Novak Djokovic có nguy cơ vướng vào rắc rối mới

TAM NGUYÊN |

Chuyện Novak Djokovic tiêm hay chưa tiêm vaccine vẫn là một câu chuyện dài kỳ có thể gây rắc rối cho anh.

Mọi con mắt đang đổ dồn vào BNP Paribas Open và Novak Djokovic sau khi có thông tin xác nhận rằng, tay vợt người Serbia có tên trong danh sách tham dự sự kiện ATP Masters 1000 này. Vấn đề có thể dẫn đến rắc rối cho Djokovic là “yêu cầu bằng chứng hợp lệ về việc tiêm phòng đầy đủ”.

Như đã biết, Djokovic đã không thể bảo vệ vương miện Australian Open trong tháng 1 vừa qua, sau khi anh bị từ chối nhập cảnh vào Australia vì thủ tục cấp thị thực của mình. Sau khi thắng kiện trong phiên tòa đầu tiên, Bộ trưởng Di trú của Australia sau đó đã sử dụng quyền hạn cá nhân để hủy thị thực của Nole lần thứ hai, với lý do rằng, việc cho phép anh ở lại sẽ kích động tâm lý chống tiêm chủng.

Tay vợt người Serbia đã xác nhận trong các giấy tờ của tòa án rằng, anh chưa được tiêm chủng. Chuyện không được nói lại cho đến khi Rafael Nadal vô địch Australian Open để vượt qua Djokovic và Roger Federer về số danh hiệu Grand Slam. Theo đó, người viết tự truyện của Djokovic là Daniel Muksch đã thông tin rằng, anh có thể thay đổi ý định. “Tôi nghĩ anh ấy đang tiêm phòng”, Muksch.

Djokovic có tên trong danh sách 32 hạt giống tại Indian Wells, dù anh chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine như quy định của giải đấu. Ảnh: BNP
Djokovic có tên trong danh sách 32 hạt giống tại Indian Wells, dù anh chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine như quy định của giải đấu. Ảnh: BNP

Điều đó tốt cho tay vợt số 1 thế giới khi anh đỡ phiền phức khi hướng đến các giải đấu. Tuy nhiên, người ta tin rằng, đến lúc này, anh vẫn chưa được tiêm phòng. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về việc tham gia Indian Wells Masters, giải đấu khởi tranh từ 7.3. Ban tổ chức tuyên bố: “BNP Paribas Open sẽ yêu cầu bằng chứng hợp lệ về việc tiêm phòng đầy đủ để được vào Indian Wells Tennis Garden dự giải đấu.

Các hướng dẫn dành cho các tay vợt được điều chỉnh bởi các giao thức được thiết lập bởi các cơ quan quản lý tương ứng của họ, WTA và ATP, cũng như bất kỳ hạn chế nào do Mỹ thiết lập liên quan đến tình trạng tiêm chủng của khách quốc tế nhập cảnh vào đất nước này”.

Tuy nhiên, cũng như Australian Open, vẫn có một “vùng xám” vì Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) cho phép “các trường hợp ngoại lệ có giới hạn”.

“Bạn phải được chủng ngừa đầy đủ loạt vaccine COVID-19 chính được chấp nhận để đến Mỹ bằng máy bay nếu bạn không phải là công dân Mỹ. Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ được áp dụng”, trang web của CDC tuyên bố.

Djokovic cũng đã bỏ lỡ BNP Paribas Open năm ngoái, lùi thời gian tổ chức vào tháng 10 do đại dịch COVID-19, bởi anh chọn thêm sau US Open.

Cứ cho rằng, sau Australian Open, Djokovic đã tiêm mũi vaccine đầu tiên – nghĩa là vào đầu tháng 2, thì đến thời điểm BNP Paribas Open diễn ra, anh vẫn chưa thể “tiêm đủ 2 mũi” khi khoảng cách thời gian là quá sát nhau. Tại sao Nole chưa đủ điều kiện mà vẫn có tên trong nhóm 32 tay vợt hạt giống – cùng Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas hay Nadal…?

Theo tờ Marca, đó là do ban tổ chức giải tự động điền tên các tay vợt có thứ hạng cao nhất bảng xếp hạng ATP hiện tại (ngoại trừ Roger Federer và các trường hợp chấn thương).

Ban tổ chức giả Monte Carlo Masters cũng đã có tuyên bố cứng rắn về chuyện phải tiêm vaccine mới được dự giải. Ảnh: Tennis365
Ban tổ chức giải Monte Carlo Masters cũng đã có tuyên bố cứng rắn về chuyện phải tiêm vaccine mới được dự giải. Ảnh: Tennis365

Monte Carlo cũng “cấm cửa”

Không chỉ Indian Wells, kể cả khi sống ở Monaco, Djokovic vẫn có thể lỡ Monte Carlo Masters năm nay, khi Giám đốc giải đấu cảnh báo rằng, chỉ những tay vợt đã được tiêm phòng đầy đủ mới được phép tham gia.

Giám đốc Zeljko Franulovic cho biết: “Nếu anh ấy đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe của chính phủ Pháp, chúng tôi sẽ rất vui khi được tiếp đón. Anh ấy phải làm theo quy định. Hiện tại, theo như tôi biết thì anh ấy chưa tiêm phòng. Để đến Pháp, quy tắc đầu tiên là phải được tiêm chủng”.

Djokovic 2 lần vô địch Monte Carlo Masters vào năm 2013 và 2015, nhưng anh đã để thua ở vòng 3 giải năm ngoái. Sự kiện ATP Masters năm nay tại Công quốc sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 17.4.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhờ Nadal, Djokovic vẫn giữ vị trí số 1 thế giới, Federer rơi khỏi Top 20

TAM NGUYÊN |

Thất bại trước Rafael Nadal khiến Daniil Medvedev chưa thể chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Kết quả xét nghiệm của Novak Djokovic bị yêu cầu điều tra

TAM NGUYÊN |

Đã có sự chênh lệch trong kết quả xét nghiệm COVID-19 của Novak Djokovic vào tháng trước.

Xác định giải đấu đầu tiên của Djokovic trong năm 2022

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic cần sớm trở lại thi đấu khi nguy cơ mất vị trí số 1 thế giới đang đến rất gần…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhờ Nadal, Djokovic vẫn giữ vị trí số 1 thế giới, Federer rơi khỏi Top 20

TAM NGUYÊN |

Thất bại trước Rafael Nadal khiến Daniil Medvedev chưa thể chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Kết quả xét nghiệm của Novak Djokovic bị yêu cầu điều tra

TAM NGUYÊN |

Đã có sự chênh lệch trong kết quả xét nghiệm COVID-19 của Novak Djokovic vào tháng trước.

Xác định giải đấu đầu tiên của Djokovic trong năm 2022

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic cần sớm trở lại thi đấu khi nguy cơ mất vị trí số 1 thế giới đang đến rất gần…