Thành lập Hội Vật lý trị liệu Việt Nam

T.Linh |

Ngày 20.1, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ trao quyết định thành lập và ra mắt Hội Vật lý trị liệu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ công bố và Đại hội lần thứ nhất, ông Trần Văn Dần– đại diện Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam - cho biết, hội sẽ chú trọng phát triển hội viên bởi hiện nay, ở một số tỉnh chỉ có vài chuyên viên vật lý trị liệu, phần đông tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của hội là phát triển khoảng 1.000- 2.000 hội viên trong cả nước trong thời gian tới.

“Trong năm nay, chúng tôi sẽ xin gia nhập là thành viên của Hiệp hội Vật lý trị liệu quốc tế. Khi gia nhập hội quốc tế sẽ tiếp cận được nhiều kiến thức từ các nước phát triển như Châu Âu và Mỹ, đem những kiến thức ấy đào tạo hội viên và nâng cao trình độ, năng lực để giúp cho người bệnh tốt hơn”, ông Dần nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dần, hiện nay số người tàn tật, khuyết tật sau khi trải qua di chứng của chấn thương, tai nạn ngày càng gia tăng gây ra những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của người dân và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều người sau khi được điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu đã phục hồi được các chức năng vận động và trở về với cuộc sống bình thường.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người tham dự khoá học yoga “quản trị năng lượng – trị liệu cuộc đời”

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 15.9, hơn 1.500 người đã tham dự khoá học yoga “quản trị năng lượng – trị liệu cuộc đời” tại Hà Nội.

20% học sinh có tổn thương sức khỏe tâm thần cần trị liệu nhưng thiếu giáo viên tư vấn tâm lý

Thảo Anh |

Đây là ý kiến của ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên về nhu cầu đào tạo giáo viên tư vấn tâm lý trong thời gian sắp tới.

ACC khai trương phòng khám mới trị liệu thần kinh, cột sống

T.TH |

Ngày 6.3, ACC đã khai trương phòng khám mới tại 99 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM sau khi chuyển về từ 161 Hai Bà Trưng, Q.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn người tham dự khoá học yoga “quản trị năng lượng – trị liệu cuộc đời”

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 15.9, hơn 1.500 người đã tham dự khoá học yoga “quản trị năng lượng – trị liệu cuộc đời” tại Hà Nội.

20% học sinh có tổn thương sức khỏe tâm thần cần trị liệu nhưng thiếu giáo viên tư vấn tâm lý

Thảo Anh |

Đây là ý kiến của ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên về nhu cầu đào tạo giáo viên tư vấn tâm lý trong thời gian sắp tới.

ACC khai trương phòng khám mới trị liệu thần kinh, cột sống

T.TH |

Ngày 6.3, ACC đã khai trương phòng khám mới tại 99 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM sau khi chuyển về từ 161 Hai Bà Trưng, Q.3.