Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

Theo trình bày của anh Trần Đình Trung (trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), vào trưa ngày 10.1, thấy vợ - chị Lương Thị Tưởng (32 tuổi) có dấu hiệu động thai anh đã đưa vợ đến bác sĩ tư để khám. Khám xong bác sĩ yêu cầu phải nhập viện.

Anh Trung - phản ánh vụ việc với báo chí. Ảnh: T.H
Anh Trung - phản ánh vụ việc với báo chí. Ảnh: T.T

Chiều cùng ngày, anh Trung đưa vợ đến nhập viện tại Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi thì được các y bác sĩ thăm khám, chẩn đoán thai nhi được 6 tuần tuổi và cho thuốc uống giữ thai thì vợ anh bình thường, không còn bị đau nữa.

Đến khoảng 9h sáng 11.1, vợ anh Trung đang nằm điều trị tại bệnh viện thì nữ hộ sinh tên Phan Thị Vân đến cấp cho một vỉ thuốc yêu cầu phải đặt vào tử cung. Sau khi làm theo lời nữ hộ sinh, khoảng 1 giờ sau, vợ anh Trung liên tục bị đau nhói ở vùng bụng.

"Lúc đó tôi chạy lên báo với bác sĩ trực và đưa vợ tôi đi xúc thuốc cứu thai nhi. Thế nhưng đến sáng nay (12.1), bệnh viện thông báo với tôi là thai nhi đã bị hỏng, không cứu được nữa” – anh Trung bức xúc.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Cao Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi cho biết, trước khi sự việc xảy ra, mọi việc thăm khám cho thai phụ Lương Thị Tưởng đều diễn ra theo đúng quy trình. Tuy nhiên, lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, nữ hộ sinh Phan Thị Vân đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu của một bệnh nhân khác cho bệnh nhân Lương Thị Tưởng.

"Đây là vụ việc đáng tiếc, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm cá nhân sai phạm" - ông Tuấn nói.

Được biết, bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi vừa mới đưa vào hoạt từ đầu tháng 10.2017 nhằm giảm tải cho BVĐK Quảng Ngãi. 

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ kết luận thai lưu, sản phụ vội đi khám nơi khác và cái kết bất ngờ

LH |

Sản phụ bị buồng trứng đa nang nên khi bác sĩ BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chẩn đoán có khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai đã rất cẩn thận đi kiểm tra ở cơ sở y tế khác. Kết quả bất ngờ xảy ra.

Infographic: 5 câu chuyện buồn của y tế năm 2017

Lệ Hà - Ngô Phong |

Tai biến chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong; Hơn 100 trẻ mắc sùi mào gà ở tỉnh Hưng Yên; Tai biến khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh; Nhập nhèm thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma. 

Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

LH |

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện (BV) Sản Nhi Bắc Ninh chiều 16.11. Theo phản ánh của người nhà, bệnh nhi 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại BV. Người nhà cho rằng, bác sĩ đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhi và đã cố tình giấu giếm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ kết luận thai lưu, sản phụ vội đi khám nơi khác và cái kết bất ngờ

LH |

Sản phụ bị buồng trứng đa nang nên khi bác sĩ BV đa khoa Đức Giang, Hà Nội chẩn đoán có khả năng bị thai lưu, phải bỏ thai đã rất cẩn thận đi kiểm tra ở cơ sở y tế khác. Kết quả bất ngờ xảy ra.

Infographic: 5 câu chuyện buồn của y tế năm 2017

Lệ Hà - Ngô Phong |

Tai biến chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong; Hơn 100 trẻ mắc sùi mào gà ở tỉnh Hưng Yên; Tai biến khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại BV Sản Nhi Bắc Ninh; Nhập nhèm thuốc ung thư giả tại Công ty cổ phần VN Pharma. 

Bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

LH |

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện (BV) Sản Nhi Bắc Ninh chiều 16.11. Theo phản ánh của người nhà, bệnh nhi 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại BV. Người nhà cho rằng, bác sĩ đã tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhi và đã cố tình giấu giếm.