền của Anh

Linh Chi |

Apple và Google tiếp tục bị đơn vị quản lý thị trường của Chính phủ Anh (CMA) “sờ gáy” về sự thống trị độc quyền trong lĩnh vực điện thoại thông minh.

Google thêm tính năng mới vào các ứng dụng giáo dục của mình

Hoàng Tình |

Hiện tại, nhiều sinh viên đã trở lại các lớp học trực tiếp tuy nhiên Google vẫn tiếp tục cập nhật các ứng dụng giáo dục trực tuyến để nó trở nên tốt hơn.

Google Maps bổ sung khả năng tìm không khí trong lành

Anh Vũ |

Bên cạnh tìm đường, giờ đây Google Maps còn giúp người dùng tìm những nơi có không khí trong lành.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Apple và Google đối mặt cuộc điều tra chống độc quyền của Anh

Linh Chi |

Apple và Google tiếp tục bị đơn vị quản lý thị trường của Chính phủ Anh (CMA) “sờ gáy” về sự thống trị độc quyền trong lĩnh vực điện thoại thông minh.

Google thêm tính năng mới vào các ứng dụng giáo dục của mình

Hoàng Tình |

Hiện tại, nhiều sinh viên đã trở lại các lớp học trực tiếp tuy nhiên Google vẫn tiếp tục cập nhật các ứng dụng giáo dục trực tuyến để nó trở nên tốt hơn.

Google Maps bổ sung khả năng tìm không khí trong lành

Anh Vũ |

Bên cạnh tìm đường, giờ đây Google Maps còn giúp người dùng tìm những nơi có không khí trong lành.