Tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam tăng 6 bậc so với năm 2018

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc mới đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia) và tỉ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận năm 2018.

Ngày 26.8, tại TP.Huế đã diễn ra Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 10 năm 2022.

Đây là một trong những hội nghị chuyên ngành quan trọng thuộc chương trình hoạt động hàng năm của Hội Ung thư Việt Nam do Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp tổ chức với sự tham dự của gần 600 đại biểu, trong đó có 10 chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế đến từ các nước: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Cu Ba.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã cung cấp những số liệu cập nhật về tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư trên thế giới và tại Việt Nam.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn thế giới đều có xu hướng tăng.

Số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cho hay, năm 2021 là năm mà cả thế giới đã vượt qua một ngưỡng mới nghiêm trọng hơn khi ước tính đã có khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, đã có 10 triệu người tử vong do ung thư.

Đại dịch COVID-19 lại càng tác động xấu hơn đối với việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư. Khảo sát của WHO tiến hành trên nhiều nước cho thấy 77,5% bệnh nhân ung thư bị gián đoạn hoặc chậm trễ điều trị trong thời gian dịch bệnh.

Cũng theo GLOBOCAN 2020, tại Việt Nam, tỉ lệ mắc mới đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185 quốc gia) và tỉ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia) so với ghi nhận năm 2018.

Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Riêng tại Bệnh viện Trung ương Huế, số liệu thống kê cho thấy, số lượt bệnh nhân ung thư vào điều trị tại Trung tâm Ung Bướu của đơn vị tăng qua từng năm, mức tăng từ 30-45%.

Từ giữa năm 2021, sau khi đại dịch COVID-19 vừa tạm lắng xuống, số lượng bệnh nhân nhập viện đã tăng trở lại. Các loại ung thư thường gặp nhất vẫn là ung thư phổi, gan, đại trực tràng, vú, thực quản, dạ dày, các ung thư đầu - cổ.

Hội nghị được tổ chức dịp này là nơi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế; đồng thời giới thiệu các tiến bộ mới nhất trong điều trị ung thư tại Việt Nam. Cụ thể, đã tổ chức tập huấn điều trị ung thư đa chuyên khoa những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư gan, ung thư vú- phụ khoa, ung thư phổi..; chia sẻ kinh nghiệm trong các dự án hợp tác phát triển ung thư Nhi và Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

4 loại lá cây khiến căn bệnh ung thư "sợ hãi"

Phương Anh |

Ung thư hiện là một căn bệnh toàn cầu và chưa tìm ra loại thuốc có thể chữa khỏi. Đây là một bệnh nguy hiểm, gây tử vong cao, điều trị lại vô cùng tốn kém. Ông cha ta có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh" hãy cùng tìm hiểu 4 loại lá cây hữu hiệu có khả năng ngăn ngừa căn bệnh này.

Bộ sách đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Trần Thế Vinh |

Nhằm hỗ trợ bệnh nhân và người thân tìm được thông tin đúng về ung thư và điều trị ung thư, Tổ chức Y học cộng đồng kết hợp với Thương hiệu Sách và Tri thức y học Medinsights vừa cho ra mắt bộ sách “Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư”.


6 triệu chứng ung thư vú phụ nữ cần biết

PHONG LINH (THEO HEALTH) |

Theo Jane Mendez, bác sĩ phẫu thuật ung thư và trưởng khoa phẫu thuật vú tại Viện Ung thư Miami, nếu phát hiện sớm các dấu hiệuung thư vú thì tỉ lệ sống sót sau 5 năm (ở giai đoạn sớm nhất) là 98,5%.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

4 loại lá cây khiến căn bệnh ung thư "sợ hãi"

Phương Anh |

Ung thư hiện là một căn bệnh toàn cầu và chưa tìm ra loại thuốc có thể chữa khỏi. Đây là một bệnh nguy hiểm, gây tử vong cao, điều trị lại vô cùng tốn kém. Ông cha ta có câu “phòng bệnh hơn chữa bệnh" hãy cùng tìm hiểu 4 loại lá cây hữu hiệu có khả năng ngăn ngừa căn bệnh này.

Bộ sách đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Trần Thế Vinh |

Nhằm hỗ trợ bệnh nhân và người thân tìm được thông tin đúng về ung thư và điều trị ung thư, Tổ chức Y học cộng đồng kết hợp với Thương hiệu Sách và Tri thức y học Medinsights vừa cho ra mắt bộ sách “Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư”.


6 triệu chứng ung thư vú phụ nữ cần biết

PHONG LINH (THEO HEALTH) |

Theo Jane Mendez, bác sĩ phẫu thuật ung thư và trưởng khoa phẫu thuật vú tại Viện Ung thư Miami, nếu phát hiện sớm các dấu hiệuung thư vú thì tỉ lệ sống sót sau 5 năm (ở giai đoạn sớm nhất) là 98,5%.