Vụ dị ứng bất thường sau khi tắm biển Đà Nẵng: Chi cục Bảo vệ môi trường lấy mẫu nước kiểm tra

HOÀNG VINH |

Liên quan đến việc người dân Đà Nẵng khi đi tắm biển bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người, hiện các ngành chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.

Sáng 4.7, ông Trần Đại Nghĩa - Phó Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi có việc người dân tắm biển rồi xảy ra ngứa và nổi mẩn đỏ, BQL đã có văn bản gửi số 520/BQL - QLB gửi Chi cục bảo vệ môi trường (Sở TNMT TP Đà Nẵng) vào ngày 26.6, đề nghị Chi cục bảo vệ môi trường kiểm tra thực trạng nước biển và có phương án xử kịp thời.

“Nhận được văn bản của BQL gửi qua, bên Chi cục bảo vệ môi trường đã xuống lấy mẫu nước từ 8 cửa xả thải đổ ra biển để xét nghiệm và sớm có câu trả lời”, ông Nghĩa thông tin.

Sau khi tắm biển thì bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp cơ thể
Sau khi tắm biển, người dân bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp cơ thể.

Ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, ngành du lịch chưa có khuyến cáo gì cho người dân và hiện Sở du lịch TP đang khẩn trương phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường lấy mẫu nước xét nghiệm tìm rõ nguyên nhân do sứa, sinh vật biển hoặc do ô nhiễm nguồn nước.

“Người dân vùng biển cho rằng nguyên nhân ngứa do sứa còn du khách lại bảo không phải, nên chúng tôi sẽ kiểm tra và xét nghiệm cụ thể để sớm có câu trả lời cho mọi người được biết”, ông Cường nói.   

Trước đó, nhiều người dân Đà Nẵng khi đi tắm biển tại khu vực biển Mỹ Khê và biển T20 thì xuất hiện tình trạng bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp cơ thể không rõ nguyên nhân. 

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển

HOÀNG VINH |

Những ngày vừa qua, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng người dân sau khi tắm biển thì bị ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ khắp trên cơ thể.

Quảng Ninh: Kinh hoàng nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra vịnh Hạ Long

NGUYỄN HÙNG |

Hiện, trên giấy tờ, mới chỉ có 20% nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP.Hạ Long được xử lý trước khi đổ ra vịnh Hạ Long. Vì thế, dọc tuyến đường bao biển tuyệt đẹp quanh TP biển này luôn trong tình trạng hôi thối nồng nặc.

Nỗi kinh hoàng ở hồ bơi: Vi khuẩn bộ phận sinh dục xâm nhập vào mắt

Thùy Linh |

Việc tiếp xúc với nước bẩn không chỉ dẫn đến đau mắt thông thường còn làm tăng cơ hội lây nhiễm các loại vi khuẩn như Chalamydia - một loại vi khuẩn bộ phận sinh dục xâm nhập mắt.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bị ngứa và nổi mẩn đỏ sau khi tắm biển

HOÀNG VINH |

Những ngày vừa qua, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng người dân sau khi tắm biển thì bị ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ khắp trên cơ thể.

Quảng Ninh: Kinh hoàng nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra vịnh Hạ Long

NGUYỄN HÙNG |

Hiện, trên giấy tờ, mới chỉ có 20% nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP.Hạ Long được xử lý trước khi đổ ra vịnh Hạ Long. Vì thế, dọc tuyến đường bao biển tuyệt đẹp quanh TP biển này luôn trong tình trạng hôi thối nồng nặc.

Nỗi kinh hoàng ở hồ bơi: Vi khuẩn bộ phận sinh dục xâm nhập vào mắt

Thùy Linh |

Việc tiếp xúc với nước bẩn không chỉ dẫn đến đau mắt thông thường còn làm tăng cơ hội lây nhiễm các loại vi khuẩn như Chalamydia - một loại vi khuẩn bộ phận sinh dục xâm nhập mắt.