Một số loại nhiễm trùng
Theo Step to Health, một trong những nguyên nhân phổ biến khiến bạn chán ăn có thể là do nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus. Bên cạnh đó, còn các nguyên nhân truyền nhiễm khác của chứng kém ăn như:
Viêm gan
Viêm xoang
Viêm dạ dày ruột
Viêm phổi
Viêm họng và viêm amidan
Nguyên nhân tâm lý
Theo một nghiên cứu, có những lý do gây chán ăn là do tâm trạng như:
Lo âu
Trầm cảm
Hoảng loạn
Căng thẳng
Bên cạnh đó, có những trường hợp chán ăn do rối loạn ăn uống. Tình trạng này xảy ra khi chúng ta nhịn ăn để giảm cân. Vì thiếu chất dinh dưỡng, cơ thể suy yếu và xuất hiện tình trạng chán ăn hoàn toàn.
Các bệnh mãn tính
Có một số bệnh lý có thể gây chán ăn. Các căn bệnh đó bao gồm: suy thận, suy tim, bệnh gan hoặc HIV... được chỉ ra trong một nghiên cứu ở Viện Khoa học Y tế Cấp cao của Santiago. Các nguyên nhân khác bao gồm:
Suy giáp
Đái tháo đường
Bệnh viêm ruột
Cường giáp
Sa sút trí tuệ
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD)
Mang thai
Trong quá trình mang mang thai, một số bà mẹ sẽ cảm thấy chán ăn. Sự chán ăn này thường đi kèm với chứng buồn nôn. Đó là kết quả của sự tiêu chậm ở đường tiêu hóa do progesterone và sự chèn ép trực tiếp vào tử cung của bà bầu.
Một số dạng ung thư
Chán ăn rất có thể là những triệu chứng thường gặp của một số loại ung thư. Đó là trường hợp ung thư ruột kết, dạ dày, buồng trứng và tuyến tụy. Ngoài ra, các triệu chứng này thường đi kèm với các tình trạng như:
Đổ mồ hôi đêm
Trào ngược dạ dày
Máu trong phân
Vàng da và niêm mạc