Google cho phép các nền tảng bên thứ ba quảng cáo trên YouTube

Khánh Ly |

Google cho phép nền tảng quảng cáo của bên thứ ba hoạt động trên YouTube để xoa dịu các nhà quản lý Châu Âu trong cuộc điều tra chống độc quyền.

Theo Reuters, khi các cơ quan quản lý ở Châu Âu cố gắng trấn áp các ông lớn ngành công nghệ thì Google đã cho phép các nền tảng quảng cáo của bên thứ ba hoạt động trên YouTube.

Các hành động của công ty được cho là có liên quan đến một cuộc điều tra chống độc quyền đang diễn ra của Liên minh Châu Âu về việc liệu Alphabet - công ty mẹ của Google và YouTube - có đang giành được một lợi thế bất công trong quảng cáo kỹ thuật số khi hạn chế các nền tảng quảng cáo của bên thứ ba truy cập vào dữ liệu người dùng. Theo EU, yêu cầu của Google đặt ra cho các nhà quảng cáo sử dụng Ad Manager và Display & Video 360 và nền tảng trao đổi quảng cáo của công ty đó là phải hạn chế quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh được phát trên YouTube.

Allie Bodack - người phát ngôn của Google - cho biết : "Chúng tôi đã hợp tác dựa trên tinh thần xây dựng với Ủy ban Châu Âu. Và chúng tôi không có bất kỳ điều gì để chia sẻ thêm ở thời điểm này. Cũng như sáng kiến Privacy Sandbox, chúng tôi cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý và toàn ngành để đạt được kết quả tốt nhất có thể".

Nếu Google buộc phải trả tiền phạt về sự độc quyền này thì con số phải chi trả có thể lên tới 10% tổng doanh thu của công ty. Với một công ty lớn như Google, 10% có thể là hàng chục tỉ USD, một con số không hề nhỏ. Vào năm 2021, Alphabet mang về doanh thu 257 tỉ USD. Ngoài ra, chỉ trong quý đầu tiên của năm 2022, công ty đã báo cáo doanh thu đạt tới 68 tỉ USD một phần lớn nhờ vào “Google Tìm kiếm”.

Cuộc điều tra của Ủy ban Châu Âu trùng với vụ kiện chống độc quyền năm 2020 của Bộ Tư pháp và cuộc điều tra tiếp theo về hoạt động kinh doanh công nghệ quảng cáo của công ty. Đầu năm nay, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Vương quốc Anh đã mở cuộc điều tra thứ hai về các hoạt động công nghệ quảng cáo của Google và sự thống trị của nó trong việc bán quảng cáo trực tuyến.

Đó là một phần của quá trình giám sát liên tục mà các ông hoàng về công nghệ trên đất Mỹ đang phải đối mặt đối với những cuộc điều tra độc quyền tiềm ẩn. Thượng viện Mỹ chuẩn bị thông qua luật lựa chọn và đổi mới trực tuyến của Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, luật cố gắng ngăn cản những lợi ích bất công của Amazon, Apple và Google trên những nền tảng của riêng họ.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Yến Hồng |

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp trên cửa hàng trực tuyến Play Store.

Điện thoại thông minh có thể bị theo dõi thông qua tín hiệu Bluetooth

Hoàng Tình |

Một số nhà khoa học đã chứng minh tín hiệu Bluetooth có thể được sử dụng để xác định và theo dõi điện thoại thông minh.

2 chàng trai khiến Google quyết định mua YouTube

DIỆU HUYỀN |

Chỉ vì một video, bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành của Google Video và các thương vụ thâu tóm của Google đã quyết định mua lại YouTube.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp

Yến Hồng |

Ấn Độ yêu cầu Google xóa hàng chục ứng dụng cho vay bất hợp pháp trên cửa hàng trực tuyến Play Store.

Điện thoại thông minh có thể bị theo dõi thông qua tín hiệu Bluetooth

Hoàng Tình |

Một số nhà khoa học đã chứng minh tín hiệu Bluetooth có thể được sử dụng để xác định và theo dõi điện thoại thông minh.

2 chàng trai khiến Google quyết định mua YouTube

DIỆU HUYỀN |

Chỉ vì một video, bà Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành của Google Video và các thương vụ thâu tóm của Google đã quyết định mua lại YouTube.