Người dân dị ứng nổi mẩn đỏ khi tắm biển Đà Nẵng: Có thể do sứa lửa và sao biển

HOÀNG VINH |

Trong thời gian vừa qua có xuất hiện sứa lửa và sao biển. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây ngứa và nổi mẩn đỏ trên cơ thể khi người dân tắm tắm biển. 

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 7, khóa IX 2016-2021 HĐND TP Đà Nẵng vào chiều 11.7, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đặt vấn đề đến lãnh đạo Sở TNMT TP về việc những ngày gần đây, du khách tắm biển dọc đường Võ Nguyên Giáp luôn than phiền vì bị nổi mẩn đỏ và gây ngứa, rất  nhiều người cho rằng nguyên nhân có thể là có sứa, cũng có thể nguyên nhân là do tình trạng nước thải từ các công trình ven biển. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm vì sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch TP.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở TNMT cho rằng, theo kết quả quan trắc từ ngày 4 đến ngày 7.7 tại 6 vị trí bãi tắm (bãi Rạn, Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Sao Biển, Xuân Thủy, Non Nước) cho thấy nhiệt độ nước biển dao động từ 28,1 đến 29,9 độ C, các thành phần khác như: Nồng độ oxy hòa tan trong nước biển ven bờ (DO), nồng độ chất rắn lơ lửng (TSS), amoni và các vấn đề khác đều đạt tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn 10.

Ông Lê Quang Nam- Giám đốc Sở TN-MT trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vào chiều ngày 11.7
Ông Lê Quang Nam- Giám đốc Sở TNMT trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng vào chiều ngày 11.7.

“Chúng tôi cũng gửi mẫu kết quả phân tích sinh học vào Viện Hải Dương học, kết quả là trong mẫu nước biển gửi vào cho thấy có xuất hiện tảo silic. Tuy nhiên, theo Viện Hải Dương học hiện chưa có một tài liệu nào chứng minh các loài này có thể gây dị ứng trên da”, ông Nam trả lời.

Ông Nam cho rằng, theo kết quả tham vấn và điều tra của ngành TNMT thì trong thời gian vừa qua, có xuất hiện sứa lửa và sao biển. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây ngứa.

Theo các kết quả nghiên cứu thì sứa lửa thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, nhất là những ngày nắng nóng.

“Do vậy, để tiếp tục theo dõi tình trạng trên và khuyến cáo cho người dân, du khách hạn chế tắm biển khi xuất hiện sứa gây ngứa, Sở TNMT đề nghị UBND TP giao ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng theo dõi cắm biển và cảnh báo cho người dân và du khách. Sớm đề xuất xem xét chỉ đạo các sở, ngành theo đề xuất của Sở TNMT tại báo cáo số 478/BC-STNMT ngày 5.7”, ông Nam nói.

Trước đó, nhiều người dân Đà Nẵng khi đi tắm biển tại khu vực biển Mỹ Khê và biển T20 thì bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp cơ thể không rõ nguyên nhân.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Vụ dị ứng bất thường sau khi tắm biển Đà Nẵng: Chi cục Bảo vệ môi trường lấy mẫu nước kiểm tra

HOÀNG VINH |

Liên quan đến việc người dân Đà Nẵng khi đi tắm biển bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người, hiện các ngành chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.

Dị ứng hải sản "lên ngôi" ngày hè

T.L |

Mùa hè là mùa đi biển, hải sản cũng trở thành thực phẩm được yêu thích. Tuy nhiên, nhiều loại hải sản như cua, tôm, ghẹ, cá nhám, cá ngừ, sò, mực, ốc… có thể gây dị ứng, thậm chí ngộ độc.

Xúc động tâm thư xin lỗi của thầy hiệu trưởng khi học sinh bị dị ứng thuốc diệt muỗi

Bích Hà |

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã gửi tới phụ huynh và học sinh của trường lời xin lỗi chân thành vì để xảy ra sự việc một số học sinh bị dị ứng vì đợt phun thuốc diệt muỗi của trường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ dị ứng bất thường sau khi tắm biển Đà Nẵng: Chi cục Bảo vệ môi trường lấy mẫu nước kiểm tra

HOÀNG VINH |

Liên quan đến việc người dân Đà Nẵng khi đi tắm biển bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người, hiện các ngành chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.

Dị ứng hải sản "lên ngôi" ngày hè

T.L |

Mùa hè là mùa đi biển, hải sản cũng trở thành thực phẩm được yêu thích. Tuy nhiên, nhiều loại hải sản như cua, tôm, ghẹ, cá nhám, cá ngừ, sò, mực, ốc… có thể gây dị ứng, thậm chí ngộ độc.

Xúc động tâm thư xin lỗi của thầy hiệu trưởng khi học sinh bị dị ứng thuốc diệt muỗi

Bích Hà |

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Marie Curie (Hà Nội) đã gửi tới phụ huynh và học sinh của trường lời xin lỗi chân thành vì để xảy ra sự việc một số học sinh bị dị ứng vì đợt phun thuốc diệt muỗi của trường.