Thanh Hóa: Cứu sống một bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột

Quách Du |

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 24 tháng tuổi (ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Ngày 31.3, ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công một cháu bé 24 tháng tuổi, do uống nhầm thuốc diệt chuột.

 
Lọ thuốc diệt chuột mà cháu bé uống nhầm.

Theo đó, vào lúc lúc 22h40 ngày 25.3, bệnh nhi tên L.T.N.D (trú tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhập viện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, với các triệu chứng hôn mê và co giật.

Theo gia đình cho biết, vào khoảng 17h cùng ngày, bé D. có uống nhầm thuốc diệt chuột (màu đỏ, nguồn gốc Trung Quốc) không rõ số lượng, sau 1 giờ thì bắt đầu nôn.

Sau khi phát hiện, gia đình đã cho bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia cấp cứu rửa dạ dày, uống than hoạt và truyền dịch thải độc.

Sau 3 giờ, bé D. có biểu hiện co giật toàn thân, hôn mê và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng rất nặng. Ý thức hôn mê, co giật toàn thân, tím tái, rối loạn nhịp tim, chẩn đoán là ngộ độc thuốc diệt chuột.

Ngay lập tức, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành xử trí cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị thải độc theo phác đồ Bộ Y tế. Kết quả, sau 3 ngày đầu, tình trạng sức khỏe bé D. tiến triển tốt.

“Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân sức khỏe đã ổn định và được cho xuất viện” – ông Khoa thông tin.

Theo bác sĩ Ngô Việt Hưng - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho 5 trường hợp do uống nhầm thuốc diệt chuột.

Thuốc diệt chuột Trung Quốc có chứa Natri Flouro acetat, là một chất cực độc có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim nặng, hôn mê co giật... Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong ngay lập tức.

“Để tránh tình trạng bị ngộ độc, khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ phải cẩn thận hơn trong việc bảo quản sử dụng và cất giữ các loại thuốc này trong gia đình, tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ” bác sỹ Hưng khuyến cáo.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bé gái 5 tuổi may mắn được cứu sống sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột

T.N.D |

Một bé gái 5 tuổi ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) uống nhầm phải lọ thuốc diệt chuột, may mắn được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Nhóm Phóng viên |

Theo Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng sản xuất ma túy ở Kon Tum do người Trung Quốc điều hành được ngụy trang bằng việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Bố mẹ vắng nhà, hai chị em uống thuốc diệt chuột vì nghĩ là kẹo

L.Hà |

Bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, cô chị trèo lên mái bếp thấy 2 ống bằng thỏi bút bi nghĩ là kẹo, chia cho em uống mà không biết đó là thuốc diệt chuột.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bé gái 5 tuổi may mắn được cứu sống sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột

T.N.D |

Một bé gái 5 tuổi ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) uống nhầm phải lọ thuốc diệt chuột, may mắn được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum: Ngụy tạo bằng thuốc diệt chuột

Nhóm Phóng viên |

Theo Cục trưởng Cục Điều tra tội phạm về ma túy, các đối tượng sản xuất ma túy ở Kon Tum do người Trung Quốc điều hành được ngụy trang bằng việc sản xuất thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột.

Bố mẹ vắng nhà, hai chị em uống thuốc diệt chuột vì nghĩ là kẹo

L.Hà |

Bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, cô chị trèo lên mái bếp thấy 2 ống bằng thỏi bút bi nghĩ là kẹo, chia cho em uống mà không biết đó là thuốc diệt chuột.