Người nghèo xoay sở thế nào với giá tiêm vaccine cho trẻ hơn 10 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Vấn đề thiếu vaccine cho trẻ được nhiều cử tri ở Kiên Giang quan tâm, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo thì số tiền hơn 10 triệu đồng cho 9 loại vaccine cơ bản của trẻ (dưới 1 tuổi) là không hề nhỏ.

Ngày 26.12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Kiên Giang, các đại biểu đặt ra vấn đề mà cử tri rất quan tâm đó là thiếu thuốc, vaccine cho trẻ em trong thời gian dài.

Đại biểu HĐND Trần Thiện Mỹ đặt vấn đề: Theo báo cáo của Sở Y tế, trẻ em tiêm chủng miễn dịch chỉ đạt tỉ lệ 81,6% năm 2023, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Vậy nguyên nhân vì sao và Sở có giải pháp nào nhằm khắc phục?

Trả lời đại biểu, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang Đỗ Thiện Tùng cho biết: Trước đây, nguồn vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng được cấp từ nguồn Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương theo chỉ tiêu đăng ký, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ phân bổ về tuyến huyện và xã thực hiện tiêm miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi theo quy định và đúng theo phác đồ quy định của Bộ Y tế.

Năm 2023, sau khi chương trình mục tiêu y tế - dân số hết hiệu lực, kinh phí không được phân bổ về Bộ Y tế theo quy định nên Bộ Y tế không thực hiện mua vaccine như trước. Nguồn cung ứng trong năm 2023 phần lớn là lượng vaccine gối đầu trong các năm trước chuyển qua.

Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Đỗ Thiện Tùng trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyên Anh
Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Đỗ Thiện Tùng trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyên Anh

Đến tháng 11.2023, hầu như lượng vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng được cung ứng từ Viện Vệ sinh dịch tể Trung ương đều hết. Do đó, chương trình tiêm chủng tại các địa phương gặp khó khăn.

Hiện gói thầu mua sắm tập trung vaccine dịch vụ đang trình UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt, giao cho các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu mua sắm đối với vaccine sử dụng 24 giờ đầu để tiêm dịch vụ. Bên cạnh đó Sở cũng khuyến khích các gia đình có điều kiện đi tiêm dịch vụ để đảm bảo cho trẻ đủ liều vaccine (có trả phí) trong thời gian chờ nguồn của Trung ương.

Đại biểu tiếp tục đặt vấn đề với những hộ nghèo, cận nghèo thì số tiền hơn 10 triệu đồng cho 9 loại vaccine cơ bản của trẻ là không hề nhỏ. Sở có giải pháp gì hỗ trợ những đối tượng này?

Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đối với gia đình khó khăn về kinh tế, Sở khuyến khích và vận động các tổ chức xã hội tham gia giúp đỡ để tiêm ngừa cho trẻ. Ngoài ra, Sở cũng xin ý kiến trình UBND tỉnh Kiên Giang xem xét trình HĐND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo vì chi phí tiêm khoảng 10 - 12 triệu đồng/trẻ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục thiếu thuốc khi thông qua dự thảo nghị quyết mua sắm tài sản công

NGUYÊN ANH |

Khi Nghị quyết được thông qua sẽ khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua, đây là vấn đề mà các bệnh viện, cơ sở y tế, người dân rất mong chờ.

Kiên Giang khắc phục việc thiếu thuốc, vật tư y tế để phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Y tế Kiên Giang, thời gian qua công tác mua sắm thuốc, vật tư y tế, vaccine có lúc chưa kịp thời, gây thiếu hụt cục bộ. Người dân phản ánh một số cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế... ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang: Việc thiếu thuốc cục bộ là không tránh khỏi

NGUYÊN ANH |

Nói về vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, việc này không chỉ tồn tại ở Kiên Giang mà ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Nhà tập thể cũ Hà Nội rao bán 2 - 3 tỉ đồng vẫn đắt khách

Thu Giang |

Dù hiện trạng xuống cấp thế nhưng nhiều căn nhà tập thể cũ tại Hà Nội đang rao bán với mức giá 2 - 3 tỉ đồng/căn vẫn thu hút một lượng lớn người mua quan tâm.

Đường xuống cấp 5 năm, người dân dùng lốp xe, cây khô lấp tạm để đi

HOÀNG LỘC |

Một tuyến đường tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) xuống cấp gần 5 năm qua, không được khắc phục kiên cố mà chỉ hư đâu sửa đó. Người dân ứng phó bằng cách đắp đất, độn vỏ lốp xe tải hoặc cây khô để giảm bớt nguy hiểm khi lưu thông.

Vợ liệt sĩ mỏi mòn xin cấp đất, thành phố Vinh đưa ra lý do bất ngờ

QUANG ĐẠI |

Bà Trần Thị Nhữ là vợ liệt sĩ, trú tại thành phố Vinh (Nghệ An), nhiều năm xin cấp đất để làm nhà ở nhưng chưa được giải quyết. Thành phố Vinh trả lời do gia đình bốc thăm không trúng.

Nhiều ý kiến trái chiều khi Hà Nội xem xét cho thuê vỉa hè

Ngọc Thùy |

KTS Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, Luật Giao thông đường bộ đã quy định vỉa hè, lòng đường chỉ sử dụng cho mục đích giao thông. Trong khi đó, Hà Nội đang xem xét cho thuê vỉa hè để khai thác thương mại, dịch vụ nên vấn đề này cần tính toán kỹ lưỡng.

Quy đổi chứng chỉ IELTS 4.0 thành điểm 10 tiếng Anh là điều chưa hợp lí

TRÀ MY |

Việc miễn thi ngoại ngữ nếu có chứng chỉ IELTS 4.0 và quy đổi thành điểm 10 đã nhận về nhiều ý kiến.

Khắc phục thiếu thuốc khi thông qua dự thảo nghị quyết mua sắm tài sản công

NGUYÊN ANH |

Khi Nghị quyết được thông qua sẽ khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua, đây là vấn đề mà các bệnh viện, cơ sở y tế, người dân rất mong chờ.

Kiên Giang khắc phục việc thiếu thuốc, vật tư y tế để phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Y tế Kiên Giang, thời gian qua công tác mua sắm thuốc, vật tư y tế, vaccine có lúc chưa kịp thời, gây thiếu hụt cục bộ. Người dân phản ánh một số cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế... ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang: Việc thiếu thuốc cục bộ là không tránh khỏi

NGUYÊN ANH |

Nói về vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, việc này không chỉ tồn tại ở Kiên Giang mà ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.