Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ:

“Món quà bất ngờ” cho các cặp vợ chồng vô sinh- hiếm muộn

Thành Sơn |

Giữa nhiều “bí kíp” giúp các bà mẹ vô sinh hiếm muộn có con một cách thần kì, gần đây, chuyên gia còn có một giải pháp đầy tính “công nghệ” giúp tăng tỉ lệ đậu thai lên đến hơn 8% so với thông thường.

Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ, người sáng lập Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ có một câu nói mà nhiều bệnh nhân cùng các chuyên gia trong giới đều rất nhớ. Rằng, ông kiên trì phấn đấu giúp nhiều cặp vô sinh hiếm muộn, là bởi ông luôn thấy rõ nỗi buồn tủi cô đơn của những cặp đôi ở bên nhau rất lâu, dù rất mong mỏi, song vẫn không thể nào có được tiếng ầu ơ ru con trong nhà.

Giữa nhiều “bí kíp” giúp các “bà mẹ Việt Bỉ” có con một cách thần kì, gần đây, các chuyên gia còn có một “cánh tay nối dài” đầy tính “công nghệ” giúp tăng tỉ lệ đậu thai lên đến hơn 8% so với thông thường.

Đó là một loại keo đặc biệt có tên khoa học đầy đủ là EmbryoGlue® (Vitrolife, của Thụy Điển). Keo này có chức năng dán phôi thai vào thành tử cung, giúp tăng tỷ lệ làm tổ thành công sau chuyển phôi. Đây là một trong những kỹ thuật hiện đại, đang được áp dụng tương đối phổ biến tại các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm danh tiếng và mang lại hiệu quả bất ngờ.

Theo công bố khoa học của các đơn vị có uy tín trên thế giới: keo dính phôi EmbryoGlue® đã tạo ra một loại môi trường nuôi cấy đặc biệt, hỗ trợ cho giai đoạn chuyển phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Keo có hàm lượng hyaluronan (HA) cao, hay còn gọi là axit hyaluronic và albumin tái tổ hợp. Albumin tái tổ hợp có nguồn gốc từ các tế bào nấm men, bảo vệ an toàn cho bà mẹ và em bé tương lai khỏi các nguy cơ lây nhiễm chéo.

Từ năm 2011, nhiều chuyên gia y học trên thế giới đã công bố, tỉ lệ làm tổ của phôi thai tăng hơn 8% khi sử dụng EmbryoGlue®; năm 2014, đánh giá toàn diện trên 180 nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy, keo dán phôi là giải pháp rất hữu ích. Hơn 10 năm qua, EmbryoGlue® đã được sử dụng và giúp hơn 8.000 em bé sơ sinh ra đời khỏe mạnh.

Từ năm 2019, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cũng đã sử dụng keo dính phôi EmbryoGlue® để hỗ trợ bệnh nhân, nhằm tăng tỉ lệ đậu thai. BSCKII, Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ cao cấp Tô Hoài Phương - Giám đốc BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho hay:

“Được Bộ Y tế Anh khuyên dùng, từ năm 2003 keo dính phôi đã được áp dụng thường quy tại các bệnh viện uy tín trên thế giới. Sản phẩm được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn làm tăng thêm hơn 8% khả năng thụ thai ở giai đoạn này. Do đó tiết kiệm được chi phí cũng như giải tỏa áp lực về tinh thần, đem lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Keo dính phôi EmbryoGlue®, “tác dụng bất ngờ” cho người hiếm muộn. Ảnh: BVCC
Keo dính phôi EmbryoGlue®, “tác dụng bất ngờ” cho người hiếm muộn. Ảnh: BVCC
Tại BV chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, nhờ vào công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao góp phần làm tăng tỉ lệ thành công của các ca IVF từ 70 - 80%, mang lại hạnh phúc cho hàng nghìn cặp vợ chồng trên hành trình tìm kiếm con yêu”.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC “TÌM CON YÊU” 2020

Tình hình dịch bệnh COVID-19 với nhiều khó khăn, để bày tỏ niềm cảm thông, chia sẻ và cũng là để tiếp thêm động lực cho các cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn, BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tiếp tục tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt.

1. Miễn 100% phí khám Vô sinh - Hiếm muộn (cả vợ và chồng).

2.Miễn 100% phí siêu âm kiểm tra tử cung, buồng trứng lần 1.

3. Miễn 100% chi phí 1 lần xét nghiệm TlNH DỊCH ĐỒ.

4. Giảm tới 90% phí CHỤP TỬ CUNG VÒI TRỨNG, chỉ còn 105.000 VNĐ.

5. Giảm trực tiếp 2 triệu đồng cho 500 cặp vợ chồng làm thụ tinh nhân tạo (bơm IUI).6. Tặng 2.000 ''PHIẾU CAM KẾT THÀNH CÔNG'' có xác nhận đầy đủ của Bệnh viện. Cụ thể: Bệnh viện sẽ hoàn trả lại chi phí thực hiện làm IVF cho bệnh nhân là 30 triệu đồng, nếu thất bại.

Chương trình bắt đầu từ: Từ ngày 11.9.2020 - đến hết ngày 31.12.2020.

Thành Sơn
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội tầm soát vô sinh miễn phí cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn

Thanh Bình |

Cùng bệnh nhân vượt khó do đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt- Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt: "Tầm soát vô sinh" dành cho bệnh nhân vô sinh - hiếm muộn.

Bệnh viện Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ: Không đậu thai, xin trả lại tiền

Hoàng Quân |

Nhân dịp tết cổ truyền Canh Tí - 2020, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho tất cả các bệnh nhân vô sinh - hiếm muộn. Chương trình đặc biệt này là một cam kết “dũng cảm” của những người say mê khoa học.

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Dành hơn 12 tỷ đồng "tiếp sức tìm con yêu"

Lam Quân |

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập khoa hỗ trợ sinh sản 06.10, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt – Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt ''Tiếp sức tìm con yêu'' dành cho bệnh nhân vô sinh – hiếm muộn. Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ hội tầm soát vô sinh miễn phí cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn

Thanh Bình |

Cùng bệnh nhân vượt khó do đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt- Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt: "Tầm soát vô sinh" dành cho bệnh nhân vô sinh - hiếm muộn.

Bệnh viện Nam học- Hiếm muộn Việt Bỉ: Không đậu thai, xin trả lại tiền

Hoàng Quân |

Nhân dịp tết cổ truyền Canh Tí - 2020, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho tất cả các bệnh nhân vô sinh - hiếm muộn. Chương trình đặc biệt này là một cam kết “dũng cảm” của những người say mê khoa học.

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ: Dành hơn 12 tỷ đồng "tiếp sức tìm con yêu"

Lam Quân |

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập khoa hỗ trợ sinh sản 06.10, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt – Bỉ tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt ''Tiếp sức tìm con yêu'' dành cho bệnh nhân vô sinh – hiếm muộn. Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 12 tỷ đồng.