Novak Djokovic đã có nhiều Grand Slam trong sự nghiệp để tuyên bố rằng, anh sẵn sàng từ bỏ các giải đấu này để không phải tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề phải tiêm để tham dự Olympic, Nole sẽ trả lời sao? Djokovic có sẵn sàng để thay đổi khi nói rằng, giành huy chương vàng Olympic là “mong ước lớn” của anh?
Trong sự nghiệp của mình, tay vợt số 1 thế giới từng giành huy chương đồng tại Olympic 2008 ở Bắc Kinh, nhưng kể từ đó, anh không một lần bước lên bục nhận giải.
Năm ngoái, tay vợt người Serbia hướng đến mục tiêu làm nên lịch sử với việc giành Golden Slam – vô địch cả 4 nội dung đơn nam tại các giải Grand Slam, và huy chương vàng Olympic. Tuy nhiên, tại Thế vận hội ở Tokyo (Nhật Bản), Nole để thua Alexander Zverev tại bán kết, trước khi thất bại tiếp trước Pablo Carreno Busta ở trận tranh huy chương đồng.
Trước đó, Djokovic đã vô địch cả Australian Open, đăng quang ở French Open và Wimbledon trong mùa hè. Sau thất bại tại Olympic Tokyo, Djokovic còn thua ở cả chung kết US Open trước Daniil Medvedev.
Sau những rắc rối xảy ra ở Australia hồi tháng 1 vừa qua, Djokovic chuẩn bị bước vào sự kiện đầu tiên của anh trong năm nay. Chia sẻ trên Đài phát thanh truyền hình Serbia trước khi tới Dubai, tay vợt 34 tuổi cho biết, anh đặt một mục tiêu cho mình tại Paris, nơi anh đã quen với mặt sân đất nện ở Roland Garros.
“Một tấm huy chương Olympic, đặc biệt là huy chương vàng, luôn là mong ước lớn của tôi”, anh nói, “Thật không may, tôi đã không có cơ hội để chiến đấu vì giải thưởng đó trong quá khứ. Tôi đặt mục tiêu giành được nó ở Paris năm 2024.
Tôi đã xem lại trận đấu của mình với Zverev ở Tokyo nhiều lần, cố gắng tìm hiểu những gì đã sai. Tôi đã chơi tuyệt vời đến thời điểm đó, nhưng tôi đã cảm thấy mình đang chạy trên mây vậy, cả về tinh thần và thể chất".