Nữ bác sỹ và “bí kíp” trở thành người bạn đồng hành của bệnh nhân hiếm muộn

Lam Quân |

Gặp bác sỹ Luyện Thị Ngọc Dung – một chuyên gia uy tín của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt-Bỉ trong một ngày cuối năm, người phụ nữ từng được bệnh nhân hiếm muộn mượn tên để đặt cho con gái mình đã ân cần chia sẻ “bí quyết” trở thành “bà đỡ” mát tay cho các ca vô sinh hiếm muộn lâu năm, nhiều khi tưởng như tuyệt vọng trong hành trình “tìm con yêu”…

Cách thức điều trị phù hợp: "Tôi không cần gì hơn thế này!”

Bác sỹ Dung chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc nhận định của Tiến sỹ Lê Vương Văn Vệ - người sáng lập Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, và cũng là người thầy của tôi, rằng đa phần các nguyên nhân về vô sinh hiếm muộn gần như điều trị được hết. Tuy nhiên, đối với mỗi bệnh nhân, con đường và cách thức điều trị từng giai đoạn là khác nhau.”

Trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân, tình huống tôi hay gặp nhất đó là bệnh nhân họ đã điều trị ở rất nhiều nơi rồi và họ đã bỏ ra chi phí rất lớn. Các cơ sở y tế khác, người ta đã “can thiệp” để điều trị hiếm muộn cho họ rồi, nhưng không thành công. Bệnh nhân cứ lòng vòng đi quanh các Viện điều trị với mục đích chỉ là khám.

Cứ khám đi khám lại rồi cũng kết luận “bệnh tình” vẫn là như thế, lại điều trị quy trình cũ, ngay lập tức thấy không thành công là họ nản. Họ lại đi nơi khác và vẫn lặp lại cách điều trị cũ. Như vậy, chẳng phải điều quan trọng nhất là phù hợp hay sao. Với sự phát triển ngày càng hiện đại của Y học, có nhiều con đường đi đến một mục đích chung nhất mà bệnh nhân mong muốn.

Đối với những trường hợp bệnh nhân đi điều trị 20 năm rồi, nếu bác sỹ tiếp tục miệt mài theo đuổi quyết tâm có con cho bệnh nhân bằng chính trứng và tinh trùng của họ thì gần như là không thể. Song, nếu bác sỹ tư vấn cho bệnh nhân thực hiện phương pháp xin trứng hoặc xin tinh trùng của người khác, thì hoàn toàn có thể điều trị trong vòng “một nốt nhạc” theo cách nói trẻ trung bây giờ.

Các cặp vợ chồng tin tưởng đến khám chữa bệnh tại BV Việt Bỉ. Ảnh: Lam Quân
Các cặp vợ chồng tin tưởng đến khám chữa bệnh tại BV Việt Bỉ. Ảnh: Lam Quân

“Tôi đã gặp rất nhiều ca như thế” – Bác sỹ Dung cho biết, khi thành công, có bệnh nhân tâm sự rất xúc động: “Lâu nay chị chỉ nghĩ rất đơn giản là mình phải có con, con của chính mình. Giờ xin trứng, sau đó mang thai, sinh ra, chăm sóc, nuôi dưỡng. Công sinh - công dưỡng, chị thấy rất mãn nguyện, không còn cần gì hơn”.

Từ đó, bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung cho rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là bác sĩ điều trị phải tư vấn sao cho hợp tình, hợp lý và thật sự hiệu quả. Bản thân cũng là người vợ, người mẹ, BS Dung luôn cố gắng thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với bệnh nhân không chỉ với tư cách là người thầy thuốc, mà hơn hết còn là người bạn, người chị, người em thân thiết nhất của bệnh nhân.

Chăm sóc tâm lý và định hướng điều trị đúng cho chị em

Khi tiếp xúc với những bệnh nhân hiếm muộn lâu năm, ngoài việc điều trị bệnh lý hiếm muộn của họ, BS Dung cho rằng người thầy thuốc còn phải điều trị tâm lý cho chị em nữa. Đối với bệnh nhân hiếm muộn, có một điều đặc biệt là họ có mong muốn được trao đổi trực tiếp với bác sỹ hỗ trợ mình, được lắng nghe, được chia sẻ. Với nhiều yếu tố tâm lý hay cảm giác mặc cảm, mong muốn trên lại được đề cao hơn.

“Chị em nữ giới hay e ngại, vì thế, là bác sỹ nữ, tôi luôn nghĩ mình cần “tỉ tê”, thân thiết thật sự với bệnh nhân để điều trị tốt nhất, giúp họ củng cố quyết tâm và ổn định tâm lý. Có khi, chị này hiếm muộn do vấn đề về trứng, có bệnh nhân đang phải canh niêm mạc đến “cháy lòng lo toan”, có chị lại đang gặp vấn đề liên quan đến phụ khoa, vừa tế nhị vừa phức tạp, nhiều yếu tố liên quan cùng lúc.

Khi đó, mình là người bác sĩ, mình hiểu được tâm lý lo lắng, bồn chồn của chị em để gần gũi, an ủi và nâng cao nhận thức về lĩnh vực này. Xử lý xuất sắc được các tình huống trên sẽ là tiền đề cho việc tiến hành những phương pháp y học ưu việt, để giúp họ có em bé tuyệt nhất và giá thành… mềm nhất. Có những ca bệnh khó, đã chuyển phôi nhiều Bệnh viện khác nhưng chuyển lần nào cũng thất bại.

Bác sĩ Dung tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lam Quân
Bác sĩ Dung tư vấn cho bệnh nhân hiếm muộn. Ảnh: Lam Quân

Tâm lý của các chị ấy rất bất ổn. Lúc đó, mình cố gắng thuyết phục bệnh nhân để các chị hiểu rằng việc tiếp tục chuyển phôi là cần thiết, hơn nữa với công nghệ hiện nay và sự mát tay của các bác sỹ, qua thăm khám khẳng định tỷ lệ thành công lúc này là rất cao.

Sẽ thành công chứ không phải “hết đường”. Sự thật là chúng tôi rất vui mừng, nhiều ca “hạ quyết tâm” như thế đã thành công. Đây không phải là sự cảm tính của Người thầy thuốc, mà phải dựa trên các tính toán rất khoa học, với một thái độ chăm sóc chữa trị chân tình”.

Lam Quân
TIN LIÊN QUAN

“Món quà bất ngờ” cho các cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Giữa nhiều “bí kíp” giúp các bà mẹ vô sinh hiếm muộn có con một cách thần kì, gần đây, chuyên gia còn có một giải pháp đầy tính “công nghệ” giúp tăng tỉ lệ đậu thai lên đến hơn 8% so với thông thường.

Bệnh viện Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ: Không đậu thai, xin trả lại tiền

Hoàng Quân |

Nhân dịp tết cổ truyền Canh Tí - 2020, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho tất cả các bệnh nhân vô sinh - hiếm muộn. Chương trình đặc biệt này là một cam kết “dũng cảm” của những người say mê khoa học.

“Mách nhỏ” địa chỉ tin cậy cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Lam Quân |

Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó, 50% các cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30; 7,7% là tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Món quà bất ngờ” cho các cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Giữa nhiều “bí kíp” giúp các bà mẹ vô sinh hiếm muộn có con một cách thần kì, gần đây, chuyên gia còn có một giải pháp đầy tính “công nghệ” giúp tăng tỉ lệ đậu thai lên đến hơn 8% so với thông thường.

Bệnh viện Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ: Không đậu thai, xin trả lại tiền

Hoàng Quân |

Nhân dịp tết cổ truyền Canh Tí - 2020, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho tất cả các bệnh nhân vô sinh - hiếm muộn. Chương trình đặc biệt này là một cam kết “dũng cảm” của những người say mê khoa học.

“Mách nhỏ” địa chỉ tin cậy cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn

Lam Quân |

Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó, 50% các cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30; 7,7% là tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.