Google phải trả 118 triệu USD bồi thường vụ kiện phân biệt giới tính

Bạch Dương (Theo The Verge) |

Alphabet - công ty mẹ của Google - sẽ phải trả 118 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể phân biệt giới tính với hơn 15.500 phụ nữ.

Các nguyên đơn trong vụ kiện giữ nhiều chức vụ trong công ty như kỹ sư, đại diện bán hàng, quản lý, giáo viên mầm non. Vụ kiện bắt đầu lần đầu tiên vào năm 2017, sau khi ba phụ nữ nộp đơn khiếu nại Google trả lương thấp cho lao động nữ với lý do chênh lệch tiền lương khoảng 17.000 USD. Đơn khiếu nại cũng cáo buộc công ty áp đặt họ vào những ngành nghề thấp hơn dẫn đến việc trả lương thấp và tiền thưởng cũng thấp so với các đồng nghiệp nam.

Google phải bỏ 118 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể về phân biệt giới tính. Ảnh: Google
Google phải bỏ 118 triệu USD để giải quyết vụ kiện tập thể về phân biệt giới tính. Ảnh: Google

Cho đến tháng 5.2021, bê bối kéo dài 4 năm được một thẩm phán ở San Francisco nâng lên thành 1 vụ kiện tập thể. Tức là các nguyên đơn được nhóm lại với nhau thay vì phải đưa ra các bằng chứng riêng lẻ để cáo buộc Google.

Cũng trong năm 2021, Google đã đồng ý trả 2,5 triệu USD để giải quyết một vụ kiện cho rằng công ty trả lương thấp cho các kỹ sư nữ và coi thường các ứng viên nữ ở Châu Á đến xin việc. Cơ quan quản lý Việc làm và Nhà ở của California (DFEH) cũng đang điều tra công ty về các khiếu nại quấy rối và phân biệt đối xử đối với các nhân viên nữ da đen.

Goolge là một trong nhiều công ty công nghệ gặp phải các bê bối về vấn đề lao động liên quan đến văn hóa nơi làm việc, lương và tuyển dụng trong những năm gần đây. Các ông lớn như Uber, Twitter, Microsoft cũng từng đối mặt với các vấn đề tương tự.

Ngoài khoản tiền khổng lồ phải bồi thường, tòa án yêu cầu Google phải có thêm 1 chuyên gia thứ ba để phân tích hoạt động nhân sự và một nhà kinh tế học lao động độc lập để tiến hành kiểm tra công tác bình đẳng trong chế độ lương nhân viên của công ty trong 3 năm tới.

Thỏa thuận này giữa hai bên phải được thẩm phán chứng nhận thì mới có thể tiến hành, phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 21.6 tới.

Bạch Dương (Theo The Verge)
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Yến Hồng |

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp trên cửa hàng trực tuyến Play Store.

Đà Nẵng tổ chức ngày khởi nghiệp công nghệ Google 2022

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) phối hợp Google Developer miền Trung sẽ tổ chức sự kiện Google I/O Extended miền Trung năm 2022 với chủ đề "Map your Move" trong ngày 9.7 tới. Đây là ngày hội khởi nghiệp công nghệ được nhiều bạn trẻ chờ đón.

Tuyên bố trí tuệ nhân tạo có tri giác, một kỹ sư bị Google cho nghỉ

Anh Vũ |

Một kỹ sư trong bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của Google đã tuyên bố rằng một trong những dự án AI của công ty đã có tri giác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Yến Hồng |

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp trên cửa hàng trực tuyến Play Store.

Đà Nẵng tổ chức ngày khởi nghiệp công nghệ Google 2022

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) phối hợp Google Developer miền Trung sẽ tổ chức sự kiện Google I/O Extended miền Trung năm 2022 với chủ đề "Map your Move" trong ngày 9.7 tới. Đây là ngày hội khởi nghiệp công nghệ được nhiều bạn trẻ chờ đón.

Tuyên bố trí tuệ nhân tạo có tri giác, một kỹ sư bị Google cho nghỉ

Anh Vũ |

Một kỹ sư trong bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của Google đã tuyên bố rằng một trong những dự án AI của công ty đã có tri giác.