Xử phạt 150 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo

Kim Đồng |

Một công ty vừa bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 150 triệu đồng vì thực hiện các hành vi vi phạm: Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên một trang website mà không được cơ quan thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo.

Ngày 27.6, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM cho biết, đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo (Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM) với số tiền phạt 150 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13.5.2019, Đoàn kiểm tra của BQL ATTP TPHCM đã tiến hành kiểm tra tại công ty trên. Qua kiểm tra xác minh, Đoàn ghi nhận: Công ty Cổ phần Đông Trùng Hạ Thảo đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nang Đông Trùng Hạ Thảo Hima, Cà Phê Đông Trùng Hạ Thảo,…tại địa chỉ trang mạng (website) “dongtrunghathaohima.vn” mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Ngoài ra, công ty này không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là Viên nang Đông Trùng Hạ Thảo Hima (Số lô: 05/2019, NSX 21/05/2019, HSD 21/05/2022 và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cà Phê Đông Trùng Hạ Thảo, Số lô: 05/2019, NSX 08/05/2019, HSD 08/05/2021.

Đáng nói, công ty còn ghi trên nhãn các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật…, cụ thể là ghi thêm công dụng, ghi sai nơi sản xuất,...

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, BQL ATTP TPHCM còn yêu cầu phía công ty buộc phải thu hồi các sản phẩm không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo không đúng quy định.

Trước đó, ngày 19.6.2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm thực phẩm chức năng: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

"Mạnh tay" xử phạt nặng các vi phạm về thực phẩm chức năng

L.Hà |

Nghị định 115 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực từ 20.10.2018 với mức xử phạt "mạnh tay", trong đó có sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN).

9 tháng xử phạt hơn 42,5 tỷ đồng về vi phạm an toàn thực phẩm

LH |

9 tháng đầu năm 2018, cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 401.653 cơ sở, phát hiện 77.105 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền hơn 42,5 tỉ đồng.

Mạnh tay xử phạt các quy định về an toàn thực phẩm

TH |

Ngày 20.10 tới, Nghị định số 115/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 115 có mức xử phạt "mạnh tay" hơn với các vi phạm về ATTP.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Mạnh tay" xử phạt nặng các vi phạm về thực phẩm chức năng

L.Hà |

Nghị định 115 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm có hiệu lực từ 20.10.2018 với mức xử phạt "mạnh tay", trong đó có sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN).

9 tháng xử phạt hơn 42,5 tỷ đồng về vi phạm an toàn thực phẩm

LH |

9 tháng đầu năm 2018, cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 401.653 cơ sở, phát hiện 77.105 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt tiền hơn 42,5 tỉ đồng.

Mạnh tay xử phạt các quy định về an toàn thực phẩm

TH |

Ngày 20.10 tới, Nghị định số 115/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (ATTP) bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 115 có mức xử phạt "mạnh tay" hơn với các vi phạm về ATTP.