Vụ cấp nhầm thuốc khiến thai nhi 6 tuần bị hỏng: Do không thực hiện đúng quy trình

Trần Hóa |

Liên quan việc nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc khiến một thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng, ngay trong chiều 12.1, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, lúc 10h ngày 11.1, nữ hộ sinh Phan Thị Vân do không thực hiện đúng quy trình nên đặt thuốc âm đạo nhầm cho thai phụ Lương Thị Tưởng, khiến thai 6 tuần tuổi bị hỏng. 

“Đây là sự cố đáng tiếc xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi. Đại diện khoa Phụ đã gặp gia đình nạn nhân an ủi, động viên. Đồng thời, lãnh đạo khoa Phụ đã tạm thời không phân công công tác chuyên môn đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân và yêu cầu trường trình sự việc” – ông Đức nói.

Trước đó, như báo Lao Động đưa tin, vào trưa 10.1, anh Trần Đình Trung (trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thấy vợ - chị Lương Thị Tưởng (32 tuổi) - có dấu hiệu động thai nên đã đưa vợ đến bác sĩ tư để khám. Khám xong, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện.

Lúc 9h sáng 11.1, vợ anh Trung đang nằm điều trị tại bệnh viện thì nữ hộ sinh Phan Thị Vân đến cấp cho một vỉ thuốc yêu cầu phải đặt vào tử cung. Sau khi làm theo lời nữ hộ sinh, khoảng 1 giờ sau, vợ anh Trung liên tục bị đau nhói ở vùng bụng.

Khoảng 13h cùng ngày, việc nhầm thuốc mới được phát hiện, lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, nữ hộ sinh Phan Thị Vân đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu của một bệnh nhân khác cho bệnh nhân Lương Thị Tưởng thay vì thuốc dưỡng thai. 

Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng lấy thuốc ra, rửa âm đạo và cho thai phụ uống thuốc dưỡng thai.

Tuy nhiên, đến sáng nay (12.1), thì bệnh viện thông báo thai nhi 6 tuần tuổi đã bị hỏng.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

"Thai nhi kỳ diệu" ở An Giang bây giờ ra sao?

Lục Tùng |

Sau 3 năm sống sót từ vụ tai nạn hy hữu, thai nhi bị vọt ra khỏi bụng mẹ ở An Giang giờ ra sao?

Sản phụ suýt mất mạng vì thai nhi dị tật toàn thân, không rõ giới tính

T.L |

Các bác sĩ BV Sản nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sản phụ 17 tuổi, lấy ra 1 thai nhi nặng 1,800 gam, không khóc, dị dạng toàn thân, bụng phù cứng, không rõ giới tính…

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

"Thai nhi kỳ diệu" ở An Giang bây giờ ra sao?

Lục Tùng |

Sau 3 năm sống sót từ vụ tai nạn hy hữu, thai nhi bị vọt ra khỏi bụng mẹ ở An Giang giờ ra sao?

Sản phụ suýt mất mạng vì thai nhi dị tật toàn thân, không rõ giới tính

T.L |

Các bác sĩ BV Sản nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sản phụ 17 tuổi, lấy ra 1 thai nhi nặng 1,800 gam, không khóc, dị dạng toàn thân, bụng phù cứng, không rõ giới tính…